Thành công của ca sĩ Taylor Swift

Ngày 6/12 vừa qua, tạp chí danh tiếng Time của Mỹ đã công bố “Nhân vật của năm”. Theo đó, nữ ca sĩ người Mỹ Taylor Swift (trong ảnh) đã vinh dự nhận được danh hiệu này.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: AP
Ảnh: AP

Theo Daily Mail, với kết quả nói trên, Taylor Swift trở thành nghệ sĩ đầu tiên được trao danh hiệu “Nhân vật của năm” do tạp chí Time bình chọn. Những năm trước, các nhân vật được tôn vinh chủ yếu là nam giới, hoạt động trong lĩnh vực chính trị, xã hội. Nhận định về Taylor Swift, Tổng biên tập Time Sam Jacobs cho rằng, năm 2023 là thời điểm nữ ca sĩ 34 tuổi thật sự bùng nổ khi cân bằng được cả hai yếu tố nghệ thuật và thương mại. Nhà báo ví Taylor Swift như “nguồn ánh sáng tích cực trong một năm thế giới bị chia cắt nặng nề”.

“Trong năm 2023, nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã cạnh tranh để đưa tour lưu diễn “The Eras Tour” của Taylor Swift đến thành phố của họ. Swift đã trở thành một biểu tượng của “quyền lực mềm” ở Mỹ. Một nhà ngoại giao đã nói với tôi rằng việc cô ấy đồng ý biểu diễn ở quê hương họ có ý nghĩa rất lớn”, ông Sam Jacobs khẳng định. Chuyến lưu diễn “The Eras Tour” trong 53 ngày của Taylor Swift có doanh thu kỷ lục, đóng góp 4,3 tỷ USD vào GDP của Mỹ. Năm nay, nữ nghệ sĩ cũng lọt vào danh sách 25 “Người hấp dẫn nhất năm” của tạp chí People.

Kết quả lần này khiến Taylor Swift trở thành người phụ nữ đầu tiên xuất hiện hai lần trên trang bìa “Nhân vật của năm” của Time. Trước đó, năm 2017, nữ ca sĩ đã xuất hiện trên trang bìa cùng nhiều nhân vật khác, khi cô được công nhận là một trong những “người phá vỡ sự im lặng”, truyền cảm hứng cho phụ nữ lên tiếng về hành vi quấy rối tình dục trên thế giới.

Ngoài Taylor Swift, danh sách đề cử năm nay có những chính khách quen thuộc như Tổng thống Nga Vladimir Putin, Vua Charles III của Anh hay những tên tuổi khác nổi bật trong năm như Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell, các công tố viên đã tham gia cuộc điều tra cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng Giám đốc điều hành (CEO) Sam Altman của Open AI - công ty đứng sau sản phẩm chatbot nổi tiếng ChatGPT, hay bộ phim đình đám “Barbie”...

Theo đại diện tạp chí Time, Tổng thống Nga V.Putin được tạp chí nói trên đánh giá cao vì quyền lực và tầm ảnh hưởng tại Nga và trên thế giới, đặc biệt sau “cuộc nổi loạn của tập đoàn quân sự Wagner”. Chủ tịch FED lọt vào vòng chung kết trong danh sách “Nhân vật của năm” vì đóng “vai trò quan trọng trong việc quản lý lạm phát cao ở Mỹ”, qua đó hỗ trợ cho 350 triệu người dân của “xừ cờ hoa”.

Ở các lĩnh vực khác, CEO OpenAI được Time công nhận vì “những tiến bộ vượt bậc về trí tuệ nhân tạo (AI) trong năm 2023”. ChatGPT được xem là “bước đột phá trong ứng dụng công nghệ AI”. Về khía cạnh nghệ thuật, “Barbie” là bộ phim có doanh thu cao nhất trong năm 2023. Đây là thí dụ cho thấy tiềm năng thành công của các bộ phim điện ảnh trong bối cảnh thế giới ưa chuộng các ứng dụng xem phim trực tuyến. Không chỉ vậy, bộ phim còn mang thông điệp nữ quyền mạnh mẽ với sự tham gia của nữ diễn viên người Australia Margot Robbie.

Theo The Guardian, “Nhân vật của năm” là danh hiệu được tạp chí Time bình chọn hằng năm, bắt đầu từ năm 1927. Qua các thời kỳ, Time đã công nhận 14 Tổng thống Mỹ, 5 nhà lãnh đạo Nga... trong danh sách của mình. Năm 2021, danh hiệu thuộc về tỷ phú người Mỹ Elon Musk với kế hoạch đưa nhân loại rời Trái đất tìm nơi sinh sống mới.

Trước Taylor Swift, đã có 5 phụ nữ từng nhận được danh hiệu này là nữ Công tước Xứ Windsor của Anh Wallis Simpson năm 1936, Nữ hoàng Anh Elizabeth II năm 1952, cố Tổng thống Philippines Corazon Aquino năm 1986, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel năm 2015 và nhà hoạt động vì môi trường Greta Thunberg năm 2019.