Cảnh sát cho biết, đối tượng Roberto Mazzarella, thủ lĩnh gia tộc Mazzarella thuộc tổ chức tội phạm Camorra có mạng lưới hoạt động chính tại Naples, được xác định là một trong những tội phạm nguy hiểm nhất đang lẩn trốn tại Italy. Mazzarella bị bắt trong cuộc đột kích tại thị trấn Vietri sul Mare, vùng Campania. Thời điểm bị bắt, y đang ở cùng vợ và hai con. Trong quá trình khám xét, cảnh sát thu giữ 20.000 euro (khoảng 23.000 USD) tiền mặt và ba đồng hồ xa xỉ.
Roberto Mazzarella, 48 tuổi, đã biến mất kể từ tháng 1/2025 - thời điểm lực lượng chức năng dự định bắt giữ y theo cáo buộc giết người. Đối tượng nằm trong danh sách những tội phạm nguy hiểm nhất của Bộ Nội vụ Italy. Tuy nhiên, kế hoạch bắt giữ chưa tiến hành được thì y đã lẩn trốn và bị truy nã tới nay. Theo hãng tin Ansa của Italy, khi bị bắt giữ, Roberto Mazzarella đang sống trong căn nhà đó dưới một cái tên giả. Gia tộc Mazzarella được biết đến với hoạt động làm giả hàng hóa, nhãn mác quy mô lớn tại Naples, thủ phủ của Campania. Tháng trước, cảnh sát cũng vừa bắt giữ 16 đối tượng bị nghi có liên quan gia tộc này với cáo buộc lừa đảo qua mạng.
Naples lâu nay gắn liền với nạn làm tiền giả ở "đất nước hình chiếc ủng". Năm 2024, lực lượng cảnh sát chống tội phạm có tổ chức của Italy từng triệt phá một xưởng in tiền giả tinh vi ở Naples và thu giữ gần 3 triệu euro tiền giả. Hoạt động tình nghi có liên quan gia tộc Mazzarella và một số nhóm tội phạm cộm cán khác. Các chuyên gia của đơn vị chống tiền giả Pháp và Italy đã xác định đây là đường dây bán hàng triệu euro tiền giả được sản xuất với chất lượng cao, rất khó phân biệt.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) từ năm 2022 đã nỗ lực thúc đẩy chiến dịch chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, trong đó tập trung vào những tổ chức in tiền giả. Kể từ đó, Europol cho hay đã nhận được đóng góp thông tin tình báo từ ít nhất 10 quốc gia châu Âu báo cáo về việc thu giữ cùng loại tiền euro giả. Nhờ đó, lực lượng điều tra viên chống làm giả tiền của các nước châu Âu và chuyên gia Europol đã tập trung điều tra ở Naples.
Tháng 8/2022, khi đột kích địa điểm tình nghi là “phòng thí nghiệm in ấn tiền” tại một khu biệt thự tư nhân, lực lượng an ninh đã phát hiện ra dây chuyền sản xuất gồm 31 máy in kỹ thuật số và một lượng lớn nguyên liệu thô được sử dụng để sản xuất tiền giả. Nhóm tội phạm đã thiết lập xưởng sản xuất ngay trong nhà, giấu cơ sở sản xuất phía sau gara. Tại đây, cảnh sát bắt giữ một số tên tội phạm, tuy nhiên chưa tìm được kẻ chủ mưu.
Theo Europol, Roberto Mazzarella là một trong những trùm mafia tham gia cầm đầu và bảo kê cho một đường dây bán tiền giả hoạt động ở miền nam Italy. Chúng phân phối lượng lớn tiền giả mệnh giá 10, 20, 50 và 100 euro trên khắp Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Giới chức Italy cho rằng kẻ đứng sau đường dây làm giả tiền đã dựa vào nhiều kênh phân phối trong nước và quốc tế, chủ yếu là ở Pháp, để bán các tờ tiền giả. Phân tích của chuyên gia và đánh giá của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) xác nhận những tờ tiền mang đặc điểm bảo mật không khác tiền thật là bao, chẳng hạn như hình ảnh ba chiều với chất lượng in ấn rất cao. Nhóm tội phạm này thể hiện trình độ chuyên môn kỹ thuật và khả năng tổ chức nội bộ tinh vi.
Hoạt động tội phạm chủ yếu thông qua nền tảng nhắn tin mã hóa trực tuyến, người mua thanh toán bằng tiền điện tử. Sau khi thanh toán được xác nhận, chúng gửi tiền giả qua dịch vụ bưu chính thông thường. Europol cảnh báo Italy trở thành trung tâm lớn về sản xuất tiền giả euro chất lượng cao, thường liên quan tội phạm có tổ chức và ngày càng phổ biến nhờ những công cụ trực tuyến.
Việc triệt phá những xưởng in tiền giả quy mô lớn, tinh vi ở Naples và bắt giữ đối tượng Roberto Mazzarella của cảnh sát Italy được xem là bước tiến mạnh mẽ nhằm đẩy lùi nạn sản xuất, phân phối hàng và tiền giả khắp châu Âu.