Kích hoạt biện pháp phòng ngừa

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã ghi nhận hai ca dương tính với Hanta - loại virus gây bệnh đường hô hấp cấp tính nguy hiểm - và một số trường hợp nghi nhiễm khác trên tàu du lịch đang kẹt lại ngoài khơi Cape Verde, quốc gia phía tây châu Phi.

Tàu du lịch MV Hondius neo ngoài khơi. Ảnh: GETTY
Tàu du lịch MV Hondius neo ngoài khơi. Ảnh: GETTY

Hiện báo cáo cho thấy đã ghi nhận 7 ca bệnh, trong đó có 3 người tử vong, 1 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.

Giới chức các bên vừa xác nhận đã đưa nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ lên tàu MV Hondius để bảo đảm tình hình dịch tễ và chăm sóc y tế trên tàu. Vụ việc trên tàu du lịch MV Hondius treo cờ Hà Lan trở thành tâm điểm chú ý khi ghi nhận các ca nhiễm virus Hanta có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, đang khiến giới chức y tế các nước gấp rút kích hoạt biện pháp phòng ngừa. Từ ngày 3/5, Cape Verde đã từ chối cho phép hành khách tàu MV Hondius lên bờ và đề nghị tàu di chuyển về hướng quần đảo Canary của Tây Ban Nha.

WHO cũng cho hay ưu tiên hiện tại là sơ tán người bệnh nặng, gồm một bác sĩ người Anh và một đồng nghiệp khác bị bệnh khi làm việc trên tàu, sau đó cho phép tàu tiếp tục hành trình đến quần đảo Canary. Theo một hành khách trên tàu, vị bác sĩ người Anh còn khá trẻ đã chăm sóc bệnh nhân suốt ngày đêm trước khi đổ bệnh. Chiến dịch sơ tán bác sĩ và đồng nghiệp được tiến hành bằng máy bay chuyên dụng. Tuy nhiên, Bộ Y tế Tây Ban Nha tuyên bố chưa đưa ra quyết định về việc cho phép tàu du lịch có các ca nhiễm virus Hanta cập cảng, trong khi chờ phân tích đầy đủ dữ liệu dịch tễ học.

Theo Reuters, trước đó, tàu MV Hondius rời cảng Ushuaia (Argentina) từ ngày 10/3, bắt đầu hành trình dự kiến dài 46 ngày, với 148 người trên tàu. Ca tử vong đầu tiên xảy ra vào ngày 11/4, khi một người Hà Lan 70 tuổi qua đời. Thi thể ông được đưa xuống tàu khi tàu cập đảo Saint Helena, vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh, ngày 24/4. Vợ ông, 69 tuổi, cũng rời tàu tại đây cùng ngày do có các triệu chứng tiêu hóa. Tình trạng bà sau đó xấu đi trong chuyến bay đến Johannesburg (Nam Phi) và qua đời khi nhập viện cấp cứu vào ngày 26/4. WHO cho biết, các nhân viên của tổ chức này đang tiến hành truy vết những hành khách trên chuyến bay từ Saint Helena đến Johannesburg nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Ước tính còn khoảng 150 người đang ở lại trên tàu, với sự can thiệp và hỗ trợ của một nhóm chuyên gia y tế quốc tế. Về tình hình của nhóm thủy thủ và thuyền viên người Phillippines, Bộ Y tế (DOH) nước này xác nhận 38 thuyền viên là công dân Phillippines trên tàu du lịch MV Hondius hiện chưa có dấu hiệu nhiễm loại virus này. Người phát ngôn DOH Albert Domingo nêu rõ, cho đến nay, cơ quan chức năng Philippines đang duy trì phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để theo dõi tình hình.

Theo DOH, sự việc không gây ra nguy cơ dịch bệnh đối với Philippines do toàn bộ những thuyền viên trên đang được cách ly trên tàu, hiện neo ngoài khơi Cape Verde, cách xa lãnh thổ Philippines. Việc hồi hương những người này sẽ do đơn vị vận hành tàu chịu trách nhiệm. DOH cũng khẳng định chưa ghi nhận ca nhiễm virus Hanta nào gần đây tại Philippines và đang rà soát các báo cáo cũ để xác minh vấn đề này.

Theo WHO, Hanta là loại virus gây bệnh đường hô hấp cấp tính, lây qua tiếp xúc với động vật gặm nhấm hoặc nước tiểu, nước bọt, phân của chúng. Virus này có thể gây ra hội chứng nguy hiểm dẫn đến suy hô hấp và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, nhưng được chăm sóc y tế sớm có thể tăng cơ hội sống sót. WHO cho biết, virus Hanta có thể lây từ người sang người song hiếm gặp, nên nguy cơ đối với cộng đồng nói chung vẫn ở mức thấp. Bà Maria Van Kerkhove, Giám đốc phụ trách công tác ứng phó dịch bệnh và đại dịch của WHO cho biết, con tàu MV Hondius có thể thực hiện phương án đi thẳng tới đất liền Tây Ban Nha - nơi có nhiều nguồn lực hơn để xử lý tình huống. Bà nhấn mạnh, mọi quyết định cần được đưa ra “với đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn cao nhất”.

Trước diễn biến phức tạp của ổ dịch, WHO đang phối hợp với các quốc gia và đối tác để tăng cường giám sát dịch tễ, năng lực xét nghiệm, truyền thông rủi ro và phát hiện sớm ca bệnh. Các biện pháp ứng phó bao gồm chăm sóc bệnh nhân, kiểm soát lây nhiễm và truy vết tiếp xúc. Đồng thời, cơ quan này tiếp tục cập nhật hướng dẫn dựa trên bằng chứng về chẩn đoán, điều trị, phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh từ virus Hanta.