Ngày 1/5, Cảnh sát Thủ đô London cho hay, nghi phạm trong vụ tấn công bằng dao nhằm vào cộng đồng người Do Thái hôm 29/4 đã bị cáo buộc hai tội danh âm mưu giết người và một tội danh tàng trữ hung khí nơi công cộng. Vụ việc xảy ra tại khu Golders Green, địa bàn có đông người Do Thái sinh sống. Nhóm tuần tra cộng đồng Shomrim đã kịp thời khống chế một đối tượng mang dao tấn công người dân khiến hai nạn nhân bị thương.
Cảnh sát sau đó xác định nghi phạm là Essa Suleiman, 45 tuổi, công dân Anh gốc Somalia. Đối tượng còn bị cáo buộc liên quan một vụ đâm dao khác tại khu vực đông nam London cùng ngày. Theo cơ quan chức năng, Suleiman từng nằm trong diện theo dõi của Chương trình Chống cực đoan (Prevent) từ năm 2020 và có tiền sử bạo lực nghiêm trọng cùng vấn đề về sức khỏe tâm thần. Nhà chức trách đang điều tra vụ việc theo hướng “tấn công khủng bố”.
Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh: “Đây không phải là một vụ việc đơn lẻ. Đã có một loạt các vụ tấn công bài Do Thái”. Nhà vua Charles III cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tác động của các vụ tấn công đối với cộng đồng nói trên. Trước tình hình đó, Bộ Nội vụ Anh thông báo nâng mức đe dọa khủng bố quốc gia từ “đáng kể” lên “nghiêm trọng”, mức cao thứ hai trong hệ thống năm cấp. Trung tâm Phân tích Khủng bố Liên hợp (JTAC) cũng nhận định nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công trong sáu tháng tới là “rất có khả năng”.
Vụ tấn công ngày 29/4 diễn ra trong bối cảnh hàng loạt hành động bạo lực gần đây nhằm vào các cơ sở liên quan người Do Thái. Trong tháng 4/2026, nhiều vụ phóng hỏa nhằm vào giáo đường và tài sản của cộng đồng này đã được ghi nhận. Cảnh sát đã bắt giữ hơn 20 đối tượng trong các cuộc điều tra liên quan. Trước đó, một vụ tấn công nhằm vào giáo đường Do Thái tại thành phố Manchester trong dịp lễ Yom Kippur năm 2025 đã khiến hai người thiệt mạng và ba người bị thương nặng.
Số vụ tấn công mang tính thù ghét tôn giáo tại Anh có xu hướng gia tăng rõ rệt kể từ khi xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas bùng phát tại Dải Gaza vào tháng 10/2023. Diễn biến này làm gia tăng căng thẳng trong xã hội, tác động đến nhiều nhóm cộng đồng thiểu số. Giới chức an ninh Anh đang xem xét khả năng có yếu tố nước ngoài đứng sau các hành vi tấn công gần đây, trong đó có nghi vấn về việc các tổ chức hoặc cá nhân bị kích động, thậm chí được tài trợ để tiến hành bạo lực. Cảnh sát cho hay vẫn đang đánh giá các thông tin liên quan và chưa xác nhận chính thức mối liên hệ giữa các vụ việc.
Theo BBC, tình hình an ninh phức tạp đã làm gia tăng tâm lý bất an trong cộng đồng người Do Thái tại Anh. Giáo trưởng Do Thái Ephraim Mirvis cho rằng, các biện pháp hiện nay chưa đủ để đối phó “sự thù hận” đang lan rộng, do đó, chính phủ cần hành động quyết liệt hơn. Tổng thống Israel Isaac Herzog cảnh báo, việc công khai xuất hiện trên đường phố với tư cách là người Do Thái tại London đã trở nên nguy hiểm, đồng thời kêu gọi giới chức nước này hành động khẩn cấp. Trong khi đó, Cảnh sát trưởng London, ông Mark Rowley đánh giá: “Hoàn toàn dễ hiểu tại sao người Do Thái ở London lại cảm thấy sợ hãi. Đã có quá nhiều vụ tấn công xảy ra”. Ông cũng cho biết, lực lượng chức năng đang làm việc với chính phủ để xác định các biện pháp hỗ trợ bổ sung.
Trước tình hình hiện tại, Thủ tướng Anh tuyên bố chính phủ đang tăng cường phối hợp với các cơ quan tư pháp hình sự nhằm xử lý nhanh chóng, hiệu quả các hành vi cực đoan, đồng thời triển khai biện pháp bảo đảm an ninh và củng cố gắn kết xã hội. Bộ trưởng An ninh Anh Dan Jarvis thông báo, chính phủ sẽ đầu tư thêm 25 triệu bảng Anh nhằm tăng cường tuần tra và bảo vệ các địa điểm của cộng đồng Do Thái trên toàn quốc, bảo đảm an toàn cho mọi công dân.
Dù vậy, giới phân tích nhận định, ngoài việc tăng cường an ninh, nhà chức trách Anh cần tăng cường đối thoại cộng đồng, duy trì đoàn kết xã hội và qua đó có thể kiểm soát xu hướng gia tăng các hành vi bài Do Thái hiện nay.