Theo thông báo từ LHQ, Đại diện toàn cầu về quản trị số lấy con người làm trung tâm là vị trí mới nhằm giúp nâng cao nhận thức của người dân về những tác động lớn của công nghệ số đối với cuộc sống, quyền lợi và cơ hội của con người trong thời đại hiện nay. Sáng kiến do Diễn đàn Quản trị Internet (IGF) đề xuất, được Vụ Kinh tế và Xã hội LHQ (UN DESA) bảo trợ. Quyết định bổ nhiệm này hướng tới mục tiêu cụ thể hóa cam kết của LHQ trong việc bảo đảm tiến trình chuyển đổi số nhanh chóng song vẫn gắn liền lợi ích công cộng, đặc biệt khi các tranh luận quốc tế về trí tuệ nhân tạo (AI), các nền tảng số và hệ sinh thái thông tin trực tuyến ngày càng gia tăng.
Phát biểu ý kiến về quyết định bổ nhiệm, Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách kinh tế và xã hội Li Junhua cho biết, công nghệ số đang làm thay đổi mạnh mẽ cách xã hội vận hành, nền kinh tế phát triển cũng như cách con người giao tiếp, tương tác với nhau. Trong nhiều trường hợp, những thay đổi này diễn ra nhanh đến mức các cơ chế quản lý hiện nay chưa kịp thích ứng. “Đại diện toàn cầu về quản trị số lấy con người làm trung tâm sẽ giúp kết nối các cuộc thảo luận về chính sách kỹ thuật số toàn cầu với trải nghiệm thực tiễn hàng ngày của người dân, qua đó làm nổi bật tầm quan trọng của con người và trách nhiệm giải trình trong tiến trình phát triển số, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện và bền vững”, ông Li nhấn mạnh.
Trên cương vị mới, Joseph Gordon-Levitt sẽ phối hợp chặt chẽ với IGF để thúc đẩy tầm nhìn về một hệ sinh thái quản trị số công bằng, đổi mới và có trách nhiệm. Anh cũng sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động của diễn đàn, hỗ trợ truyền tải các vấn đề chính sách kỹ thuật số vốn phức tạp thành những nội dung gần gũi, dễ hiểu đối với đông đảo công chúng, đồng thời kết nối các cuộc đối thoại chính sách với thực tiễn đời sống.
Chia sẻ về vai trò mới, Gordon-Levitt cho biết, các cuộc thảo luận về công nghệ số hiện nay thường bị chi phối bởi yếu tố lợi nhuận, đặc biệt trong bối cảnh dòng vốn đầu tư khổng lồ đang đổ vào lĩnh vực AI. Tuy nhiên, bên cạnh động lực kinh tế, cần phải đặt con người vào trung tâm của mọi quyết sách, bảo đảm công nghệ phục vụ lợi ích chung và phù hợp với các Mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu.
Joseph Gordon-Levitt được biết đến là người quan tâm sâu sắc tới tác động xã hội của công nghệ số. Trước đó, anh bày tỏ nhiều quan điểm về các vấn đề như an toàn trực tuyến, cơ hội tiếp cận công nghệ, bảo vệ quyền lợi của người sáng tạo, cũng như tương lai việc làm trong nền kinh tế dựa trên dữ liệu và thuật toán. Anh cũng từng đóng góp tích cực cho IGF khi tham dự hội nghị của Diễn đàn vào tháng 6/2025 tại Na Uy. Tháng 12/2025, anh đã có bài phát biểu tại Đại hội đồng LHQ ở New York (Mỹ) trong khuôn khổ phiên đánh giá 20 năm kết quả của Hội nghị cấp cao thế giới về xã hội thông tin (WSIS+20), kêu gọi các quốc gia thành viên chủ động hơn trong việc xây dựng chính sách quản trị số, bảo đảm công nghệ được phát triển theo hướng phục vụ con người.
Theo Reuters, vai trò “Đại diện toàn cầu về quản trị số lấy con người làm trung tâm” sẽ góp phần vào các tiến trình quản trị số hiện có, bao gồm các hoạt động của IGF, WSIS và các sáng kiến như Hiệp ước Kỹ thuật số toàn cầu. Thông qua việc “kể lại” các vấn đề chính sách phức tạp bằng những câu chuyện dễ tiếp cận, sáng kiến này hướng tới mục tiêu bảo đảm yếu tố con người không bị lu mờ trong tiến trình chuyển đổi số. Một trọng tâm quan trọng khác của sáng kiến là tăng cường kết nối các thảo luận chính sách toàn cầu với các quan điểm địa phương và khu vực, đặc biệt thông qua mạng lưới các sáng kiến quốc gia, khu vực và thanh niên của IGF. Điều này nhằm tạo điều kiện để tiếng nói của các cộng đồng đa dạng, nhất là tại các quốc gia đang phát triển, được phản ánh đầy đủ hơn trong quá trình hoạch định chính sách số toàn cầu.
Trong bối cảnh công nghệ đang tái định hình các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và đời sống toàn cầu, quyết định bổ nhiệm vừa qua của LHQ được xem là bước đi quan trọng, góp phần củng cố những nỗ lực rộng lớn của tổ chức nói trên trong việc định hình một tương lai số tôn trọng quyền con người, đề cao trách nhiệm giải trình và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của mọi tầng lớp xã hội.