Quang cảnh buổi lễ khai giảng năm học mới của Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú N’Trang Lơng.
Quang cảnh buổi lễ khai giảng năm học mới của Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú N’Trang Lơng.

Xứng danh ngôi trường mang tên người Anh hùng dân tộc N’Trang Lơng

Từ ngôi trường này, nhiều con em đồng bào các dân tộc trong tỉnh Đắk Lắk học lên cao hơn và trở thành những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và các ban, sở, ngành, đoàn thể cũng như các địa phương trong tỉnh.

Cùng với cả nước, sáng 5/9, thầy và trò Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú N’Trang Lơng, tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2025-2026.

Năm học 2025-2026, Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú N’Trang Lơng có 600 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, với 20 thành phần dân tộc khác nhau như: Ê Đê, JaRai, M’Nông, Tày, Nùng, Dao…

ndo_br_img-4301-2840.jpg
Các đại biểu và các thầy giáo, cô giáo Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú N’Trang Lơng trong buổi lễ khai giảng năm học mới.

Thầy giáo Bùi Xuân Lễ, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú N’Trang Lơng cho biết: Trong những năm qua, các thầy cô giáo và học sinh nhà trường không ngừng nỗ lực, phấn đấu thi đua dạy tốt, học tốt và đạt được nhiều thành tích nổi bật trong hệ thống các Trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, xứng đáng với với ngôi trường mang tên người Anh hùng dân tộc N’Trang Lơng. Từ ngôi trường này, nhiều con em đồng bào các dân tộc trong tỉnh học lên cao hơn và trở thành những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và các ban, sở, ngành, đoàn thể cũng như các địa phương trong tỉnh.

ndo_br_img-4296-4461.jpg
Thầy giáo Bùi Xuân Lễ, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú N’Trang Lơng phát biểu khai giảng năm học mới 2025-2026.

Chỉ riêng năm học 2024-2025, với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, với tình cảm tất cả vì học sinh thân yêu của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường; sự nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn của các em học sinh, Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú N’Trang Lơng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học với những thành tích nổi bật.

Toàn trường có 153 học sinh lớp 12 tốt nghiệp trung học phổ thông, đạt tỷ lệ 100%; điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp có vị thứ 9/93 Trường trung học phổ thông của Đắk Lắk; có 110/128 học sinh (đạt 85,9%) trúng tuyển nguyện vọng 1 các trường đại học, cao đẳng trên cả nước; có bảy học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc; 83 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi; ba học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi học kỳ II năm học 2024-2025.

ndo_br_img-4089-3057.jpg
Các em học sinh nhà trường dự lễ khai giảng năm học mới.

Đặc biệt, toàn trường có 18 học sinh đạt thành tích xuất sắc tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh; 11 học sinh đạt thành tích xuất sắc Kỳ thi Olympic 30/4; 25 học sinh đạt thành tích xuất sắc Kỳ thi Olympic 10/3; chín học sinh đạt thành tích xuất sắc Kỳ thi IOE theo khối toàn tỉnh; bốn học sinh đạt thành tích xuất sắc kỳ thi IOE theo khối cấp trường; hai học sinh đạt thành tích xuất sắc tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2024-2025; ba học sinh đạt thành tích xuất sắc trong Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024” do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk tổ chức; ba học sinh đạt thành tích xuất sắc tại Cuộc thi “Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh - AiB2 năm 2025…

Với những thành tích đó, tập thể nhà trường được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk xếp loại tập thể hoàn thành xuất nhiệm vụ.

ndo_br_img-4360-830.jpg
Các em học sinh nhà trường là người dân tộc thiểu số tại chỗ.

Em Yu Nai Enuôl, nhà ở buôn Alê B, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk, năm nay học lớp 11A5, Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú N’Trang Lơng.

Em cho biết: “Vào học ở đây, học sinh chúng em được các thầy cô quan tâm dạy dỗ rất tận tình, chu đáo. Ngoài giờ học chính khóa, tối về chúng em lên lớp học bài từ 19 giờ tối đến 22 giờ và được các thầy, cô giáo kèm cặp, hướng dẫn lúc nào thuộc bài mới nghỉ. Không chỉ có môi trường học tập tốt, nhà trường cũng quan tâm đầu tư xây dựng nơi ăn, ở, sinh hoạt cho học sinh cũng khang trang, sạch đẹp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các em học hành tốt nhất”.

Còn em Vy Thị Hoài Thương, dân tộc Nùng ở thôn 11, xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk, năm nay học lớp 10A1, Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú N’Trang Lơng tâm sự: “Mặc dù em mới nhập học, nhưng em thấy môi trường học tập ở đây rất tốt, cơ sở vật chất khang trang, các thầy, cô giáo thì thân thiện, gần gũi. Đặc biệt ở đây có nhiều thành phần dân tộc khác nhau, nhưng các bạn đều đoàn kết, hỗ trợ giúp nhau trong học tập và cuộc sống. Nhờ đó, giúp em vơi đi nỗi nhớ nhà để chú tâm vào học tập”.

ndo_br_img-4182-5013.jpg
Năm học 2025-2026, Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú N’Trang Lơng có học sinh gồm 20 thành phần dân tộc theo học.

Thầy giáo Bùi Xuân Lễ cho biết: Bước vào năm học 2025-2026, cùng với ngành giáo dục và đào tạo, phát huy truyền thống và những thành tích đạt được trong những năm qua, Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú N’Trang Lơng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2025-2026 với chủ đề: “Kỷ cương trách nhiệm, đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng”. Thầy cô giáo và học sinh nhà trường tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, nhà trường tăng cường nền nếp, kỷ cương, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh. Phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề của mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện trong nhà trường; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

ndo_c_img-4276-8911-201.jpg
Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú N’Trang Lơng tặng học bổng cho các học sinh vượt khó học giỏi trong năm học 2025-2026.

Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với ba khối lớp 10, 11 và 12; hoàn thành chương trình năm học đáp ứng yêu cầu về chất lượng giáo dục trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai nội dung giáo dục STEM trong nhà trường; triển khai hoạt động trải nghiệm sáng tạo, mô hình trường học gắn với sản xuất, kinh doanh.

Tăng cường các biện pháp hiệu quả nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn; chú trọng công tác giáo dục dân tộc, giáo dục chuyên biệt; đẩy mạnh hoạt động giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh và giáo dục khởi nghiệp trong nhà trường.

ndo_br_img-4260-2628.jpg
Cơ sở vật chất nhà trường được đầu tư xây dựng khang trang.

Bên cạnh đó, tăng cường cơ sở vật chất, tài liệu, học liệu, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục; chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học, thư viện trường học. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học, trong quản lý chuyên môn, trong tuyển sinh, bồi dưỡng giáo viên.... Triển khai sử dụng đồng bộ học bạ điện tử của học sinh, hồ sơ điện tử của giáo viên.

ndo_br_img-4379-7393.jpg
Khu nội trú cho học sinh được đầu tư xây dựng khang trang.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm trên, tại lễ khai giảng năm học mới, thầy giáo Bùi Xuân Lễ, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú N’Trang Lơng kêu gọi toàn thể thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường phát huy truyền thống đoàn kết, tự học, sáng tạo; tiếp tục cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc thực hiện vai trò vừa là thầy cô, vừa là cha mẹ của học sinh; thực hiện tốt cả hai nhiệm vụ nuôi và dạy các em.

“Trước nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, các thầy cô giáo của Trường trung học phổ thông dân tộc nội trú N’Trang Lơng tiếp tục dành cho học sinh tình yêu thương trân quý và lòng nhiệt tình, tâm huyết với nghề để các em luôn có được sự ấm áp, đầy đủ của tình cảm gia đình, đồng thời được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, trở thành những con người trẻ tuổi toàn diện về nhân cách và tri thức”, thầy giáo Bùi Xuân Lễ nhấn mạnh.

ndo_br_img-4120-2222.jpg
Thầy giáo Bùi Xuân Lễ, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú N’Trang Lơng với các em học sinh nhà trường.

Trò chuyện với các em học sinh, thầy giáo Bùi Xuân Lễ căn dặn: Các em đang được học tập và rèn luyện trong một ngôi trường mang tên người anh hùng dân tộc N’Trang Lơng, ngôi trường có truyền thống đoàn kết, bề dày thành tích, nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn đào tạo cán bộ cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh Đắk Lắk và Tây Nguyên. Đây là ngôi trường mở ra nhiều cơ hội để các em khẳng định bản thân, đoàn kết như anh em một nhà, học tập nhau những nét đẹp trong phong tục, văn hóa truyền thống của các địa phương và các dân tộc trong tỉnh. Trong năm học này, các em hãy cố gắng hơn nữa, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập và sinh hoạt để cùng nhau rèn luyện đạo đức, tích lũy kỹ năng sống và nâng cao thành tích học tập để thành công trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.