Những điểm nhấn giàu cảm xúc trong ngày tựu trường

Tiếng trống khai trường mở ra năm học mới trong niềm hân hoan của hàng triệu học sinh và thầy cô giáo. Từ ánh mắt trong veo của trẻ mầm non, nụ cười rạng rỡ của học sinh tiểu học, trung học – tất cả tạo nên những khoảnh khắc giàu cảm xúc, thắp lên khát vọng cho chặng đường tri thức phía trước.

Giáo dục mầm non đang không ngừng đổi mới.
Giáo dục mầm non đang không ngừng đổi mới.

Tiếng trống khai trường báo hiệu năm học mới đã vang lên ở khắp nơi, từ mầm non, tiểu học, trung học và cả những bậc học cao hơn, tạo nên bức tranh giàu cảm xúc của ngày hội lớn.

Ở bậc học đầu đời, các em nhỏ mầm non đón nhận ngày tựu trường trong vòng tay yêu thương của các cô giáo và gia đình. Những mái trường mầm non của Thủ đô tiếp tục khẳng định vai trò là “ngôi nhà hạnh phúc” của trẻ thơ, nơi ánh mắt trong veo và bước chân chập chững được nâng đỡ bằng tình yêu thương và sự sáng tạo.

Giáo dục mầm non đang không ngừng đổi mới khi áp dụng phương pháp STEAM, tăng cường hoạt động trải nghiệm, rèn kỹ năng sống, khuyến khích trẻ tham gia dự án, hoạt động ngoại khóa để hình thành sự tự tin, sẵn sàng cho lớp 1. Nhà trường coi trọng gắn kết với gia đình, để mỗi bước trưởng thành của trẻ đều có sự đồng hành, sẻ chia – tạo nên một cộng đồng giáo dục nhân văn, ấm áp và bền vững.

z6979660278106-9cfe1cce0348142b77e55bd70a580ca4.jpg
z6979660310920-3fe3d358956b7d4d6841eb56b518b9fe.jpg
Các bé khối nhà trẻ Trường mầm non Đức Thượng, xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội trong ngày khai giảng

Tại Trường tiểu học Tây Sơn, niềm vui khai giảng còn được nhân lên khi nhà trường đón chào học sinh lớp 1 – những gương mặt tràn đầy háo hức, bắt đầu hành trình “chinh phục tri thức” đầu đời. Với bề dày thành tích gần 600 giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế và cấp quận, thầy trò Trường tiểu học Tây Sơn bước vào năm học mới trong niềm tự hào, đồng thời đặt ra quyết tâm giữ vững ngọn lửa sáng tạo, đoàn kết để tiếp tục làm rạng rỡ truyền thống.

z6979025185547-21c73ccc936d1f7d4ed016d80ff6ea06.jpg
z6979077349581-ab55264f689f368ab988b442ee0b697f.jpg
Cô giáo Trường tiểu học Tây Sơn chào đón học sinh lớp 1

Ở bậc trung học cơ sở, không khí khai giảng trở nên đặc biệt với nghi thức trao biển lớp cho học sinh khối 6 và lời nhắn nhủ “chinh phục bản thân” từ thầy cô. Tại Trường THCS Chương Dương (phường Hồng Hà), khoảnh khắc các học sinh khối lớp 6 nhận hoa từ cô giáo chủ nhiệm, chính thức bước vào hành trình bốn năm học tập, đã để lại nhiều xúc động. Ngay trong buổi lễ, nhà trường cũng vinh danh những thầy cô đạt thành tích xuất sắc trong công tác ôn luyện học sinh thi vào lớp 10.

z6978779515716-c4431a79f6ef7cadb3a692d71cd01347.jpg
Học sinh khối lớp 6 tại Trường THCS Chương Dương nhận hoa từ cô giáo chủ nhiệm, đánh dấu hành trình bắt đầu cho bốn năm học tập.
z6978779608833-0c502a865eff6d8d17988d341422a7f7.jpg
z6978779570353-9acc5f357730c12cc2d6dd4bf7330404.jpg

Tại Trường THCS Trần Duy Hưng (Yên Hòa), thông điệp xuyên suốt buổi lễ là hai chữ “chinh phục”. Hiệu trưởng gửi gắm tới học sinh niềm tin rằng: “Mỗi lần vượt qua sự trì hoãn bằng kỷ luật, vượt qua nỗi sợ hãi bằng dũng khí, vượt qua cái "đủ rồi" bằng khát vọng – là một lần các em chiến thắng và tự chinh phục chính mình”. Tinh thần ấy cũng chính là định hướng toàn ngành giáo dục trong năm học 2025–2026: Kỷ cương làm nền tảng, sáng tạo làm động lực, đột phá làm sức bật và phát triển làm mục tiêu.

z6978225988015-570087b07080f11bcf0b74f696a9c047.jpg
Học sinh khối lớp 9 Trường THCS Trần Duy Hưng (phường Yên Hòa) trong lễ khai giảng
z6978226009837-3cb04d86064a389a9bc9405a6014b0b0.jpg
Nhà giáo Lê Kim Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Duy Hưng phát biểu tại lễ khai giảng.

Tại Trường THPT Đỗ Mười (phường Yên Sở), ngôi trường vừa thành lập tháng 7/2025, không khí khai giảng cũng chan chứa niềm tự hào và kỳ vọng. Mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười – tấm gương sáng về trí tuệ, bản lĩnh và sự cống hiến – mỗi thầy cô, học sinh càng ý thức rõ trách nhiệm giữ gìn và phát huy truyền thống.

Bước vào năm học 2025–2026, nhà trường khẳng định quyết tâm đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nuôi dưỡng khát vọng chinh phục tri thức. Trường THPT Đỗ Mười hướng tới mục tiêu trở thành mái trường chất lượng cao, nơi học sinh được truyền cảm hứng, được rèn luyện bản lĩnh và nuôi dưỡng hoài bão, sẵn sàng đóng góp cho đất nước trong kỷ nguyên hội nhập.

z6979516997478-f7c3a0bd15032ee3e618ebdbed865a14.jpg
Nhà giáo Đỗ Văn Nam, Hiệu trưởng Trường THPT Đỗ Mười tại lễ khai giảng năm học 2025-2026
z6979516984373-c95acb77384efaa35b91fe83afbc51a9.jpg
z6979516971169-9e2c3aaa6e0bbcc321a6bb16499e1181.jpg

Tại lễ khai giảng năm nay, lần đầu tiên, trường học trên mọi miền đất nước đồng loạt kết nối, cùng nghe lời chúc mừng năm học mới và tiếng trống khai trường. Không chỉ học sinh bước vào năm học mới với đầy phấn khởi, mà đội ngũ thầy cô cũng được khích lệ trở thành “người dẫn đường số” trong kỷ nguyên mới, giúp học trò biết cách học, làm chủ tri thức, tự tin hội nhập. Đó chính là sự đồng lòng để hiện thực hóa chủ đề năm học “Kỷ cương – Sáng tạo – Đột phá – Phát triển”, cũng là khát vọng chung đưa giáo dục Việt Nam vững bước trong kỷ nguyên mới.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] 10 bước trong quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường học của Hà Nội

[Infographic] 10 bước trong quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường học của Hà Nội

Để công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố được triển khai đồng bộ, thống nhất, bảo đảm an toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành "Hướng dẫn quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội" gồm 10 bước. 

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 13/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Kỳ thi năm 2026 tiếp tục giữ ổn định, chú trọng tinh giản thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phù hợp mô hình quản lý mới nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Ngày 12/3/2026, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5/2026.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; trong đó quy định rõ thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục thành lập theo diện Hiệp định với nước ngoài.

Sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1: tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Ảnh minh họa)

Tổ chức thẩm định sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thẩm định năm 2026 sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của các tổ chức, cá nhân. Thời hạn đăng ký số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định của môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 là trước ngày 15/4.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp lại bộ máy thanh tra; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.

Sinh viên học tập tại Khoa Điều dưỡng, Trường đại học Y Dược Thái Bình.

Đại học Y Dược Thái Bình công bố số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển năm 2026

Ngày 10/3, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thanh Bình, Trưởng phòng quản lý đào tạo đại học (Trường đại học Y Dược Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) cho biết: Chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh chính quy trình độ đại học năm 2026, hiện nay nhà trường đã công bố các ngành đào tạo, số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển.

Học sinh Trường trung học phổ thông Yên Hòa (Hà Nội) sử dụng AI trong học tập, nghiên cứu.

Đổi mới phương pháp giáo dục qua trí tuệ nhân tạo

Thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục đã sớm nhận diện trí tuệ nhân tạo (AI) là xu hướng tất yếu trong hoạt động giáo dục và chuyển đổi số. Đến nay, các cơ sở giáo dục phổ thông đã có kế hoạch thực hiện khá hiệu quả nội dung giáo dục AI, qua đó góp phần phát triển năng lực học tập, tư duy, trải nghiệm cho học sinh.