Triển khai hiệu quả các chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo các thỏa thuận quốc tế đã và đang khẳng định vai trò chiến lược, mang lại ý nghĩa to lớn trên nhiều phương diện kinh tế, xã hội và đối ngoại.

Toàn cảnh hội nghị "Thúc đẩy triển khai hiệu quả các chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài".
Toàn cảnh hội nghị "Thúc đẩy triển khai hiệu quả các chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài".

Sáng 20/10, tại Nghệ An, Bộ Nội vụ phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị “Thúc đẩy triển khai hiệu quả các chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo các thỏa thuận quốc tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo các thỏa thuận quốc tế đã và đang khẳng định vai trò chiến lược, mang lại ý nghĩa to lớn trên nhiều phương diện kinh tế, xã hội và đối ngoại.

Các thỏa thuận quốc tế tạo ra hành lang pháp lý an toàn, minh bạch cho người lao động di cư, tìm kiếm việc làm, bảo đảm cho người lao động có việc làm hợp pháp, thu nhập tốt, được pháp luật bảo vệ. Hoạt động này không chỉ là giải pháp tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động mà còn là một kênh quan trọng để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hợp tác quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Nội vụ Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh, hội nghị “Thúc đẩy triển khai hiệu quả các chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo các thỏa thuận quốc tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” và “Hội nghị sơ kết hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Hàn Quốc" được tổ chức hôm nay là rất cần thiết trong bối cảnh công tác đưa người lao động Việt Nam đi nước ngoài đang được đặt trong tình hình mới, yêu cầu ngày càng cao cả về chất lượng và số lượng.

thu-truong-noi-vu-vu-chien-thang.jpg
Thứ trưởng Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu tại hội nghị.

Thời gian qua, Bộ Nội vụ đã chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước, Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện các thỏa thuận quốc tế để đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức phi lợi nhuận đạt được những kết quả tích cực.

Các chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức phi lợi nhuận do Trung tâm Lao động ngoài nước triển khai đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Cộng hòa liên bang Đức, Đài Loan (Trung Quốc), Australia đưa được hơn 155 nghìn lượt lao động đã được phái cử, với mức thu nhập tốt, chi phí thấp và nhiều hỗ trợ trực tiếp cho người lao động, hằng năm đóng góp lượng ngoại hối ước tính 17.000 tỷ đồng.

Riêng Chương trình hợp tác phái cử lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc được triển khai từ năm 2018 đã đưa được 7.000 lao động có thu nhập trung bình hơn 2.000 USD/tháng.

Những kết quả đạt được nêu trên đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, chuyển giao kỹ năng, góp phần nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế tại địa phương, đặc biệt tại các khu vực nông thôn và vùng sâu, vùng xa, đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và các quốc gia.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai vẫn còn những vướng mắc, hạn chế. Cụ thể như: Một số địa phương, một bộ phận người lao động có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài chưa “nhận diện”, phân biệt được hình thức đi làm việc ở nước ngoài thông qua chương trình phi lợi nhuận do đơn vị sự nghiệp triển khai với các hình thức khác nên số lượng tham gia còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương và nhu cầu của người lao động.

Tình trạng đối tượng môi giới thông tin, lừa đảo người lao động có nhu cầu đi làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại Hàn Quốc theo diện visa này vẫn xảy ra. Một số địa phương vẫn còn thiếu kinh nghiệm hợp tác quốc tế, chưa trực tiếp đàm phán, trao đổi mà thông qua bên thứ ba nên có thể làm tăng mức phí xuất cảnh của người lao động, số lượng đưa đi chưa đáp ứng được kỳ vọng của địa phương Hàn Quốc...

Bên cạnh đó, từ ngày 1/7/2025, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, đội ngũ cán bộ thuộc các Sở Nội vụ, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh/thành phố được giao nhiệm vụ phối hợp Trung tâm Lao động ngoài nước triển khai chương trình phi lợi nhuận có nhiều thay đổi, chưa nắm bắt được đầy đủ thông tin, quy trình để tư vấn, tuyên truyền cho người lao động.

Với thực tế đó, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cũng đề nghị các địa phương cần nhận diện rõ những điểm nghẽn, thách thức và đề xuất các giải pháp mang tính đột phá để triển khai thiết thực và hiệu quả trong thời gian tới.

Theo đó, cần nhân rộng mô hình, cách làm hay, giải pháp tốt của các địa phương, đánh giá, rút kinh nghiệm và khắc phục đối với các vấn đề tồn tại, khó khăn và đề xuất kiến nghị để Bộ có cơ sở tham mưu Chính phủ và phối hợp với các đối tác tiếp nhận tháo gỡ.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để đạt được những hiệu quả đồng bộ, toàn diện bao gồm tăng cường số lượng, chất lượng lao động phái cử, đặc biệt chú trọng các giải pháp để gia tăng số lượng người lao động thuộc đối tượng chính sách, dân tộc thiểu số, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, quân nhân và công an xuất ngũ theo các chương trình phi lợi nhuận.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.