Thúc đẩy hợp tác Việt Nam và Đức trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Ngày 24/10, Hội hữu nghị Việt Nam-Đức và Chi hội giáo dục và việc làm Việt-Đức tổ chức hội thảo hợp tác Việt Nam-Đức trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực "Du học đại học và học nghề tại Cộng hòa Liên bang Đức".

Các đại biểu tham dự hội thảo.
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Sự kiện là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động thúc đẩy hợp tác song phương về giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giữa hai nước.

Phát biểu chào mừng tại hội thảo, ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam-Đức nhấn mạnh: Mặc dù cách xa về địa lý, song Việt Nam và Đức luôn duy trì mối quan hệ gắn bó qua nhiều thế hệ người Việt sang học tập, nghiên cứu và làm việc tại Đức. Những hợp tác này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế-xã hội mà còn góp phần tăng cường hiểu biết, thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Chúng tôi kỳ vọng hội thảo sẽ đưa ra nhiều ý kiến, đề xuất thiết thực, đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt-Đức ngày càng sâu rộng, hiệu quả và bền vững hơn.

Đức là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu, với quan hệ hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục, đào tạo nghề và phát triển lao động có tay nghề cao. Trong bối cảnh nền kinh tế Đức đang cần một lượng lớn nhân lực đến từ nước ngoài để duy trì tăng trưởng và đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, Việt Nam được đánh giá là đối tác tin cậy trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng.

8e5efd12-5bda-4d34-bfd4-e92e32dad57c-2112.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam-Đức Nguyễn Toàn Thắng phát biểu tại hội thảo.

Hơn một thập kỷ qua, hàng nghìn học viên, sinh viên và người lao động Việt Nam đã và đang học tập, làm việc tại Đức thông qua các chương trình du học nghề, chuyển đổi bằng cấp và lao động kỹ năng cao, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của cả hai nước. Đây cũng là cơ hội để lực lượng lao động trẻ Việt Nam tiếp cận khoa học-công nghệ tiên tiến và tác phong làm việc hiện đại, từ đó quay trở về đóng góp cho quê hương.

Sự kiện lần này không chỉ cung cấp các thông tin về cơ hội du học, đào tạo nghề và việc làm tại Đức mà còn đánh dấu lễ ra mắt Chi Hội Giáo dục và Việc làm Việt-Đức (VGECA), một sáng kiến nhằm đưa hoạt động du học và việc làm tại Đức đi vào khuôn khổ minh bạch, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn, đáp ứng kỳ vọng của cả hai phía.

Cũng trong khuôn khổ hội thảo, bên cạnh ý kiến bày tỏ sự vui mừng khi thị trường lao động Đức đang mở ra nhiều cơ hội mới cho các bạn trẻ Việt Nam, các đại biểu chia sẻ về những cơ hội và nút thắt của du học sinh Đức và chương trình hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức liên quan của Đức.

Chi hội trưởng Chi hội giáo dục và việc làm Việt-Đức Nguyễn Tuấn Nam.

Chi hội trưởng Chi hội giáo dục và việc làm Việt-Đức Nguyễn Tuấn Nam.

Đề cập đến những cơ hội và nút thắt trong hợp tác nguồn nhân lực Việt-Đức, ông Nguyễn Tuấn Nam, Chi hội trưởng Chi hội giáo dục và việc làm Việt-Đức nhấn mạnh: Rào cản ngôn ngữ hiện vẫn là một trong những trở ngại lớn đối với du học sinh Việt Nam tại Đức, xuất phát từ việc thiếu định hướng học tiếng Đức ngay từ giai đoạn đầu. Chứng chỉ tiếng Đức trình độ B1 mới chỉ là bước khởi đầu cho quá trình hòa nhập và làm việc hiệu quả; người học cần tiếp tục trau dồi để nâng cao tư duy ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp.

Với định hướng đó, Chi hội giáo dục và việc làm Việt-Đức chú trọng tăng cường hợp tác với các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp tại Đức nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, hỗ trợ hình thành tư duy định hướng nghề nghiệp rõ ràng, đồng thời trở thành cầu nối tin cậy giữa du học sinh Việt Nam với các đối tác Đức.

Bên cạnh giáo dục sinh viên, những vấn đề liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và hỗ trợ di cư lao động cũng được đưa ra thảo luận tại hội thảo. Bà Sabine Wilmes, Phó Viện trưởng Viện Goethe Hà Nội cho biết, thông qua chương trình “hội nhập sớm” , Viện tổ chức các khóa định hướng văn hóa, rèn kỹ năng mềm, luyện phỏng vấn nghề và tư vấn cá nhân hóa cho những người có nhu cầu học tập, làm việc hoặc tham gia đào tạo nghề tại Đức, nhằm giúp họ hiểu rõ hơn về môi trường sống và làm việc, từ đó giảm thiểu rủi ro trong quá trình di cư.

Song song với đó, Viện Goethe triển khai hệ thống đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tiếng Đức, bao gồm các khóa phương pháp giảng dạy cơ bản, chương trình cấp chứng chỉ quốc tế “Deutsch Lehren Lernen-DLL” và các module chuyên đề trực tuyến. Các hoạt động này góp phần chuẩn hóa chất lượng giảng dạy theo tiêu chuẩn Đức, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên tiếng Đức tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ hiệu quả quá trình hội nhập của người Việt Nam tại Đức.

221aad08-a16f-412a-bd88-b4f2868a143f.jpg
Ra mắt Chi hội giáo dục và việc làm Việt-Đức.

Bên cạnh những cơ hội rộng mở, thị trường Đức cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực quốc tế. Người học và người lao động Việt Nam cần đáp ứng tốt trình độ tiếng Đức, khả năng thích ứng văn hóa, kỹ năng làm việc trong môi trường công nghiệp hiện đại, cùng tinh thần chủ động hòa nhập cộng đồng. Việc chuẩn bị bài bản từ ngôn ngữ, kỹ năng đến thái độ nghề nghiệp được xem là yếu tố then chốt để bảo đảm hội nhập bền vững và thành công lâu dài tại Đức.

Tuy nhiên trong những năm gần đây, tại Việt Nam xuất hiện nhiều thông tin thiếu chính xác hoặc gây hiểu lầm về du học và làm việc tại Đức. Không ít học sinh, sinh viên và phụ huynh chưa hiểu đúng bản chất các chương trình du học nghề, dẫn đến thiếu chuẩn bị về tiếng Đức, kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp, hoặc kỳ vọng chưa sát với thực tế.

Bên cạnh đó, một số tổ chức, cá nhân đã lợi dụng chính sách mở cửa của Đức và sự thiếu thông tin của phụ huynh để trục lợi, thậm chí có hành vi lừa đảo. Điều này gây ảnh hưởng tới quyền lợi của người học, uy tín hợp tác giữa hai nước, cũng như hình ảnh của du học sinh và lao động Việt Nam tại Đức.

Thực tế này cho thấy nhu cầu cấp thiết phải có cơ chế phối hợp hiệu quả, tăng cường giám sát và thiết lập một tiếng nói chung cho các đơn vị hoạt động chân chính trong lĩnh vực du học và việc làm tại Đức, nhằm bảo đảm minh bạch, chuyên nghiệp và hướng tới sự phát triển bền vững của thị trường.

Hội thảo là dịp để các bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp và hiệp hội hai nước tổng kết những kết quả nổi bật trong thời gian qua; đồng thời chia sẻ tầm nhìn, kế hoạch hợp tác trong thời gian tới. Tại đây, các bên có cơ hội kết nối, hỗ trợ nhau để nâng cao chất lượng dịch vụ, giúp học viên, người lao động và doanh nghiệp có thể gặp gỡ, hiểu nhau và hợp tác hiệu quả hơn trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.