Thiết thực từ những lớp học hè dành cho đồng bào Khmer

Mỗi dịp hè, tại nhiều điểm chùa Phật giáo Nam Tông Khmer trên địa bàn thành phố Cần Thơ tổ chức các lớp dạy chữ Khmer cho các em học sinh. Những lớp học hè thiết thực này góp phần quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy chữ viết, tiếng nói, văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer qua từng thế hệ.

Lớp học hè ở Chùa PôthiVongsa ấp 4, xã Xà Phiên,
Lớp học hè ở Chùa PôthiVongsa ấp 4, xã Xà Phiên,

Năm nào cũng vậy, vào dịp nghỉ hè, nhiều con em đồng bào dân tộc Khmer ở ấp 5, xã Vĩnh Tường đến chùa Khemmarapaphe học chữ Khmer. Năm nay, chùa thu hút khoảng 70 em học sinh theo học chữ Khmer từ lớp 1 đến lớp 5.

Theo Ban Quản trị chùa này, để tạo điều kiện tốt nhất cho các em, trước khi vào khóa học, Ban Quản trị chùa phối hợp với một số giáo viên người dân tộc Khmer đang dạy một số trường phổ thông trên địa bàn xã để lên kế hoạch mở lớp học.

Ban Quản trị chùa phải làm vệ sinh phòng lớp, trang bị bảng, quạt gió, nước uống. Những em có hoàn cảnh khó khăn sẽ được tặng tập, sách, viết… Mọi hoạt động ở chùa đều thuận lợi, thể hiện sự quan tâm chăm lo của các cấp, ngành, chính quyền địa phương đối với giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo nền tảng để thế hệ trẻ Khmer tiếp tục nuôi dưỡng niềm tự hào và ý thức gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc mình

Trong quá trình giảng dạy, tùy theo mỗi lớp mà giáo viên có phương pháp truyền đạt khác nhau cho dễ hiểu, dễ tiếp thu. Cụ thể, đối với học sinh lớp 1, giáo viên cầm tay hướng dẫn cách viết từng nét, hướng dẫn cách phát âm cho “tròn vành rõ chữ”. Còn học sinh lớp 3, lớp 4 trong quá trình dạy tập làm văn, nếu giáo viên nói tiếng Khmer em nào không hiểu thì phiên âm sang tiếng Việt.

Em Dương Thạch Nhẫn đã duy trì đều đặn và nghiêm túc suốt 6 mùa hè qua ở Chùa Khemmarapaphe. Em chia sẻ: “Dịp hè, ngoài việc phụ giúp việc nhà, thay vì cứ ôm cái điện thoại thì nên tham gia các lớp hè, rất có ích. Bởi vì khi tham gia các lớp hè này, chúng em được rèn luyện cách phát âm, nắn nót từng nét chữ. Giáo viên đứng lớp còn truyền đạt thêm kiến thức về ứng xử, văn hóa, các lễ hội đặc trưng của đồng bào Khmer Nam Bộ. Em nghĩ, bên cạnh việc học thật tốt chương trình phổ thông trong trường, việc học thêm ngôn ngữ, chữ viết và văn hóa của dân tộc mình vào mỗi dịp hè sẽ giúp em trang bị tốt kiến thức, chuẩn bị hành trang thực hiện ước mơ sau này”.

ndo_br_2.jpg
Lớp học chữ Khmer tại chùa Pôthyrăngsây, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ.

Theo thầy Dương Kim Lập, giáo viên Trường tiểu học Lý Thường Kiệt, xã Vĩnh Tường, đang dạy học sinh lớp 4 chữ Khmer tại chùa Khemmarapaphe, hầu hết các em tham gia lớp học hè đều chăm ngoan. Mỗi buổi học, các em đến rất sớm, còn trong giờ học thì chăm chú nghe giảng, từ đó tiếp thu bài rất nhanh.

Còn ở Chùa PôthiVongsa ở ấp 4, xã Xà Phiên, nhiều năm qua cũng tổ chức các lớp học hè, thu hút hàng trăm con em của đồng bào dân tộc Khmer tham gia.

Dịp hè năm nay, tại khu vực sinh hoạt cộng đồng của Chùa, mỗi ngày hai buổi sáng-chiều, có trên 120 em học sinh ở nhiều độ tuổi khác nhau tham gia các lớp học chữ Khmer, được phân loại từ lớp 1 đến lớp 5.

Thầy Dương Kim Lập, giáo viên Trường tiểu học Lý Thường Kiệt (xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ) cho biết, thời gian học các lớp hè trong chùa chia làm hai buổi sáng-chiều, từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần. Do điều kiện, không bắt buộc thầy cô nào cũng đi dạy thường xuyên mà luân phiên nhau. Có khi 1 lớp học nhưng 2-3 thầy dạy, cứ rảnh thì tiếp nhau dạy các em. Quan trọng là làm sao giúp các em biết đọc, biết viết tiếng dân tộc mình. Đồng thời, giúp các em hiểu hơn về truyền thống, phong tục của dân tộc mình.

Thường thì đến cuối tháng 8 sẽ kết thúc các khóa học hè. Hiện các chùa sẽ phối hợp với ngành chức năng tổ chức kiểm tra để đánh giá kết quả, xếp hạng học tập, đồng thời tặng quà, nhằm biểu dương, động viên, khuyến khích các em học tốt hơn trong các lớp hè tiếp theo

Quan trọng là làm sao giúp các em biết đọc, biết viết tiếng dân tộc mình. Đồng thời, giúp các em hiểu hơn về truyền thống, phong tục của dân tộc mình.

Thầy Dương Kim Lập, giáo viên Trường tiểu học Lý Thường Kiệt (xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ)

Đây là nơi giúp các em nhỏ trong phum, sóc biết đọc, biết viết từng con chữ vỡ lòng.

Ngoài việc học để thông thạo tiếng nói và chữ viết “tiếng mẹ đẻ”, các em được các thầy cô, các vị sư trong chùa dạy thêm về phong tục tập quán truyền thống, cách ứng xử chuẩn mực đạo đức trong gia đình và cộng đồng.

ndo_br_3.jpg
Các em đang thực hành luyện chữ viết tại Chùa PôthiVongsa ở ấp 4, xã Xà Phiên.

Em Thị Thanh Thảo (15 tuổi) ở ấp 4, xã Xà Phiên chia sẻ: “Ở trường học, chúng em được học nhiều kiến thức bổ ích. Đối với những lớp học dịp hè ở chùa như vầy cũng rất có ý nghĩa. Chúng em được rèn luyện tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc mình. Em ước mơ sau này trở thành giáo viên, được đứng lớp truyền dạy kiến thức cho các bạn nhỏ, dạy cho các bạn về những điều hay, bổ ích cho xã hội, cho phum sóc”…

Đối với đồng bào Khmer, ngôi chùa không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo, mà còn là nơi gắn kết văn hóa cộng đồng. Việc duy trì mở các lớp dạy chữ Khmer trong dịp hè không chỉ giúp giữ gìn, phát huy tiếng nói và chữ viết của đồng bào Khmer qua từng thế hệ mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.