Cần Thơ: Họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2025

Sáng 11/4, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2025 của đồng bào dân tộc Khmer.
Quang cảnh buổi họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2025 của đồng bào dân tộc Khmer.
Quang cảnh buổi họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2025 của đồng bào dân tộc Khmer.

Tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp đã đọc thư chúc Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2025 của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ và gửi lời đến quý Hòa thượng, Thượng tọa, Sư sãi, Achar, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và đồng bào dân tộc Khmer thành phố lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2025 tốt đẹp nhất, vui tươi, đoàn kết, an toàn và hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho rằng, trong năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra; qua đó đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật và toàn diện.

Kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng ổn định; hạ tầng kinh tế-xã hội được đẩy mạnh đầu tư và hoàn thiện; diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều đổi mới theo hướng hiện đại, văn minh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đảm bảo sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp đã đọc thư chúc Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2025 của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp đã đọc thư chúc Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2025 của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ.

Những thành tựu đạt được của thành phố khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, trong đó có sự đóng góp quan trọng, thiết thực của các vị sư sãi và đồng bào dân tộc Khmer thành phố.

Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ trân trọng ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của các hòa thượng, thượng tọa, sư sãi, Achar, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và đồng bào dân tộc Khmer thành phố đối với sự phát triển của thành phố Cần Thơ trong thời gian qua.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tặng quà cho quý Hòa thượng, Thượng tọa, Sư sãi, AAchar... tại buổi họp mặt.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tặng quà cho quý Hòa thượng, Thượng tọa, Sư sãi, AAchar... tại buổi họp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Giám đốc sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Cần Thơ cho biết, nhân dịp tết, lễ trọng đại của đồng bào dân tộc thiểu số, thành phố đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm, chúc mừng đồng bào dân tộc thiểu số và trao tặng 1.838 phần quà với tổng trị giá trên 1,2 tỷ đồng.

Thành phố cũng đã hỗ trợ đất ở cho 4 hộ nghèo dân tộc Khmer; hỗ trợ xây mới 36 căn nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số với tổng kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng (trong đó, có 31 căn nhà cho hộ dân tộc Khmer với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng); hỗ trợ vay vốn cho 604 hộ với tổng vốn vay trên 17,9 tỷ đồng (trong đó, có 557 hộ dân tộc Khmer, với tổng vốn vay trên 17,9 tỷ đồng) để phát triển kinh tế hộ gia đình.

Ngoài ra, đồng bào dân tộc thiểu số còn được hỗ trợ vay vốn từ các chương trình, dự án và các tổ vay vốn tiết kiệm của các tổ chức chính trị - xã hội.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tặng quà cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tặng quà cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer.

Giám đốc sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Cần Thơ thông tin thêm, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Cần Thơ, đến nay đã thực hiện được trên 54,8 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư trên 22,8 tỷ đồng; vốn sự nghiệp trên 31 tỷ đồng; vốn vay Ngân hàng chính sách 100 triệu đồng; vốn huy động 770 triệu đồng.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tặng quà cho đồng bào dân tộc Khmer nghèo.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tặng quà cho đồng bào dân tộc Khmer nghèo.

Hiện nay thành phố chỉ còn 29 hộ nghèo dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 0,29% trên tổng số hộ dân tộc thiểu số (trong đó có 20 hộ nghèo dân tộc Khmer, chiếm tỷ lệ 0,20% trên tổng số hộ dân tộc thiểu số) và 346 hộ cận nghèo dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 3,44% trên tổng số hộ dân tộc thiểu số (trong đó có 332 hộ cận nghèo dân tộc Khmer, chiếm 3,3% trên tổng số hộ dân tộc thiểu số).

Hòa thượng Đào Như, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ phát biểu tại buổi họp mặt.

Hòa thượng Đào Như, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ phát biểu tại buổi họp mặt.

Hòa thượng Đào Như, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ cho biết, trong suốt thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về thực hiện các chính sách dân tộc; kịp thời và có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, đồng bào dân tộc thiểu số rất đồng tình, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; khơi dậy phong trào thi đua yêu nước, hăng hái lao động, sản xuất phát triển kinh tế gia đình, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Trong thời gian tới, đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy kết quả, thành tích đã đạt được trong thời gian qua, tích cực lao động, sản xuất, học tập, công tác, không ngừng củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Lực lượng dân quân tự vệ xã Khánh Hưng (tỉnh Cà Mau) ngâm mình trong nước sâu giúp nông dân gặt lúa.

Dầm mưa cứu 'hạt vàng' trên đồng ngập

Những trận mưa dầm dai dẳng trút xuống vùng sông nước Cà Mau khi ruộng lúa hè thu bước vào độ thu hoạch. Trước nguy cơ mất trắng sau bao tháng ngày dãi nắng dầm sương, cán bộ chính quyền, ngành chức năng cùng lực lượng dân quân địa phương đã dầm mình lội đồng giúp nông dân cứu lúa...

Đường vào khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm.

Quản lý hiệu quả đất rừng khu vực Núi Cấm

Những năm gần đây, khu vực Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các cơ sở lưu trú, homestay và dịch vụ du lịch tự phát. Sự phát triển thiếu quy hoạch này đã đe dọa diện tích rừng phòng hộ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại “nóc nhà” của miền Tây.

Tiêm vắc-xin ngừa bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long tập trung phòng, chống bệnh dại

Thời gian gần đây, bệnh dại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có chiều hướng phức tạp khi số ca thiệt mạng gia tăng. Địa phương đang triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại và bảo đảm người bị phơi nhiễm được tiếp cận điều trị dự phòng kịp thời. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh sẽ không còn người chết do bệnh dại.

Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp sinh thái Quyết Tiến thu hoạch cá đồng tại mô hình trữ cá (Ảnh HỮU NGHĨA)

Mùa nước nổi cùng câu chuyện hạt lúa, cá đồng

Khi con nước từ thượng nguồn Mê Công tràn về châu thổ, những cánh đồng An Giang, Đồng Tháp lại khoác lên mình một diện mạo khác. Nước mang theo phù sa, tôm cá mở ra một mùa mưu sinh. Cùng với đó, mô hình thuận thiên từ lúa mùa nổi và nuôi cá đồng gợi ra hướng phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu và tạo sinh kế bền vững.

Tỉnh Vĩnh Long tăng cường quản lý xuất khẩu bưởi sau cảnh báo từ Australia.

Tăng cường kiểm soát xuất khẩu bưởi sang Australia

Sau khi Australia tạm dừng nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương rà soát vùng trồng, cơ sở đóng gói có mã số xuất khẩu sang thị trường này. Từ đó, từng bước khắc phục tồn tại, hướng tới đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tại Hợp tác xã An Phú.

Nỗ lực liên kết đào tạo nguồn nhân lực thực tiễn

Nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Vĩnh Long đã và đang chủ động mời gọi các nhà khoa học, lãnh đạo các trường đại học hàng đầu đến khảo sát thực tế, bắt đúng “mạch” nhu cầu đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

Nông dân Nguyễn Thế Ngoan Vinh tại vườn dưa lưới.

Kỹ sư trẻ về quê làm nông nghiệp công nghệ cao

Tốt nghiệp chuyên ngành bảo vệ thực vật, anh Nguyễn Thế Ngoan Vinh, 31 tuổi, làm việc cho một doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau một năm, anh trở về quê nhà ở xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp khởi nghiệp với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng.

Máy xét nghiệm PCR của Công ty cổ phần Phù Sa Geonmics (Cần Thơ) được bảo hộ sở hữu trí tuệ và thương mại hóa hiệu quả.

Đẩy mạnh thương mại hóa tài sản trí tuệ

Thời gian qua, thành phố Cần Thơ có nhiều bước tiến vượt bậc trong việc xác lập bảo hộ tài sản trí tuệ. Nhiều sản phẩm đặc trưng, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp sau khi được bảo hộ đã được đưa vào sản xuất, kinh doanh, mang lại giá trị gia tăng lớn cho doanh nghiệp.