Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Dân tộc chụp ảnh cùng các em học sinh, sinh viên, thanh dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Dân tộc chụp ảnh cùng các em học sinh, sinh viên, thanh dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu.

Thế hệ trẻ dân tộc thiểu số phấn đấu, rèn luyện, tự tin bước vào “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”

Năm 2024 là năm thứ 11, Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu có thành tích cao trong học tập, rèn luyện, thi đấu thể thao và khởi nghiệp hiệu quả. Những công nhận này đã tạo niềm tin để thanh niên dân tộc thiểu số khẳng định vai trò của mình, thêm quyết tâm, nghị lực để phấn đấu xây dựng quê hương, dân tộc ngày càng phát triển.

Năm nay, có 125 em học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu được vinh danh. Các em thuộc 33 dân tộc đến từ 39 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trong số đó, có 29 em đạt các giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2023-2024; 8 em học sinh đạt các giải Nhất, Nhì trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và quốc tế; 12 em đạt huy chương Vàng, Bạc, Đồng trong các kỳ thi đấu thể thao cấp quốc gia và quốc tế và 11 thanh niên đạt thành tích xuất sắc trong công tác và khởi nghiệp thành công giúp đỡ đồng bào, quê hương, dân tộc phát triển kinh tế.

Đặc biệt 12 học sinh, sinh viên, thanh niên thuộc 11 dân tộc trong nhóm dân tộc có khó khăn đặc thù và dân tộc thiểu số rất ít người.

Những hạt nhân gương mẫu tại địa phương

Tổng kết 11 năm tổ chức vinh danh, đã có 1.496 em học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số được vinh danh. Những gương mặt điển hình này đã và đang ngày đêm phấn đấu, trở thành những hạt nhân gương mẫu, động lực xây dựng, phát triển quê hương, phát triển kinh tế dân tộc thiểu số.

Phát biểu tại Lễ Tuyên dương lần thứ XI, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đánh giá, từ khi triển khai các phong trào thi đua, vinh danh đã xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên dân tộc thiểu số ưu tú tham gia các lĩnh vực đời sống, xã hội, nghiên cứu khoa học cũng như học tập trong các lực lượng vũ trang. “Những kết quả thành tích học tập, lao động của các em học sinh, sinh viên, thanh niên được tuyên dương hôm nay cho thấy hiệu quả của các chính sách đầu tư, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong cả nước nói riêng” - đồng chí Hầu A Lềnh nhận định.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu khai mạc Lễ tuyên dương.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu khai mạc Lễ tuyên dương.

Qua 11 năm tổ chức chương trình tuyên dương, những lứa thanh niên, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu đầu tiên đã và đang là những gương sáng trong công tác, hoạt động xã hội tại nhiều địa phương.

Các em đã trưởng thành, không chỉ là những công dân gương mẫu trong cộng đồng dân tộc thiểu số, nhiều em trở thành những hạt nhân trong phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Là một trong các em học sinh xuất sắc được tuyên dương năm 2015, cậu học sinh đạt giải Nhì quốc gia môn Địa lý Đàm Trí Tuệ (dân tộc Tày) - lớp 12 chuyên Văn trường Phổ thông trung học chuyên tỉnh Cao Bằng nay đã trở thành một thanh niên rắn rỏi, đầy bản lĩnh. Đàm Trí Tuệ hiện giữ cương vị Phó Trưởng ban thanh niên Công an tỉnh Cao Bằng.

Anh chia sẻ: “Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc là nguồn động viên tinh thần lớn lao thôi thúc các thế hệ học sinh sinh viên dân tộc thiểu số chúng em nỗ lực rèn luyện, phấn đấu”.

Phó Trưởng ban Thanh niên, Công an tỉnh Cao Bằng Đàm Trí Tuệ (bên phải) tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Phó Trưởng ban Thanh niên, Công an tỉnh Cao Bằng Đàm Trí Tuệ (bên phải) tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Trong khuôn khổ buổi giao lưu, gặp mặt các em được vinh danh với lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, em Mạc Lương Hà Anh (dân tộc Thái), đến từ huyện miền núi vùng cao Tương Dương của tỉnh Nghệ An cũng bày tỏ vinh dự và tự hào khi cùng với hàng trăm anh chị và các bạn học sinh, sinh viên, thanh niên các dân tộc thiểu số Việt Nam được Ủy ban Dân tộc tuyên dương, khen thưởng.

Hà Anh khẳng định mình cùng với các bạn học sinh, sinh viên, thanh niên sẽ tiếp tục phấn đấu trở thành người công dân Việt Nam có ích trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng trau dồi đạo đức tác phong, nỗ lực học tập và rèn luyện, sáng tạo và cống hiến, xứng đáng với tình cảm tin yêu của lãnh đạo các cấp, của gia đình, thầy cô.

Vì tương lai vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, chúng em nguyện trở về chung tay xây dựng quê hương, làng bản ngày càng ấm no, giàu đẹp.

Em Mạc Lương Hà Anh (dân tộc Thái) huyện Tương Dương, Nghệ An phát biểu tại buổi gặp mặt trước Lễ trao giải.

Em Mạc Lương Hà Anh (dân tộc Thái) huyện Tương Dương, Nghệ An phát biểu tại buổi gặp mặt trước Lễ trao giải.

Những gương sáng sẵn sàng xả thân vì cộng đồng

Nổi bật trong danh sách tuyên dương năm nay phải kể đến anh Ma Seo Chứ - Trưởng thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai. Với tinh thần trách nhiệm của người trưởng thôn, trong đợt mưa lũ lịch sử do ảnh hưởng bão số 3 Yagi vừa qua, Ma Seo Chứ đã liên tục theo dõi dự báo tình hình mưa lũ, thường xuyên kiểm tra các điểm nguy cơ sạt lở quanh bản làng.

Nhờ đó, anh đã có quyết định sáng suốt, di dời cả bản tránh khỏi khu vực sạt lở. Với tinh thần trách nhiệm của mình, Ma Seo Chứ đã cứu sống 17 hộ dân thoát khỏi thiên tai.

“Qua kiểm tra thực địa trên địa bàn thôn, tôi thấy vết nứt dài trên đỉnh đồi mà phía dưới chân đồi là 17 hộ dân đang sinh sống. Trước tình hình này, tôi quyết định vận động toàn bộ bà con di dời đến nơi an toàn trong khi trời vẫn còn mưa rất lớn”, anh Chứ chia sẻ.

Sau khi đưa bà con nhân dân di chuyển lên đỉnh núi, Trưởng thôn Ma Seo Chứ và các thanh niên trong thôn cùng với các lực lượng tình nguyện viên hàng ngày đi bộ hàng chục km, băng rừng, vượt núi để tiếp cận các điểm cứu trợ vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm cho bà con.

Những nỗ lực xả thân vì đồng bào, Ma Seo Chứ là một trong 11 thanh niên đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực được tuyên dương năm 2024.

Trưởng thôn Ma Seo Chứ và các thanh niên dân tộc thiểu số hoạt động công tác địa phương tiêu biểu được vinh danh.

Trưởng thôn Ma Seo Chứ và các thanh niên dân tộc thiểu số hoạt động công tác địa phương tiêu biểu được vinh danh.

Chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là “mệnh lệnh của trái tim”

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính trị Nguyễn Hòa Bình biểu dương, chúc mừng nỗ lực học tập, vượt lên mọi khó khăn của các em học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số được biểu dương năm 2024.

“Tự tin, mạnh mẽ, nắm bắt tri thức tiên tiến đang là xu thế định hình của thế giới như trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Đã đến lúc chúng ta cùng nhau nghĩ đến phát triển các bản làng, quê hương nhanh và bền vững. Đất nước cũng như từng dân tộc thiểu số đang chờ đợi các trí thức trẻ như các cháu” - Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chia sẻ.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tặng bằng khen cho các em được vinh danh.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tặng bằng khen cho các em được vinh danh.

Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Đảng, Nhà nước đã đặc biệt quan tâm chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số và vùng núi, ban hành nhiều chủ trương, đường lối và chính sách đầu tư hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên tất cả các lĩnh vực. Chúng ta phải khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng này. Đây đã là “mệnh lệnh của trái tim”.

Để chính sách dân tộc tiếp tục đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nắm chắc tình hình, khai thác tiềm năng địa phương, đổi mới sáng tạo, triển khai thực hiện quyết liệt. Hướng tới mục tiêu, giảm nghèo nhanh, thu hẹp khoảng cách, mức sống và thu nhập. Sự đồng lòng của chính quyền và cộng đồng là chìa khóa quyết định thành công của các chính sách dân tộc.

Trong thời gian tiếp theo, Đảng, Nhà nước ta sẽ tiếp tục có những chủ trương, chính sách để phát triển các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và giáo dục cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các vùng khó khăn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa với các vùng phát triển, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.