Thái Nguyên thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Thái Nguyên có hàng trăm nghìn công nhân các khu, cụm công nghiệp và sẽ tiếp tục tăng nhanh trong những năm tới, nhu cầu về nhà ở xã hội là rất lớn và ngày càng cấp thiết. Thời gian vừa qua, một số dự án được triển khai, giúp giấc mơ an cư của nhiều người thu nhập thấp thành hiện thực.

Đến tháng 9/2025, dự án nhà ở xã hội Khu dân cư Đại Thắng với quy mô 395 căn hộ đã cơ bản hoàn thành.
Đến tháng 9/2025, dự án nhà ở xã hội Khu dân cư Đại Thắng với quy mô 395 căn hộ đã cơ bản hoàn thành.

Những tín hiệu lạc quan

Cuối tháng 3/2025 vợ chồng anh Hoàng Xuân Long và chị Dương Thị Kim Thư là công nhân khu công nghiệp được giao sở hữu, chuyển đến căn hộ nhà ở xã hội BT3 thuộc dự án nhà ở xã hội Khu dân cư Đại Thắng tại phường Phổ Yên để ổn định cuộc sống lâu dài.

Anh Long chia sẻ: “Đây thực sự là căn hộ mơ ước của vợ chồng tôi. Có căn nhà riêng ổn định, hai vợ chồng phấn khởi, yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với Thái Nguyên”.

Dự án nhà ở xã hội Khu dân cư Đại Thắng do Công ty CP TNG Land làm chủ đầu tư có tiến độ triển khai nhanh, được khởi công tháng 4/2024 với quy mô 395 căn hộ, gồm cả chung cư cao tầng và nhà liền kề, đến nay khu căn hộ liền kề đã hoàn thành, bàn giao cho người mua đưa vào sử dụng, đến tháng 9/2025 hoàn thành tòa nhà cao 18 tầng để giao toàn bộ căn hộ cho người thu nhập thấp.

Đáng chú ý, ngay sau khi 395 căn hộ nhà ở xã hội Khu dân cư Đại Thắng được mở bán, trong thời gian ngắn đã đăng ký mua hết, giá bình quân 14 triệu đồng/m2, điều đó cho thấy nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn là rất lớn.

Giám đốc điều hành TNG Land Hà Văn Giang cho biết: “Ngay sau khi khởi công, chúng tôi tập trung nguồn lực để thi công dự án đúng tiến độ, bài bản, chuyên nghiệp, coi trọng chất lượng, mỹ thuật công trình, cảnh quan để không ai có cảm giác là nhà ở xã hội, nhà ở của người thu nhập thấp”.

Các khu, cụm công nghiệp của Thái Nguyên chủ yếu tập trung ở khu vực phía nam tỉnh, nơi sẽ tập trung nhiều công nhân. Do đó, thời gian vừa qua và hiện nay tỉnh, các nhà đầu tư đang triển khai một số dự án nhà ở xã hội ở khu vực này với tổng quy mô hàng nghìn căn hộ, tập trung phục vụ nhóm người lao động, nhất là công nhân các khu công nghiệp.

Tiêu biểu là Dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Tích Lương, Thái Nguyên do Công ty cổ phần Đầu tư Bình Minh Phát làm chủ đầu tư, quy mô hơn 11,3ha, cung cấp 689 căn hộ, đến nay đang xây dựng các tòa nhà cao tầng, các hạng mục như khu điều hành, hàng rào bao quanh, hạ tầng kỹ thuật cũng đang từng bước hoàn thiện, các tòa nhà tiếp theo cũng sẽ được xây dựng.

Một dự án khác là Khu nhà ở xã hội “Ngôi nhà xanh” tại cùng phường Tích Lương do Công ty cổ phần Bất động sản Trường Thuận Phát làm chủ đầu tư với tổng mức khoảng 620 tỷ đồng, cung cấp 476 căn hộ, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Dự án nhà ở xã hội phường Bách Quang do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng công nghệ cao VITC làm chủ đầu tư, quy mô gần 5,7ha, 469 căn hộ, tổng vốn 386 tỷ đồng, đã khởi công xây dựng tháng 8 vừa qua.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan cho biết: Những dự án nhà ở xã hội đã và đang xây dựng trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây cho thấy tín hiệu tích cực, đáng mừng, tới đây hàng nghìn công nhân, người thu nhập thấp sẽ có cơ hội về nhà ở. Thể hiện nỗ lực của cấp ủy, chính quyền trong việc ổn định an sinh xã hội, xây dựng môi trường đầu tư ngày càng tốt hơn.

Tháo gỡ điểm nghẽn

Dù một số dự án đang triển khai, các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn đều dành 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội, nhưng thực tế cho thấy, việc phát triển phân khúc nhà ở này trên địa bàn tỉnh vẫn đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi cần có giải pháp tháo gỡ tổng thể, đồng bộ.

rsz-tng.jpg
Đến năm 2030, tỉnh Thái Nguyên dự kiến xây dựng hơn 20 nghìn căn nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu của công nhân.

Bên cạnh quy trình, thủ tục hành chính còn nhiều thì công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh đang là điểm nghẽn. Dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Tích Lương chưa được bàn giao hết mặt bằng; Dự án phường Bách Quang dù đã hoàn tất bước kiểm đếm, nhưng vẫn chưa hoàn thành việc giải phóng mặt bằng.

Có dự án chậm kết nối điện, nước, đường giao thông đấu nối nên chậm tiến độ. Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Thái Nguyên, khắc phục vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh đang khẩn trương chỉ đạo cụ thể với từng dự án, từng sở, ngành, địa phương giải quyết dứt điểm mặt bằng, sớm điều chỉnh dự án, đấu nối hạ tầng đường, điện, nước.

Tại hội nghị bàn giải pháp phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, đề ra thời gian hoàn thành việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cụ thể để triển khai các dự án đúng tiến độ. Đồng thời tạo thuận lợi nhất để thu hút đầu tư các dự án nhà ở xã hội, nhất là xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% trong các dự án bất động sản, phấn đấu đến năm 2030 toàn tỉnh có hơn 20 nghìn căn nhà ở xã hội để góp phần ổn định an sinh xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.