Thái Nguyên nỗ lực ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi lây lan

Độc lực chủng virus dịch tả lợn châu Phi đợt này rất mạnh, thời tiết nắng nóng, mưa lớn cực đoan nên dịch bệnh lây lan nhanh, từ khi lợn phát bệnh đến khi chết là rất ngắn. Thời gian vừa qua, tỉnh Thái Nguyên chống dịch tả lợn châu Phi ở mức độ cao nhất nhằm hạn chế lây lan, giảm thiểu thiệt hại cho người dân và nhà nước.

Chính quyền xã Phú Bình xử lý người điều khiển ô-tô biển kiểm soát 98C-321.77 vận chuyển lợn mắc dịch tả châu Phi bệnh đi tiêu thụ.
Chính quyền xã Phú Bình xử lý người điều khiển ô-tô biển kiểm soát 98C-321.77 vận chuyển lợn mắc dịch tả châu Phi bệnh đi tiêu thụ.

Phát huy vai trò của người dân

Đầu tháng 7/2025, trên địa bàn xã Phú Bình xuất hiện dịch tả lợn châu Phi làm nhiều lợn ốm chết, thay vì chôn lấp, tiêu hủy theo quy định thì có hiện tượng lén lút tiêu thụ, vận chuyển, vứt lợn chết xuống sông, suối, ao hồ gây ô nhiễm môi trường; vận chuyển đi tiêu thụ nên nguy cơ dịch bệnh lây lan.

Khắc phục vấn đề này, thông qua các chi bộ xóm, tổ dân phố, các đoàn thể, Ủy ban nhân dân xã Phú Bình đã phát động, phát huy vai trò của người dân ở mọi lúc, mọi nơi nhằm giám sát, ngăn chặn việc tiêu thụ, vận chuyển, vứt lợn chết ra môi trường và đã có tác dụng thiết thực.

Cụ thể là khi người dân phản ánh, sáng 11/7 đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Bình, đại diện các cơ quan chuyên môn của xã kiểm tra, xác minh, xử lý việc vứt lợn chết, trôi nổi trên sông Đào đoạn gần cổng Trường trung học phổ thông Phú Bình và vớt số lợn chết, xử lý bằng hóa chất, chôn lấp theo quy định nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

dich-1.jpg
Tỉnh Thái Nguyên phát huy tai mắt của người dân trong việc ngăn chặn vứt lợn chết ra môi trường.

Trường hợp khác là trưa 28/7, người dân phản ánh trên tỉnh lộ 269C thuộc xóm Vạn Già có ô-tô biển kiểm soát 98C-321.77 đang vận chuyển lợn nghi mắc bệnh đi tiêu thụ.

Công an xã Phú Bình lập tức kiểm tra, phát hiện đang chở tám con lợn, tổng trọng lượng khoảng 600kg, trong đó có 2 con đã chết, số còn lại ốm yếu, sốt, lấy mẫu test nhanh, cho thấy toàn bộ số lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi và tiến hành lập biên bản, xử lý theo quy định.

Theo Công an xã Phú Bình, lực lượng chức năng hoan nghênh người dân giám sát, phát giác việc xử lý lợn nhiễm dịch tả châu Phi không đúng quy định. Việc làm của người dân có hiệu quả thiết thực, vì người dân có mặt mọi nơi, bất kỳ thời điểm nào, góp phần hỗ trợ Công an xã kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.

Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại các xã phía bắc tỉnh Thái Nguyên cuối tháng 6, đầu tháng 7/2025. Đến ngày 21/8, dịch bệnh truyền nhiễm này xuất hiện ở tổng cộng 73/92 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh, đã tiêu hủy 14.264 con lợn ốm, chết với tổng trọng lượng gần 750 tấn của 1.975 hộ gia đình.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Hào cho biết: "Với việc phát huy vai trò, trách nhiệm của người dân ở mọi lúc, mọi nơi trong việc giám sát vận chuyển, tiêu thụ lợn mắc bệnh, vứt lợn chết ra môi trường đã góp phần tích cực phòng ngừa dịch lây lan, chống ô nhiễm môi trường".

"Đồng thời, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch ở mức độ cao nhất nên dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh đã được khống chế, không để lây lan. Cụ thể là đến ngày 21/8, toàn tỉnh có 13 xã, phường từ mười ngày không phát sinh lợn mắc bệnh dịch tả châu Phi, trong đó có 6 xã, phường đã qua 21 ngày không có lợn mắc bệnh", đồng chí Dương Văn Hào cho biết thêm.

Huy động lực lượng, nguồn lực chống dịch

Dịch tả lợn châu Phi xảy ra ở các xã phía bắc (tỉnh Bắc Kạn cũ) chủ yếu tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, số lượng tiêu hủy không lớn (vài con/hộ); tại khu vực phía nam tỉnh có mật độ chăn nuôi dày, quy mô chăn nuôi lớn, nhiều hộ lơ là, chủ quan; thời tiết diễn biến phức tạp, độc lực của chủng virus dịch tả lợn châu Phi đợt này rất mạnh nên dịch bệnh diễn biến nhanh, phức tạp.

Khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, nhiều thú y viên cơ sở (là cán bộ không chuyên trách) nghỉ việc dẫn đến nhiều địa phương lúng túng trong công tác theo dõi tình hình, hướng dẫn, giám sát, thực hiện nghiệp vụ làm cho công tác phòng, chống dịch khó khăn hơn.

dich-2.jpg
Đến ngày 21/8, tỉnh Thái Nguyên đã tiêu hủy 14.264 con lợn mắc dịch tả lợn châu Phi với tổng trọng lượng gần 750 tấn của 1.975 hộ gia đình nhằm ngăn chặn dịch.

Trước tình hình đó, tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo quyết liệt, kịp thời nên việc phòng, chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn có sự chuyển động mạnh mẽ. Cụ thể là Sở Nông nghiệp và Môi trường đã huy động toàn bộ lực lượng công chức, viên chức có chuyên môn về chăn nuôi, thú y và thành lập hai tổ công tác với tổng 72 người trực tiếp xuống hỗ trợ các xã, phường khắc phục tình trạng thiếu cán bộ thú y, thực hiện các biện pháp bao vây các ổ dịch nhằm tránh lây lan, dập dịch.

Theo Chi Cục trưởng Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Thái Nguyên Đinh Thị Hồng Chiêm, thời gian vừa qua, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường đi kiểm tra trực tiếp tại cơ sở, làm việc với với chính quyền các xã, phường đang có dịch xảy ra để hướng dẫn, triển khai đồng bộ, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác phòng, chống dịch.

Tại xã Kha Sơn, nơi có mật độ chăn nuôi dày và quy mô nuôi lợn lớn, ý thức phòng, chống dịch bệnh của người dân đã tăng lên, nhất là các chủ trang trại. Có hai cơ sở chăn nuôi với hơn 100 con lợn thịt, gia đình anh Nguyễn Văn Thái ở xóm Trung Tâm định kỳ rắc vôi bột chung quanh chuồng, hằng ngày ra vào cho lợn ăn, vệ sinh chuồng phải đi qua bể nước vôi, không cho người lạ đến khu vực nuôi và phun hóa chất để phòng dịch xâm nhập nên đàn lợn phát triển bình thường.

Đến nay toàn tỉnh đã phun hơn 11,3 nghìn lít hóa chất để tiêu độc khử trùng tại các ổ dịch, khu vực có nguy cơ cao ở các xã, phường; các xã, phường thành lập ban chỉ đạo, xây dựng phương án ứng phó, thành lập các tổ kiểm tra, kiểm soát nên tình trạng buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn bị bệnh, giấu dịch, vứt xác lợn chết ra môi trường được khắc phục, tạo thuận lợi cho công tác khoanh vùng, dập dịch trong những ngày tới.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên phát động, người dân cần thực hiện đầy đủ tháng cao điểm tiêm phòng, khử độc chuồng trại từ ngày 10/8 đến 10/9; cơ quan thú y khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch đã được hướng dẫn, từng bước chuyển sang chăn nuôi an toàn sinh học, vì hầu hết lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi là chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.