Tạo điểm tựa giúp nông dân thoát nghèo

Qua 16 năm thực hiện, chương trình “Tết nghĩa tình” do Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần tương thân, tương ái, nghĩa tình của cộng đồng xã hội. Qua đó, chương trình đã tạo được sức lan tỏa, thu hút sự ủng hộ, đóng góp tích cực của các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm.
Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh trao phương tiện sinh kế (bò giống) cho hộ nông dân nghèo.
Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh trao phương tiện sinh kế (bò giống) cho hộ nông dân nghèo.

Thông qua nguồn quỹ này, hằng năm, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ những hộ nông dân, con em hội viên hội nông dân… có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu.

Tiếp sức đến trường

Sinh ra và lớn lên tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, gia đình Tú Chi thuộc diện hộ nghèo và được chính quyền địa phương xây tặng căn nhà tình thương cách đây nhiều năm.

Những năm trước, khi còn là học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, câu chuyện học phí đối với Tú Chi và gia đình đã luôn là một nỗi lo lớn. Khi đại dịch Covid-19 xảy ra vào năm 2021 khiến công việc chăn nuôi, trồng trọt của gia đình Tú Chi càng gặp nhiều khó khăn.

Với ý chí vượt qua khó khăn, Tú Chi cố gắng học tập và đỗ vào Khoa Ngôn ngữ Anh, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện, Tú Chi là sinh viên năm ba, bên cạnh việc học, Tú Chi còn đi làm thêm để giảm bớt nỗi lo về kinh tế cho gia đình.

Tặng hoa tri ân cho các nhà hảo tâm, đơn vị, tổ chức ủng hộ chương trình “Tết Nghĩa tình-Xuân Quý Mão năm 2023”.

Tặng hoa tri ân cho các nhà hảo tâm, đơn vị, tổ chức ủng hộ chương trình “Tết Nghĩa tình-Xuân Quý Mão năm 2023”.

Ghi nhận tinh thần hiếu học và quyết tâm vượt qua hoàn cảnh khó khăn, Tú Chi được Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh trao suất học bổng toàn phần từ quỹ “Tết nghĩa tình”.

Đây chính là tấm lòng sẻ chia của các nhà hảo tâm, các tổ chức, đơn vị gửi gắm đến Tú Chi. Đồng thời, là nguồn động viên lớn tiếp sức cho Tú Chi có thêm niềm tin trên hành trình theo đuổi ước mơ của mình.

Bước sang năm 2024, cháu Ngọc Ngà, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh được năm tuổi. Ba năm trước, cha của Ngọc Ngà là anh Thanh Tùng qua đời vì bị mắc Covid-19. Sự ra đi của anh đã để lại nỗi đau và sự mất mát rất lớn cho vợ của anh, và Ngọc Ngà khi ấy cháu mới được hai tuổi.

Mấy năm nay, nền kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, làm công nhân như chị Ngọc Điệp cũng bị ảnh hưởng lớn về thu nhập. Để kiếm tiền trang trải cuộc sống, lo cho con ăn học, chị phải kiếm thêm đơn hàng về nhà may thêm. Tuy nhiên, dù đã nỗ lực vươn lên, nhưng cuộc sống đời thực đôi lúc là gánh nặng quá sức đối với chị.

Trao học bổng Lương Định Của cho con hội viên nông dân nghèo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021.

Trao học bổng Lương Định Của cho con hội viên nông dân nghèo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021.

Để giúp chị vượt qua khó khăn này, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trao suất bảo trợ học tập cho cháu Ngọc Ngà, với hy vọng vơi nhẹ nỗi lo thường trực hằng ngày.

Chương trình bảo trợ học tập sẽ hỗ trợ cho cháu Ngọc Ngà đến năm 18 tuổi, học bổng được trao tận tay gia đình hằng tháng, mỗi tháng là 1,5 triệu đồng từ quỹ vận đồng từ “Tết Nghĩa tình”.

Sức lan tỏa từ chương trình "Tết nghĩa tình"

Trong những năm qua, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp ủng hộ kinh phí để chăm lo cho hội viên nông dân còn khó khăn.

Chương trình “Tết Nghĩa tình” là hoạt động truyền thống được Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Chương trình lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2008 với tên gọi “Cây mai mùa xuân”, sau đó là “Tết làm điều hay”, nay là “Tết nghĩa tình”.

Qua hơn 16 năm thực hiện, chương trình đã phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần tương thân, tương ái, nghĩa tình của cộng đồng xã hội.

Qua nguồn hỗ trợ này, Hội Nông dân thành phố đã hỗ trợ quà Tết, nhà tình thương, công cụ sản xuất, phương tiện sinh kế, bảo trợ học bổng toàn phần, học bổng Lương Định Của cho hàng nghìn hộ nông dân, con của hội viên nông dân nghèo, cận nghèo.

Đồng thời, trao tặng sổ tiết kiệm nghĩa tình cho nông dân mắc bệnh nan y, bảo trợ học tập cho trẻ em mồ côi cha, mẹ, người nuôi dưỡng do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Chỉ tính trong năm 2023, qua chương trình “Tết Nghĩa tình-Xuân Quý Mão năm 2023”, hơn 100 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ hơn 9 tỷ đồng cho chương trình.

Với số tiền này, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trao 2.374 phần quà cho 2.374 hộ gia đình cán bộ, hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 1,68 tỷ đồng đồng; trao tặng 100 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng) cho hội viên nông dân nghèo, cận nghèo bị bệnh nan y với kinh phí 1 tỷ đồng; trao hơn 770 suất học bổng Lương Định Của, 20 suất học bổng toàn phần cho con của hội viên nông dân nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí thực hiện 1,8 tỷ đồng.

Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà cho hộ nông dân nghèo trong đợt dịch Covid-19.

Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà cho hộ nông dân nghèo trong đợt dịch Covid-19.

Ngoài ra, đơn vị này còn trao 68 bộ công cụ sản xuất, phương tiện sinh kế cho 60 hộ hội viên nông dân nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố với kinh phí thực hiện gần 1 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng mới một căn nhà tình thương; trao 30 suất bảo trợ học tập cho trẻ em mồ côi cha, mẹ, người nuôi dưỡng do dịch bệnh Covid-19…

Năm 2024, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đóng góp, ủng hộ cho chương trình “Tết Nghĩa tình-Xuân Giáp Thìn 2024” để chăm lo an sinh xã hội hàng nghìn hộ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí dự kiến 10,2 tỷ đồng.

Theo Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc và hiệu quả của chương trình “Tết Nghĩa tình”, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nông dân nghèo, cận nghèo, trẻ em mồ côi do dịch Covid-19, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Tết Nghĩa tình-Xuân Giáp Thìn 2024”.

Các nhà hảo tâm, các đơn vị, tổ chức ủng hộ chương trình “Tết Nghĩa tình-Xuân Quý Mão năm 2023”.

Các nhà hảo tâm, các đơn vị, tổ chức ủng hộ chương trình “Tết Nghĩa tình-Xuân Quý Mão năm 2023”.

Qua chương trình, vận động kinh phí từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức chăm lo cho hơn 4.000 hộ hội viên nông dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, nhất là tiếp tục bảo trợ cho 29 trường hợp trẻ em mồ côi cha mẹ, người nuôi dưỡng do dịch bệnh Covid-19.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.