Sát cánh cùng nông dân thoát nghèo

Mặc dù tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Thái Nguyên đến nay chỉ còn 3,02% tổng số hộ, nhưng số lượng còn rất lớn, lên đến hàng chục nghìn hộ. Thời gian vừa qua, đội ngũ cán bộ cơ sở thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ở nhiều nơi trong tỉnh đã đồng hành, nỗ lực giúp nhiều hộ thoát nghèo.
Kỹ sư Vũ Đại Lâm, cán bộ khuyến nông thường xuyên bám sát dự án hỗ trợ bò sinh sản cho các hộ nghèo xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên.
Kỹ sư Vũ Đại Lâm, cán bộ khuyến nông thường xuyên bám sát dự án hỗ trợ bò sinh sản cho các hộ nghèo xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên.

Đến nay, cũng như các địa phương khác, số hộ trong diện nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đều là những hộ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; các hộ bị thiếu đất sản xuất, bị khuyết tật, thiếu kiến thức, cá biệt có hộ lười lao động... cho nên chưa thoát được nghèo.

Để hỗ trợ các hộ này thoát nghèo thông qua các dự án đa dạng sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển bền vững, đội ngũ cán bộ ở nhiều xã đã nỗ lực gấp bội, tận tình thực hiện mọi công việc liên quan để hỗ trợ cho người dân.

Kỹ sư Vũ Đại Lâm, cán bộ khuyến nông Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đồng Hỷ được biệt phái về xã Văn Lăng nhiều năm qua, được cấp ủy, chính quyền xã phân công thực hiện nhiệm vụ tham mưu, tổ chức triển khai dự án đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo ở địa phương.

Đồng chí Vũ Đại Lâm chia sẻ: “Văn Lăng có địa hình rộng, bị chia cắt bởi sông, suối, đồi núi, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 70% dân số, tỷ lệ hộ nghèo còn 30,9%, thiếu đất sản xuất, nhận thức không đồng đều, nhất là kiến thức phát triển sản xuất còn hạn chế, cho nên việc giảm nghèo gặp không ít khó khăn”.

Để triển khai dự án hỗ trợ bò sinh sản cho các hộ nghèo, đồng chí Vũ Đại Lâm tham mưu cho các xóm, lãnh đạo xã bình xét các hộ có điều kiện, thành lập các tổ hợp tác chăn nuôi, hướng dẫn các tổ lập dự án trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Sau đó tiến hành tập huấn cho các hộ về kiến thức về chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh gia súc, hướng dẫn các hộ biết khi nào bò động dục để phối giống, làm chuồng, trồng cỏ, đưa đi tham quan, lựa chọn bò giống đưa về chăn nuôi.

Theo đồng chí Vũ Đại Lâm, được đầu tư bò sinh sản, không phải hộ nào cũng tổ chức chăn nuôi tốt, có những hộ, cán bộ phải vào chuồng bò vệ sinh giúp để sau đó bà con làm theo. Khi bò bị ốm hoặc có dấu hiệu bất thường, người dân gọi, cán bộ cũng phải đến ngay để xem xét, chữa trị.

Đồng chí Vũ Đại Lâm tâm sự: “Đến nay các hộ vẫn chưa thoát nghèo là những hộ có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số. Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư cho các hộ nghèo, chúng tôi là cán bộ cơ sở nên phải tổ chức thực hiện sự quan tâm đó và triển khai hỗ trợ hộ nghèo một cách thật tâm. Coi việc của dân cũng như việc của mình để sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước thực sự có hiệu quả thiết thực cho người dân, đó là thoát được nghèo, duy trì sinh kế bền vững từ con bò ban đầu”.

Các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Nga My, huyện Phú Bình đều coi các đồng chí Ngô Thị Chiến, cán bộ khuyến nông phụ trách xã; Đặng Văn Ngọ, Chủ tịch Hội Nông dân xã như những người thân.

Chị Dương Thị Hà ở xóm Cầu Cát, xã Nga My chia sẻ: “Chị Chiến, anh Ngọ thường xuyên lui tới thăm, nắm tình hình, động viên gia đình chăm sóc tốt để mỗi năm con bò giống có thể sinh sản một lứa, bê nuôi từ 7-8 tháng xuất bán được, có thể thu được khoảng 10 triệu đồng, từ đó hy vọng thoát nghèo”.

Đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo, thực hiện các dự án đa dạng sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất ở Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Phú Bình nắm rõ hoàn cảnh, tình hình triển khai, kết quả, hạn chế trong việc thực hiện giảm nghèo của hầu hết các hộ trong huyện.

Để có thể sâu sát thực tế đến như thế, là do họ được phân công công việc cụ thể, có kiến thức chuyên môn, phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc hỗ trợ hộ nghèo một cách thật tâm. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Phú Bình giảm còn 3,03% tổng số hộ.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".