Sơn La nỗ lực ngăn chặn nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Sơn La là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trong những năm qua, nhằm đẩy lùi nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức cho người dân. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động, cung cấp thông tin, tài liệu…, bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực.
Lò Văn Ánh chia sẻ những kiến thức về chủ đề giáo dục giới tính cho đồng bào xã Chiềng Đen.
Lò Văn Ánh chia sẻ những kiến thức về chủ đề giáo dục giới tính cho đồng bào xã Chiềng Đen.

Xã Chiềng Đen là xã thuần nông thuộc thành phố Sơn La. Xã gồm 8 bản với hơn 6.000 đồng bào dân tộc Thái cùng sinh sống. Ngoài trồng lúa, ngô và các loại nông sản khác, người dân trong xã còn trồng nhiều loại trái cây như mận, xoài, chuối.

Tình trạng tảo hôn trên địa bàn xã Chiềng Đen so với những năm trước đã giảm đi rất nhiều, các phong tục tập quán lạc hậu hầu như không còn. Tuy nhiên, kiến thức của thanh thiếu niên về sức khỏe sinh sản còn rất hạn chế. Nhiều em có thai ngoài ý muốn khi còn đang đi học. Số lượng thanh thiếu niên học lên cấp trung học phổ thông còn thấp mà phải nghỉ học sớm để đi làm hoặc kết hôn sớm.

Do đó, trang bị kiến thức về giới tính cho thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số không chỉ hỗ trợ các em trong quá trình hoàn thiện bản thân, mà còn hạn chế tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Lò Văn Ánh, dân tộc Thái, công tác tại Trạm Y tế xã Chiềng Đen. Ánh là một thành viên tích cực của Dự án “Chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên tại tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025”.

Ngay từ khi được triển khai trên địa bàn, đến nay dự án đã góp phần cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới nhằm giảm tỷ lệ kết hôn trẻ em ở cộng đồng dân tộc thiểu số ở tỉnh Sơn La.

Dự án được Chính phủ Canada tài trợ thông qua Tổ chức HealthBridge Foundation of Canada nhằm tăng cường kiến thức và thái độ của người dân cộng đồng, phụ nữ và nam giới, vị thành niên về sức khỏe sinh sản, tiếp cận dịch vụ sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực.

Dự án được Chính phủ Canada tài trợ thông qua Tổ chức HealthBridge Foundation of Canada nhằm tăng cường kiến thức và thái độ của người dân cộng đồng, phụ nữ và nam giới, vị thành niên về sức khỏe sinh sản, tiếp cận dịch vụ sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực.

Hoạt động truyền thông sức khỏe sinh sản, phòng chống tảo hôn tại xã Chiềng Đen, Sơn La.

Hoạt động truyền thông sức khỏe sinh sản, phòng chống tảo hôn tại xã Chiềng Đen, Sơn La.

Hai năm qua, Lò Văn Ánh và nhóm truyền thông của mình đã đi đến các bản làng và tổ chức được 40 buổi truyền thông cho hơn 850 người dân, chủ yếu là trẻ vị thành niên, thanh niên và những cặp vợ chồng trẻ.

“Những buổi đầu tổ chức hoạt động tuyên truyền gặp nhiều khó khăn, mọi người rất ít khi đề cập đến vấn đề này, vì ai cũng cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ, không chia sẻ nhiều do chủ đề giáo dục giới tính còn nhạy cảm. Sau một vài buổi, các tuyên truyền viên đã truyền đạt trực quan, sinh động bằng tranh ảnh, trò chơi và công cụ của dự án hỗ trợ. Nhờ đó khiến các buổi truyền thông vui vẻ và cởi mở hơn”, Ánh chia sẻ.

Từ năm 2021 đến nay, dự án đã tổ chức 8 khóa tập huấn cho 219 người là giáo viên, cán bộ y tế của tỉnh, huyện, xã và y tế thôn/bản về các chủ đề liên quan đến sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời của trẻ. Tổ chức hai chuyến giám sát hỗ trợ tới sáu xã và trường dự án.

Ngoài ra, dự án đã tổ chức 14 sự kiện truyền thông tại 6 trường dự án cho 7568 lượt học sinh; Tổ chức 250 cuộc truyền thông tại cộng đồng cho 5.500 người về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục; Hỗ trợ triển khai 6 góc thông tin về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục tại 6 trường dự án. Bên cạnh đó, dự án cung cấp phương tiện truyền thông (loa di động, ghế chờ, thùng rác, tủ truyền thông...) cho 6 trạm y tế và 6 trường dự án.

Bảo Trâm một học sinh lớp 9 Trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, thành phố Sơn La. Trâm là một trong nhóm 24 học sinh được tham gia lớp tập huấn về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục do dự án tổ chức.

Trao đổi với Trâm khi ở lớp tập huấn, Trâm chia sẻ: “Người dân địa phương, nhất là trẻ em và thanh thiếu niên ở Sơn La gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu. Tình trạng tảo hôn ở Sơn La chúng em còn nhiều, nhiều em học sinh khi học hết trung học cơ sở là không đi học lên trung học phổ thông mà quyết định ở nhà lấy chồng, hoặc đi làm ăn xa”.

Mẹ Trâm là một bác sĩ, và đã chia sẻ với em nhiều câu chuyện về những bạn trẻ lấy chồng khi chưa đủ tuổi và cả những rủi ro khi em bé được sinh ra ở những bà mẹ “trẻ con”. Trâm thấy thương cho các em bé, và thương cho cả những bà mẹ “trẻ con” ấy. Từ đó, Trâm nuôi một ước mơ sau này cũng trở thành bác sĩ để giúp đỡ được cho cộng đồng của mình ở Sơn La.

Tháng 9 năm 2023, Trâm và bạn của em là Phương tham gia khóa đào tạo về sức khỏe sinh sản và kỹ năng giao tiếp do HealthBridge tổ chức. Sau khi tham gia, Trâm cảm thấy có động lực để chia sẻ những kiến thức mình có được với các bạn trong lớp. Cùng với Phương, hai bạn đã mạnh dạn chuẩn bị bài trình bày và tổ chức nhiều buổi chia sẻ về chủ đề sức khỏe sinh sản cho các bạn trong lớp.

Khi được hỏi tại sao em nghĩ chủ đề này lại quan trọng để chia sẻ, Trâm nói “Đối với em, việc chia sẻ thông tin về sức khỏe sinh sản/sức khỏe tình dục là rất quan trọng. Tảo hôn và mang thai ngoài ý muốn vẫn còn xảy ra trong cộng đồng chúng ta. Chúng ta nên lên tiếng về những vấn đề này và hành động để ngăn chặn chúng xảy ra. Nó không chỉ là hiện tại mà còn là sự chuẩn bị cho tương lai”. Kế hoạch của Trâm là sẽ tổ chức thêm nhiều buổi chia sẻ nữa ở các lớp khác trong trường.

Nguyên nhân về tỷ lệ tảo hôn tăng cao, do ảnh hưởng của phong tục tập quán và quan niệm lạc hậu, tâm lý phải kết hôn sớm, thậm chí có suy nghĩ lấy vợ sớm để nhà có thêm người lao động.

Tại huyện Vân Hồ, xã Lóng Luông có hơn 1.300 hộ dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 80%. Nguyên nhân về tỷ lệ tảo hôn tăng cao, do ảnh hưởng của phong tục tập quán và quan niệm lạc hậu, tâm lý phải kết hôn sớm, thậm chí có suy nghĩ lấy vợ sớm để nhà có thêm người lao động.

Trưởng phòng Tư pháp huyện Vân Hồ Nguyễn Ngọc Cường cho biết: Từ năm 2020 đến nay, Phòng Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức 10 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Lóng Luông với hơn 700 lượt người tham gia. Về phía xã, chính quyền cũng tổ chức 15 cuộc với hơn 1.200 lượt người tham gia.

Thời gian tới, Phòng Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị đổi mới công tác tuyên truyền bằng những hình thức phù hợp, như: Tổ chức các phiên tòa giả định, tổ chức xét xử lưu động vi phạm về Luật Hôn nhân và Gia đình, vi phạm xâm hại tình dục trẻ em, để tăng tính giáo dục, nâng cao nhận thức của nhân dân về việc chấp hành pháp luật, từ đó từng bước thay đổi nhận thức, hành vi.

Chị Tráng Thị Mái (bản Tà Dê, xã Lóng Luông) chia sẻ: Thông qua các cuộc tuyên truyền, nhất là xem phiên tòa giả định, tôi đã hiểu tảo hôn là vi phạm pháp luật, gây ra nhiều hệ lụy. Tôi hy vọng sẽ có những cuộc tuyên truyền, phiên tòa được tổ chức tới các bản, trường học, góp phần nâng cao nhận thức của người dân và học sinh.

Hoạt động truyền thông sức khỏe sinh sản cho học sinh Trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, thành phố Sơn La.

Hoạt động truyền thông sức khỏe sinh sản cho học sinh Trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, thành phố Sơn La.

Tại các huyện Sông Mã, Thuận Châu, Yên Châu… các hoạt động truyền thông cũng được triển khai tích cực. Những bản biệt lập xa trung tâm, chính quyền địa phương xuống tận địa bàn phát tờ rơi, tổ chức phát thanh di động, tuyên truyền đến từng người dân.

Có những địa phương như huyện Yên Châu, để thu hút bà con, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện đã phối hợp Ủy ban nhân dân các xã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ tuyên truyền về giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương đã được tỉnh Sơn La trọng tâm vào công tác chăm sóc y tế, dinh dưỡng trẻ em và chăm sóc sức khỏe sinh sản. Đến năm 2025, tỉnh phấn đấu ngăn chặn, hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục là những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển lành mạnh về thể chất và tinh thần của trẻ vị thành niên, thanh niên.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương đã được tỉnh Sơn La trọng tâm vào công tác chăm sóc y tế, dinh dưỡng trẻ em và chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Đến năm 2025, tỉnh phấn đấu ngăn chặn, hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Để tiếp tục đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thời gian tới Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Sơn La triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông và giáo dục chuyển đổi hành vi về công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình (trong đó có giảm dần nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống) theo chỉ đạo của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Y tế. Tăng cường đôn đốc, giám sát hoạt động của các mô hình can thiệp giảm dần tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các xã và các trường phổ thông dân tộc nội trú...

Trên cơ sở đó góp phần làm giảm tỷ lệ trẻ em bị dị dạng, dị tật; đẩy lùi và ngăn chặn nạo phá thai không an toàn trong độ tuổi vị thành niên; góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản, tạo cơ hội học tập, lao động cho thanh niên, trẻ vị thành niên và từng bước thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn toàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.