Đồng Nai khắc phục hạn chế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 10%

Để đạt mục tiêu theo Nghị quyết của Chính phủ và Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, ngày 17/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết đã triển khai kế hoạch các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung ưu tiên thực hiện để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 10% trở lên trên địa bàn. Trong đó, khắc phục cho được những hạn chế kéo dài nhiều năm, đáng chú ý thủ tục hành chính, giải ngân vốn đầu tư công.
Tỉnh Đồng Nai đang nỗ lực đẩy nhanh các dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng 10%.
Tỉnh Đồng Nai đang nỗ lực đẩy nhanh các dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng 10%.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu, các sở, ngành địa phương tập trung xây dựng kịch bản chi tiết về phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2025. Trong đó, đánh giá thuận lợi, khó khăn và đề xuất các giải pháp cụ thể, đột phá, khả thi, hiệu quả.

Thực hiện sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Triển khai các chính sách tài chính, tiền tệ, thu chi ngân sách như hạ lãi suất cho vay, ưu tiên tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp kích cầu tiêu dùng; khẩn trương đẩy nhanh tiến độ dự án.

Các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng đường găng giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, thi công các dự án; xây dựng các khu tái định cư; tập trung ưu tiên tối đa công tác đấu giá đất; lập quy hoạch và chỉnh trang đô thị; thu hút đầu tư và xử lý các dự án chậm triển khai; thay đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm sớm đưa vào sử dụng.

Công nghiệp công nghệ cao là lĩnh vực được Đồng Nai ưu tiên phát triển.

Công nghiệp công nghệ cao là lĩnh vực được Đồng Nai ưu tiên phát triển.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, những điểm nghẽn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội năm 2024 trên địa bàn tỉnh, như: giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; quy hoạch xây dựng chưa được phê duyệt; các khu công nghiệp chưa phát huy được động lực tăng trưởng; các nhiệm vụ đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 chưa đạt mục tiêu đề ra; công tác giải phóng mặt bằng chậm; nguồn lực đấu giá đất không đạt yêu cầu…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho rằng, thực tiễn đặt ra đòi hỏi tất cả các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh phải có tư duy đổi mới, đột phá với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, tổ chức thực hiện kịp thời, linh hoạt, hiệu quả tạo tiền đề, nền tảng vững chắc cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình để trở thành tỉnh giàu mạnh, thịnh vượng và nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Đồng Nai cho rằng, phải thay đổi tư duy, cách làm, khắc phục cho được những hạn chế kéo dài nhiều năm, đáng chú ý thủ tục hành chính, giải ngân vốn đầu tư công. Phải “bắt mạch” trị “bệnh” sợ trách nhiệm, đùn đẩy công việc, hoặc đụng chuyện khó lại xuất hiện tâm lý né tránh, ỉ lại, trông chờ cấp trên. Nhiệm vụ đột phá giai đoạn mới càng thôi thúc ý chí không chấp nhận người kém năng lực lại có cơ hội trong “vùng trú ẩn an toàn”.

Dự kiến, trong tháng 2 này, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức hội thảo về các giải pháp cần tập trung ưu tiên để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Năm 2024, Đồng Nai giữ vững vị trí thứ tư cả nước trong bảng xếp hạng về quy mô kinh tế, với GRDP theo giá hiện hành đạt 493.819 tỷ đồng, tăng 8,02% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2024 vừa qua của Đồng Nai đạt hơn 62.000 tỷ đồng, đứng thứ 6 cả nước.

Theo Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 5/2/2025 về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên, Đồng Nai là 1 trong 18 tỉnh, thành phố được giao tăng trưởng từ 10% trở lên. Trong khu vực Đông Nam Bộ, Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu được giao tăng trưởng 10%.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.