Đồng Nai hành động quyết liệt để đạt tăng trưởng kinh tế hai con số

Chiều 8/11, tập thể Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai đã chủ trì Hội nghị chuyên đề về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, trong 9 tháng đầu năm 2025, với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, tình hình phát triển kinh tế-xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh đạt 8,86%, cao hơn mức Chính phủ giao. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Nghị quyết Tỉnh ủy đã đề ra trong năm 2025, theo kịch bản tăng trưởng quý IV/2025 tỉnh Đồng Nai phải tăng trưởng 12,8%. Đây là một nhiệm vụ hết sức nặng nề và khó khăn đòi hỏi sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, một số nhiệm vụ triển khai còn chậm, chưa đạt như giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, trong đó công tác giải phóng mặt bằng vẫn là nút thắt rất lớn với khoảng 150 dự án đang vướng do công tác phối hợp giữa Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh với các địa phương còn thiếu đồng bộ; công tác định giá đất còn bất cập nên người dân chưa đồng thuận.

ndo_br_7-resize-8217-7352.jpg
Đồng chí Vũ Hồng Văn đề nghị hành động quyết liệt để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2025, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho rằng, công tác quy hoạch còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, 4 đồ án quy hoạch chung phát triển đô thị Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom hiện nay vẫn chưa được phê duyệt; công tác lập quy hoạch các khu công nghiệp còn chậm.

Tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất chậm ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu cho đầu tư phát triển. Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 là động lực tăng trưởng lớn của ngành công nghiệp hiện nay vẫn chưa thể đưa vào vận hành thương mại theo kế hoạch.

Khối lượng công việc từ nay đến cuối năm là rất lớn, mang tính chất quyết định, vì vậy hội nghị hôm nay không phải nghe lại các báo cáo mà phải quyết tâm và hành động cụ thể.

ndo_br_img-1490-8267.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phát huy trách nhiệm, thảo luận thẳng thắn tập trung vào các giải pháp đột phá, cụ thể giải quyết ngay các điểm nghẽn. Trong đó, thảo luận những nhiệm vụ trọng tâm đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận.

Về giải ngân vốn và thu ngân sách tập trung các giải pháp để giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025, trách nhiệm của các sở, ngành, chủ đầu tư và các xã, phường xử lý các dự án vướng mắc giải phóng mặt bằng; lộ trình cụ thể đấu giá thành công các khu đất.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế, đề ra các giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10% trong năm 2025.

ndo_br_3-resize-878.jpg
Các đồng chí trong tập thể Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai chủ trì hội nghị,

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức, kết quả tăng trưởng kinh tế 10 tháng đầu năm 2025 đã đạt kết quả khá tốt, tăng tốc dần qua các quý, cơ bản phù hợp với kịch bản đề ra.

Cụ thể, quý I tăng trưởng 7,35%, quý II tăng trưởng 8,88%, quý III tăng trưởng 10,18% và ước tính chung 9 tháng đầu năm tăng trưởng 8,86% so với cùng kỳ năm 2024.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 2025 là 10%, quý IV phải đạt mức tăng trưởng tối thiểu là 12,8%, đòi hỏi sự nỗ lực tổng lực và quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị.

ndo_br_img-6477-1768.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng dần qua từng quý.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện 63 nhiệm vụ còn lại đã được giao. Trong đó, với 5 nhóm nhiệm vụ chính, đó là: siết chặt kỷ cương, quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước đạt 100 nghìn tỷ đồng; tăng cường quản lý quy hoạch và thu hút đầu tư chất lượng cao; bảo đảm an sinh xã hội và kỷ cương hành chính.

Về dài hạn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 5 năm tới, người đứng đầu chính quyền tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở, ngành liên quan thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, xây dựng kế hoạch về các nhiệm vụ giải pháp tăng trưởng 2 con số năm 2026; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng trọng điểm...

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CAO TÂN)

Thành phố Hồ Chí Minh kiến tạo chính sách thu hút nhân tài

Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới trở thành đầu tàu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng cao. Trong cuộc chuyển đổi này, nhân lực chất lượng cao không chỉ là điều kiện để tiếp nhận dòng vốn đầu tư lớn mà còn quyết định năng lực cạnh tranh cho thành phố.

Nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn cho hươu vàng, linh dương ăn (Ảnh MẠNH HẢO)

Hành trình 30 năm bảo tồn động vật hoang dã

Trải qua 30 năm (1996-2026), Thảo cầm viên Sài Gòn (Thảo cầm viên) khẳng định vai trò là một trong những trung tâm bảo tồn động vật hoang dã hàng đầu, đặc biệt trong sứ mệnh cứu hộ, nhân giống và phục hồi những loài động vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ.

Nguyễn Văn Tèo Em leo cây hái nho rừng (Ảnh CTV)

Mùa nho rừng chín mọng

Mỗi mùa nho rừng chín, hàng trăm lao động ở Xà Bang (xã Châu Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) lại vào rừng, len lỏi dưới tán tre nứa, qua những vạt cây bụi ven suối, chân triền đồi để hái loại quả hoang dại này. Từng là món quà vặt của trẻ em nông thôn, nho rừng nay được săn tìm như một loại dược liệu có giá trị, với giá bán khá cao.

Bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN” do phường Bình Thạnh tổ chức tháng 8/2026 nhận quà lưu niệm.

Phát huy sức mạnh đối ngoại nhân dân

Từ những không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, các dự án nhân đạo, phát triển cộng đồng đến những chương trình hợp tác quốc tế, công tác đối ngoại nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy.

Nông dân tham quan cơ sở sản xuất nấm đông trùng hạ thảo Phương Nghi, xã Tân Tiến, thành phố Đồng Nai.

Điểm tựa để phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Từ những tuyến đường giao thông, công trình nước sinh hoạt đến hỗ trợ sinh kế, nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang tạo động lực phát triển ở những địa bàn còn nhiều khó khăn của thành phố Đồng Nai.

Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã hoàn thành 80% sản lượng, dự kiến khai thác thương mại cuối năm 2026.

Bảo đảm khai thác sân bay Long Thành trong năm 2026

Sau thời gian gặp nhiều vướng mắc, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, đơn vị liên quan, đến nay dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đang đẩy nhanh tiến độ giai đoạn về đích.

Cầu Phước An nối giữa thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành trong năm 2027.

Đồng Nai quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Chín tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố Đồng Nai đạt hơn 10%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra cho cả năm là 11% đòi hỏi quyết tâm cao, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 quy tập hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Đội K72)

Chạy đua với thời gian quy tập hài cốt liệt sĩ

Theo thông tin từ Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai), trong đợt 1, giai đoạn XXVI, mùa khô 2026-2027 (từ ngày 4/9 đến ngày 10/10), đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 47 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.