Sinh kế trong đồng bào dân tộc Khmer

Với phương châm “trao cần câu hơn cho con cá”, các địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã cụ thể hóa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phù hợp với thực tế địa phương, mở ra cơ hội thoát nghèo cho bà con.

Nhiều hộ gia đình người dân tộc thiểu số xây dựng nhà cửa khang trang.
Nhiều hộ gia đình người dân tộc thiểu số xây dựng nhà cửa khang trang.

Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ vay vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật với nhiều mô hình sinh kế đã giúp đồng bào dân tộc Khmer vươn lên làm ăn khấm khá, bộ mặt đời sống nông thôn ngày càng đổi mới.

Chính sách hỗ trợ thiết thực

Thời gian qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, bà con Khmer đã thay đổi thói quen canh tác, nhiều hộ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, từ đó vươn lên trong cuộc sống.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-2.png
Ông Châu Xuyên ở ấp 5, xã Xà Phiên, thành phố Cần Thơ thoát nghèo từ nuôi lợn và lươn trên bể bạt không bùn.

Trước kia, gia đình ông Châu Xuyên ở ấp 5, xã Xà Phiên, thành phố Cần Thơ rất khó khăn, phải đi làm thuê tận Bình Dương. Khi còn hộ nghèo, ông được tiếp cận nguồn vốn 75 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để nuôi lợn và lươn trên bể bạt không bùn. Nhờ chịu khó học hỏi, gia đình ông đã mở rộng diện tích chăn nuôi từ 200m2 lên khoảng 2.000m2, thu nhập hiện nay đạt từ 100 đến 150 triệu đồng/năm, từ đó đã trở thành hộ khá giả.

Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, thành phố Cần Thơ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, thành phố có 3,2 triệu dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số khoảng 494 nghìn người, chiếm hơn 15%. Toàn thành phố có 73 xã, phường thuộc vùng dân tộc thiểu số (54 xã khu vực I, 19 xã khu vực III), đến nay số xã khu vực III giảm còn 8.

Giai đoạn 2021-2025, tổng vốn thực hiện trên địa bàn thành phố là 1.429 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương 1.271 tỷ, ngân sách địa phương 147 tỷ, vốn huy động khác 11 tỷ. Đến ngày 30/6/2025, đã giải ngân 1.007 tỷ đồng, đạt 70,5%. Riêng Cần Thơ (cũ) không được phân bổ vốn Trung ương nhưng chủ động bố trí hơn 64 tỷ đồng từ ngân sách địa phương, giải ngân đạt 83%.

Theo ông Nguyễn Minh Vương, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cần Thơ, chính sách tín dụng ưu đãi đã tác động tích cực đến đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Sau khi tiếp cận vốn, nhiều hộ nâng cao trình độ sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật, phát triển chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh, quản lý vốn hiệu quả, dần thoát nghèo, làm giàu.

Trong quá trình triển khai, Cần Thơ đã đạt nhiều kết quả nổi bật: hỗ trợ đất ở cho trên 300 hộ; xây nhà cho hơn 3.300 hộ; chuyển đổi nghề cho 5.800 hộ; cấp nước sinh hoạt phân tán cho trên 3.200 hộ; triển khai 130 mô hình, dự án hỗ trợ sản xuất; xây mới, duy tu hơn 400 công trình hạ tầng; nâng cấp cơ sở vật chất 10 trường phổ thông dân tộc nội trú; tổ chức hơn 540 lớp dạy nghề. Tổng cộng, hơn 120.600 người dân được hưởng lợi.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-1.png
Ông Dương Thành, ấp Đông Thắng, xã Đông Hiệp, thành phố Cần Thơ phát triển mạnh mô hình trồng màu.

Chuyển biến rõ rệt trong đời sống đồng bào

Nếu trước đây, gia đình ông Dương Thành, ấp Đông Thắng, xã Đông Hiệp, thành phố Cần Thơ gặp nhiều khó khăn thì nay, nhờ được vay vốn phát triển mô hình trồng màu, tham gia tập huấn kỹ thuật, ông đã thay đổi cách canh tác, mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Gia đình ông Dương Thành không phải là trường hợp duy nhất. Rất nhiều hộ khác từ chỗ khó khăn, thiếu thốn đã được địa phương hỗ trợ vốn, hỗ trợ các loại giống cây trồng, vật nuôi, đào tạo nghề… giờ vươn lên trở thành tấm gương tiêu biểu về vượt khó, thoát nghèo.

Gia đình bà Oanh, Hội viên Phụ nữ xã Cờ Đỏ trước đây là hộ nghèo thông qua Hội Phụ nữ cơ sở và được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và được tập huấn các kiến thức, kỹ năng chăn nuôi, từ đó áp dụng vào thực tế phát triển kinh tế gia đình thành công.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten.png
Bà Danh Thị Oanh, xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ vươn lên thoát nghèo nhờ vay vốn ưu đãi, chăn nuôi ếch thương phẩm.

Thực tế cho thấy, rất nhiều hộ dân khác từ chỗ thiếu thốn đã được hỗ trợ vốn, giống cây trồng, vật nuôi, đào tạo nghề... nay trở thành tấm gương vượt khó, làm giàu chính đáng. Tính đến cuối năm 2024, thành phố Cần Thơ còn khoảng 2.500 hộ nghèo (chiếm 2% tổng số hộ dân tộc thiểu số) và 7.900 hộ cận nghèo (chiếm 6% tổng số hộ dân tộc thiểu số).

Những năm qua, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Khmer được cải thiện đáng kể. Các chương trình, dự án đã góp phần đồng bộ hóa hạ tầng thiết yếu, thay đổi diện mạo nông thôn, vùng dân tộc thiểu số. Hầu hết hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, nước sạch, đường bê tông thuận tiện giao thương. Lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực; bản sắc văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ, phát huy.

Có thể khẳng định, nhờ triển khai hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi, đồng bào dân tộc Khmer đã có điều kiện phát triển sản xuất, ổn định sinh kế, nâng cao mức sống. Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái ngày càng được bồi đắp, góp phần vào sự ổn định và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.