Các học sinh Trường trung học phổ thông chuyên Trần Phú vinh dự được kết nạp Đảng.
Các học sinh Trường trung học phổ thông chuyên Trần Phú vinh dự được kết nạp Đảng.

Phát triển Đảng trong học sinh ở Hải Phòng

Bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên, thanh niên, nhất là học sinh, sinh viên để xây dựng đội ngũ kế cận, bổ sung lực lượng, sức mạnh cho Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng đang được các cấp ủy Đảng của thành phố Hải Phòng quan tâm, tập trung triển khai thực hiện.

Đúng dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tại ngôi trường mang tên Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta - Trường THPT chuyên Trần Phú của thành phố Cảng, đã diễn ra lễ kết nạp 12 đảng viên mới.

Cả 12 đảng viên mới đều là những học sinh ưu tú, xuất sắc của lớp cuối cấp và đều là những người có phẩm chất đạo đức, lý tưởng cách mạng…

Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng chúc mừng các đảng viên mới là học sinh.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng chúc mừng các đảng viên mới là học sinh.

Trước đó, trong năm học 2021-2022, Trường THPT chuyên Trần Phú đã kết nạp 11 đảng viên mới từ học sinh nhà trường.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Hồng Vinh cho hay, Trường THPT chuyên Trần Phú không chỉ xuất sắc trong nhiệm vụ chuyên môn, là cái nôi đào tạo nhiều học sinh giỏi và nhân tài cho thành phố và đất nước, mà còn luôn đi đầu trong công tác Đảng và phát triển đảng viên mới.

Đây cũng là kết quả thiết thực của Đề án về bồi dưỡng, phát triển đảng đối với học sinh, sinh viên các trường THPT, cao đẳng trên địa bàn quận giai đoạn 2021-2025 của Quận ủy Hải An.

Trao Quyết định kết nạp đảng cho học sinh.

Trao Quyết định kết nạp đảng cho học sinh.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hải An Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ, nhận thức rõ công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, tháng 10/2021, Ban Thường vụ Quận ủy Hải An đã xây dựng và quyết liệt triển khai kế hoạch số 59 về phát triển đảng trong học sinh, sinh viên.

Đồng thời quy định kết quả phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên là một trong các tiêu chuẩn để đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng các trường THPT, cao đẳng trên địa bàn.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quận ủy Hải An đã kết nạp được 343 quần chúng ưu tú vào đảng, trong đó có 66 đảng viên là học sinh, sinh viên. Trong các năm 2020 và năm 2021, mỗi năm toàn quận chỉ kết nạp được 3 đảng viên là học sinh, sinh viên.

Từ khi thực hiện Kế hoạch 59, số đảng viên là học sinh, sinh viên được kết nạp tăng lên rõ rệt. Năm 2022, Đảng bộ quận kết nạp được 28 đảng viên mới là học sinh, sinh viên, tăng gấp hơn 9 lần so với các năm trước đó.

Và chỉ mới 3 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ quận đã kết nạp được 32 đảng viên mới là học sinh, sinh viên, tăng 14,3% so với cả năm 2022…

Để tạo nguồn, Đảng bộ Hải An đã rà soát, phát hiện và tổ chức bồi dưỡng các kiến thức về Đảng cho khoảng 200 học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường THPT chuyên Trần Phú, THPT Hải An, Lê Quý Đôn và Trường cao đẳng Hàng hải 1.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy và Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng chúc mừng các em học sinh ưu tú được kết nạp đảng.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy và Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng chúc mừng các em học sinh ưu tú được kết nạp đảng.

Các học sinh xuất sắc, đủ tiêu chuẩn, đủ 18 tuổi và có nguyện vọng được xem xét, tổ chức kết nạp tại các trường theo quy định của Điều lệ Đảng. Những học sinh xuất sắc, nhưng chưa đủ 18 tuổi sẽ được các trường giới thiệu về địa phương, nơi quần chúng sinh sống hoặc nơi theo học để tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng, kết nạp.

Cũng trong tháng 3 vừa qua, Đảng bộ Trường THPT Kiến Thụy (Huyện ủy Kiến Thụy) tổ chức kết nạp đảng cho 7 học sinh ưu tú lớp 12 của trường. Trong năm 2022, lần đầu tiên Đảng bộ nhà trường đã kết nạp 3 học sinh lớp 12 vào Đảng. Hiện, 3 đảng viên này đang là hạt nhân tích cực tại các trường đại học tốp đầu mà các em theo học.

Học sinh được kết nạp đảng đều là những học sinh ưu tú.

Học sinh được kết nạp đảng đều là những học sinh ưu tú.

Đồng thời, trong năm 2023, Huyện ủy Kiến Thụy tổ chức lớp tìm hiểu về Đảng dành riêng cho học sinh với 58 học sinh tham dự, trong đó có 30 học sinh Trường THPT Kiến Thuỵ. Đây cũng là nguồn lực lượng trẻ ưu tú có thể đào tạo, bồi dưỡng và định hướng phát triển đảng trong thời gian tới…

Em Lê Ngọc Hà, học sinh lớp 12 Văn Trường THPT chuyên Trần Phú đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi cuối tháng 3/2023 vừa qua em đã trở thành đảng viên trẻ trong hàng ngũ của Đảng.

Hà chia sẻ, đây là dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời em và là sự khẳng định những nỗ lực cố gắng của bản thân trong suốt thời gian qua. Đồng thời, đây cũng là động lực để thúc đẩy bản thân tiếp tục phấn đấu chinh phục những đỉnh cao mới và đem sức trẻ của mình phục vụ nhiều hơn cho đất nước, cho Đảng và cho nhân dân…

Các em học sinh tuyên thệ khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Các em học sinh tuyên thệ khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Phú Đoàn Thái Sơn cho hay, không chỉ lựa chọn, bồi dưỡng, kết nạp các em học sinh ưu tú vào Đảng, cấp ủy và các đảng viên trong Đảng bộ nhà trường còn tiếp tục quan tâm, theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ các đảng viên mới.

Hằng năm, Đảng bộ thành phố Hải Phòng kết nạp khoảng 450 đảng viên mới là học sinh, sinh viên, chỉ chiếm 13% tổng số đảng viên mới được kết nạp.

Đảng ủy nhà trường giao một số nhiệm vụ phù hợp để các em có cơ hội được tiếp tục rèn luyện, trưởng thành và thực hiện kịp thời thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho các em sau khi ra trường…

Theo Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Hồng Vinh, hằng năm, Đảng bộ thành phố Hải Phòng kết nạp khoảng 450 đảng viên mới là học sinh, sinh viên, chỉ chiếm 13% tổng số đảng viên mới được kết nạp.

Nguồn phát triển đảng trong học sinh, sinh viên của Hải Phòng còn khá dồi dào.

Nguồn phát triển đảng trong học sinh, sinh viên của Hải Phòng còn khá dồi dào.

Với khoảng 108 nghìn đoàn viên thanh niên từ 18 tuổi trở lên của thành phố thì việc phát triển đảng từ đoàn viên thanh niên nói chung và từ nguồn học sinh, sinh viên nói riêng vẫn chưa đạt kết quả như mong đợi.

Để nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên từ nguồn học sinh, sinh viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng cho rằng, các cấp ủy Đảng phải mạnh dạn phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn để giới thiệu những người trẻ tuổi với Đảng. Nhưng mặt khác, các cấp ủy cũng cần quan tâm tới chất lượng, lựa chọn các học sinh thật sự tiêu biểu, xứng đáng, cả về trí tuệ cũng như phẩm chất đạo đức, lý tưởng cách mạng… để bồi dưỡng kết nạp đảng.

Các cấp ủy đảng cần quan tâm lựa chọn các học sinh thật sự tiêu biểu, xứng đáng, cả về trí tuệ cũng như phẩm chất đạo đức, lý tưởng cách mạng.
Các cấp ủy đảng cần quan tâm lựa chọn các học sinh thật sự tiêu biểu, xứng đáng, cả về trí tuệ cũng như phẩm chất đạo đức, lý tưởng cách mạng.

Các cấp ủy cần phải tránh việc phát triển đảng viên mới theo kiểu phong trào, chạy theo số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn, chất lượng.

Cùng với đó, Thành đoàn Hải Phòng và Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cần có sự phối hợp thông qua những chương trình, hoạt động cụ thể nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên đối với học sinh, sinh viên một cách bài bản, đồng bộ và hiệu quả trong tất cả các trường THPT, đại học, cao đẳng trên toàn thành phố….

Các cấp ủy Đảng phải mạnh dạn phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn để giới thiệu những người trẻ tuổi với Đảng. Đồng thời, các cấp ủy cũng cần quan tâm tới chất lượng, việc lựa chọn các học sinh thật sự tiêu biểu, xứng đáng, cả về trí tuệ cũng như phẩm chất đạo đức, lý tưởng cách mạng…; cần phải tránh việc phát triển đảng viên mới theo kiểu phong trào, chạy theo số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn, chất lượng…

Nguyễn Hồng Vinh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.