Ổn định các thị trường truyền thống tiếp nhận lao động Việt Nam

Tám tháng đầu năm 2025 ghi nhận con số gần 98 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Kết quả này cho thấy vai trò ổn định và bền vững của các thị trường truyền thống tiếp nhận lao động Việt Nam.

Lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. (Ảnh minh họa: Dolab)
Lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. (Ảnh minh họa: Dolab)

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) cho biết, theo số liệu thống kê từ các doanh nghiệp, lũy kế đến hết tháng 8/2025, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đạt 97.963 người, trong đó có 32.849 lao động nữ, bằng 75,3% kế hoạch năm.

Trong số này, Nhật Bản dẫn đầu với việc tiếp nhận 43.905 lao động Việt Nam. Tiếp theo là Đài Loan (Trung Quốc) với 37.906 lao động và Hàn Quốc với 8.923 lao động.

Ngoài ba thị trường chủ lực trên, các thị trường khác cũng duy trì mức tiếp nhận ổn định với lao động nước ta. Cụ thể, Trung Quốc có 2.000 lao động Việt Nam đang làm việc, Singapore gần 1.500 lao động, trong khi các thị trường châu Âu bước đầu ghi nhận kết quả tích cực, như Romania 458 lao động và Hungary 581 lao động.

Kết quả trên cho thấy vai trò ổn định và bền vững của các thị trường truyền thống - vốn là những thị trường có nhu cầu tiếp nhận số lượng lớn lao động, chính sách tiếp nhận ổn định, phù hợp với đặc điểm và năng lực của lao động Việt Nam.

Thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam khu vực châu Âu được đánh giá là giàu tiềm năng bước đầu đã có những tín hiệu khởi sắc. Một số thị trường như Romania, Hungary đã tiếp nhận lao động Việt Nam nhưng số lượng còn ở mức khiêm tốn. Điều này đặt ra yêu cầu về các giải pháp mạnh mẽ hơn trong việc thúc đẩy khai thác, phát triển các thị trường mới, nâng cao chất lượng nguồn lao động, đặc biệt về ngoại ngữ, tay nghề để có thể đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường tiếp nhận lao động khu vực này.

ra-mat-app-dolab-jica-1.jpg
Lễ khai trương ứng dụng việc làm ngoài nước DOLAB-JICA, ngày 30/7/2025. (Ảnh Dolab)

Một trong những nỗ lực thúc đẩy thị trường lao động ngoài nước là việc khai trương ứng dụng việc làm ngoài nước DOLAB-JICA vào cuối tháng 7/2025. Đây là một nền tảng số hỗ trợ người lao động Việt Nam tiếp cận cơ hội làm việc ở nước ngoài một cách minh bạch, thuận tiện, không qua trung gian do Cục Quản lý lao động ngoài nước phối hợp Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) thực hiện.

“Nền tảng tìm kiếm việc làm DOLAB-JICA (Ứng dụng DJ) dành cho người Việt Nam có nhu cầu đi làm việc tại Nhật Bản” được phát triển trong khuôn khổ dự án hợp tác kỹ thuật giữa JICA và Cục Quản lý lao động ngoài nước. Với tên gọi “Dự án Hỗ trợ kết nối thông tin việc làm cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”, chương trình được triển khai từ tháng 8/2023 đến tháng 7/2028.

app-dolab-jica.jpg
Giao diện của Ứng dụng DOLAB-JICA.

Theo ông Vũ Trường Giang, đại diện lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước, việc ra mắt ứng dụng DOLAB-JICA là một bước tiến cụ thể trong việc hiện thực hóa các quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Ứng dụng không chỉ giúp người lao động tiếp cận thông tin tuyển dụng chính thống, giảm thiểu chi phí và rủi ro do trung gian môi giới, mà còn hỗ trợ họ trong suốt quá trình làm việc ở nước ngoài cũng như khi trở về nước.

Thông qua ứng dụng điện thoại và trang web của nền tảng, người Việt Nam có nhu cầu đi làm việc ở Nhật Bản có thể tìm kiếm thông tin tuyển dụng theo ngành nghề, địa điểm làm việc, mức lương cơ bản… và trực tiếp liên hệ với các doanh nghiệp đăng tin tuyển dụng mà không cần thông qua trung gian môi giới.

Ngoài ra, những thông tin về chính sách lao động tại Nhật Bản và các thông tin khác về chế độ liên quan cũng sẽ được cập nhật trên nền tảng. Về phía các doanh nghiệp, việc sử dụng nền tảng để đăng thông tin tuyển dụng sẽ giúp các doanh nghiệp tiếp cận được đông đảo những người muốn tìm việc trên khắp Việt Nam.

Sự ra mắt của nền tảng này là dấu mốc đáng nhớ trong hoạt động kết nối tuyển dụng để đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nền tảng được kỳ vọng sẽ góp phần tạo môi trường công khai, minh bạch, thuận lợi hơn cho người lao động Việt Nam có nhu cầu làm việc tại Nhật Bản, giúp họ tiếp cận được cơ hội việc làm an toàn và công bằng, đồng thời thúc đẩy các nỗ lực tôn trọng quyền con người.

Cục Quản lý lao động ngoài nước nhận định, kết quả đạt được trong 8 tháng đầu năm 2025 của lĩnh vực đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là nhờ có sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, Bộ Nội vụ, sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan đơn vị trong và ngoài Bộ cùng các địa phương. Cùng với đó là sự nỗ lực của các doanh nghiệp dịch vụ trong việc duy trì ổn định những thị trường truyền thống và từng bước thúc đẩy phát triển các thị trường mới tiềm năng.

Trong những tháng cuối năm, Cục Quản lý lao động ngoài nước sẽ tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu năm 2025. Mục tiêu quan trọng không chỉ là đạt chỉ tiêu số lượng theo kế hoạch đã đề ra, mà còn nâng cao chất lượng lao động, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, qua đó khẳng định uy tín, vị thế và thương hiệu lao động Việt Nam trên trường quốc tế.

Vào năm 2024, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đạt hơn 158,5 nghìn người. Con số này chỉ thấp hơn một chút so với thời điểm năm 2023, khi con số này cán mốc kỷ lục, với gần 160 nghìn người. Ba thị trường thu hút nhiều lao động Việt Nam trong năm 2024 là: Nhật Bản (71.518 người); Đài Loan (Trung Quốc - 62.282 người), Hàn Quốc (13.649 lao động).

Trong năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm của lĩnh vực đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là tập trung vào ổn định, duy trì các thị trường lao động ngoài nước truyền thống, phát triển, mở rộng thị trường có thu nhập cao, phù hợp với trình độ, kỹ năng của người lao động Việt Nam.

Song hành với đó là hướng dẫn các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị nguồn lao động, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài, bảo đảm tất cả người lao động đều được giáo dục định hướng theo quy định về phong tục, tập quán, pháp luật có liên quan của nước tiếp nhận lao động.

Đồng thời, tăng cường công tác bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, doanh nghiệp; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động sau khi về nước. Mục tiêu đặt ra của năm 2025 là đưa khoảng 130 nghìn người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.