Ở nơi cán bộ "làm hết việc chứ không hết giờ"

Địa bàn rộng, dân số gấp bốn, năm lần so với trước, thực hiện hàng nghìn chức năng, nhiệm vụ khi cơ sở vật chất, cán bộ còn thiếu, nhưng với mục tiêu "lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ" nên dù số lượng hồ sơ thủ tục hành chính rất lớn nhưng đều được xã Điềm Thụy (Thái Nguyên) giải quyết trước và đúng hạn.

Để tạo thuận lợi cho người dân, xã Điềm Thụy tổ chức hai điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính ở trụ sở xã Điềm Thụy và ở trụ sở xã Nga My cũ.
Để tạo thuận lợi cho người dân, xã Điềm Thụy tổ chức hai điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính ở trụ sở xã Điềm Thụy và ở trụ sở xã Nga My cũ.

Từ 1/7, xã mới Điềm Thụy đi vào hoạt động trên cơ sở hợp nhất 4 xã là Hà Châu, Nga My, Điềm Thụy và Thượng Đình với tổng dân số gần 42 nghìn người, diện tích hơn 42 km2, là xã trung tâm, công nghiệp, dịch vụ đang trên đà phát triển nhanh, người dân và doanh nghiệp có nhu cầu giải quyết các loại thủ tục hành chính rất lớn nên chính quyền phải giải quyết nhiều công việc công việc bộn bề.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lê Thanh Sơn, hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã thực hiện hơn một nghìn chức năng, nhiệm vụ. Mặt khác, xã có hàng chục dự án khu, cụm công nghiệp, khu dân cư, đô thị đang trong quá trình giải phóng mặt bằng, dự án nào cũng cần tiến độ nhanh; xã lại đang trong giai đoạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, lao động nhanh... nên khối lượng công việc đối với cán bộ, công chức rất lớn.

Mặc dù Điềm Thụy đã được đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, nhưng vẫn còn thiếu nhiều, phải sử dụng máy tính cũ, tốc độ chậm, chưa đáp ứng nhu cầu công việc.

Thời gian vừa qua, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã tiến hành rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, sử dụng cả cán bộ không chuyên trách, nhưng có trình độ, làm các công việc của các đoàn thể. Sau đó, rút công chức có chuyên môn sang làm việc ở khối Ủy ban nhân dân để giải quyết công việc hằng ngày. Tuy nhiên, đến nay xã Điềm Thụy vẫn thiếu 10 cán bộ so với biên chế được giao, trong đó Đảng ủy thiếu 3 công chức, Ủy ban nhân dân thiếu 7 công chức.

Đồng chí Lê Thanh Sơn chia sẻ: "Lượng công việc rất lớn, phải giải quyết nhanh, đúng tiến độ, chất lượng, trong khi thiếu cán bộ nên chúng tôi khắc phục bằng cách phải làm ngoài giờ, ngày nghỉ, thậm chí làm việc 12 giờ/ngày, bảy ngày trong tuần để giải quyết công việc của xã, của người dân và doanh nghiệp".

Đồng chí Cảnh Thị Thư, chuyên viên văn thư thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã thường đi làm sớm, về muộn, làm cả ngày nghỉ, bởi từ ngày 1/7 đến ngày 15/9, Ủy ban nhân dân xã đã ban hành 2.307 văn bản ( bình quân mỗi ngày phát hành hơn 30 văn bản), trong đó có 966 quyết định, 217 báo cáo, 821 công văn, 49 kế hoạch; 92 thông báo, 68 giấy mời, 64 tờ trình liên quan đến công việc của văn thư.

Còn theo chuyên viên về tài nguyên và môi trường Lê Đăng Long, Điềm Thụy có hàng chục dự án phải giải phóng mặt bằng, khối lượng công việc là rất lớn. Chỉ tính riêng giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Yên Bình 3 đã liên quan hơn 640 hộ dân, trong đó có các công việc liên quan đến xác định nguồn gốc đất, xác định giá, thẩm định... mất rất nhiều thời gian, công sức. Bên cạnh đó, còn giải quyết khối lượng công việc rất lớn liên quan đến việc cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, nhưng từ ngày 1/7 đến nay không để trường hợp nào bị chậm.

Để tạo thuận lợi cho người dân, Ủy ban nhân dân xã Điềm Thụy và Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã tổ chức hai điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, một ở trụ sở xã Điềm Thụy, một ở trụ sở xã Nga My cũ. Từ ngày 1/7 đến 15/9 (2,5 tháng), xã tiếp nhận 4.926 hồ sơ, trong đó hồ sơ trực tuyến chiếm gần 76%, đã giải quyết và trả kết quả gần 4.600 hồ sơ, tất cả đều trước hạn, đúng hạn, không có trường hợp nào quá hạn, hơn 300 hồ sơ còn lại đang trong thời gian giải quyết.

rsz-diem-thuy.jpg
Cán bộ xã Điềm Thụy "làm hết việc chứ không làm hết giờ" nên tất cả các thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp đều được giải quyết trước hoặc đúng hạn

Hằng ngày, các phòng, đơn vị chức năng của xã đều có biểu thống kê cụ thể số hồ sơ nhận, cán bộ nào nhận, hồ sơ của ai, về lĩnh vực gì, thời gian giải quyết, ngày nào phải trả kết quả giải quyết cho Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, các lãnh đạo xã để theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, nhất là những hồ sơ sắp đến hạn giải quyết, nên hồ sơ nào cũng được giải quyết trước hạn hoặc đúng hạn. Qua đó, đánh giá hiệu quả làm việc, làm thay đổi lề lối, tác phong, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức xã Điềm Thụy.

Trước đây, cấp xã được giao ít thẩm quyền, không có nguồn lực, việc tiếp nhận vấn đề cụ thể, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp thì thường phải báo cáo cấp trên xem xét, giải quyết nên mất nhiều thời gian. Từ khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, hầu hết các vấn đề phát sinh, người dân phản ánh, kiến nghị, nếu thuộc thẩm quyền đều được cấp ủy, chính quyền xã Điềm Thụy xem xét, giải quyết ngay với mục tiêu “lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của xã” và cán bộ “làm hết việc chứ không hết giờ”.

Điều đó cho thấy chính quyền xã Điềm Thụy hoạt động gần dân, sát dân, “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ”.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.