Thái Nguyên: Tạo đột phá trong nhiệm kỳ mới

Giữ vai trò lãnh đạo toàn diện ở địa phương, đảng bộ các xã, phường của Thái Nguyên vừa tổ chức thành công đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 với sự phấn khởi, tin tưởng vào các đột phá, mục tiêu phát triển mới.

Chè là cây chủ lực, tạo đột phá cho các xã phía nam của tỉnh Thái Nguyên trong nhiệm kỳ 2025-2030. Trong ảnh: Người dân xã Tân Cương thu hoạch chè. (Ảnh: TÚ LINH)
Chè là cây chủ lực, tạo đột phá cho các xã phía nam của tỉnh Thái Nguyên trong nhiệm kỳ 2025-2030. Trong ảnh: Người dân xã Tân Cương thu hoạch chè. (Ảnh: TÚ LINH)

Ngay sau đại hội, đảng bộ các xã, phường ban hành chương trình hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống từ những tuần đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ, đáp ứng sự kỳ vọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đổi mới từ các đại hội

Sáp nhập từ các xã Bản Thi, Yên Thịnh và Yên Thượng, Yên Thịnh là một trong những xã khó khăn, xa xôi ở phía bắc tỉnh Thái Nguyên. Không gian mới cho sự phát triển của vùng đất này mở ra, nhưng cũng đặt ra những đòi hỏi, yêu cầu mới mà trước đây chưa từng có. Chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Yên Thịnh thành lập tiểu ban văn kiện gồm lãnh đạo, những người có kinh nghiệm, trí thức, nắm rõ địa bàn, yêu cầu và xu thế phát triển để tập trung sức lực, trí tuệ xây dựng văn kiện công phu, nghiêm túc. Từ ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân, văn kiện được biên tập, chỉnh sửa nhiều lần nên được Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhất trí rất cao.

Bí thư Đảng ủy xã Yên Thịnh Hoàng Văn Lăng cho biết: “Xã đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, như: Kinh tế phát triển chưa bền vững, quy mô nhỏ; đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn; nguồn lực đầu tư còn hạn chế; kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ… Điều đó đặt ra bài toán cần có những quan điểm phát triển, giải pháp đột phá trong thời gian tới”. Trên cơ sở đánh giá kỹ điều kiện, khả năng, Yên Thịnh đặt mục tiêu đến năm 2028 đạt chuẩn xã nông thôn mới; giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 4%/năm; trước năm 2030 không còn hộ nghèo; ổn định tỷ lệ che phủ rừng từ 80% trở lên; bình quân hằng năm kết nạp đảng viên đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ. Đồng chí Lăng cho biết thêm, 5 đột phá được thông qua tại Đại hội Đảng bộ xã Yên Thịnh đã được cụ thể hóa thành những giải pháp trong chương trình hành động. Yên Thịnh sẽ nỗ lực, quyết tâm để hiện thực hóa những mục tiêu đó.

Sau sắp xếp, phường Phan Đình Phùng có hơn 100 chi bộ, 120 nghìn người dân, hàng nghìn doanh nghiệp, trở thành đơn vị hành chính cấp xã có quy mô dân số và số đảng viên lớn nhất tỉnh Thái Nguyên. Phường là đô thị lõi của tỉnh, hội tụ sức mạnh của các vùng trung tâm, tạo nên một tổng thể thống nhất, giàu tiềm năng và đầy triển vọng cho chiến lược mở rộng, nâng tầm không gian đô thị, thúc đẩy các ngành dịch vụ, văn hóa, du lịch, giáo dục-đào tạo phát triển. Đại hội Đảng bộ phường Phan Đình Phùng đề ra ba đột phá là xây dựng đô thị sáng-xanh-sạch-đẹp, quản lý và phát triển đô thị trên nền tảng công nghệ; đổi mới công tác quản lý nhà nước tiến tới xây dựng chính quyền số gắn chặt với ứng dụng công nghệ; tập trung phát triển thương mại, dịch vụ chất lượng cao, ưu tiên phát triển hạ tầng thiết yếu, không gian công cộng văn minh, lịch sự.

Với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đến ngày 18/8, tất cả đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Thái Nguyên đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, về đích trước thời hạn 13 ngày so với kế hoạch của Trung ương và của tỉnh.

Chỉ đạo Đại hội Đảng bộ phường lần thứ nhất, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh: “Với vai trò là địa phương có dân số đông, lượng giao dịch hành chính lớn, phường Phan Đình Phùng phải trở thành hình mẫu về công tác cải cách hành chính và phát triển kinh tế-xã hội”. Sau Đại hội, Đảng ủy phường Phan Đình Phùng ban hành chương trình hành động. Nghị quyết ngay lập tức đi vào cuộc sống ngay khi phường khởi công phố đi bộ, quảng trường trung tâm có vốn đầu tư gần 1.400 tỷ đồng để phát triển thương mại, dịch vụ; xây dựng không gian cây xanh, vườn hoa khu vực Quảng trường Võ Nguyên Giáp để cải thiện cảnh quan, môi trường, không gian giải trí cho người dân.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Thái Nguyên, đại hội đảng bộ xã, phường diễn ra trong không khí dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể; tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp và đột phá chiến lược cho nhiệm kỳ 2025-2030. Tổng cộng có 62% số đại hội có từ bảy tham luận trở lên; 70% số đại hội có từ năm tham luận trở lên trình bày trực tiếp tại đại hội. Có 57% số đảng bộ thực hiện chuyển văn kiện đại hội tới đại biểu thông qua quét mã QR. Có tám đảng bộ sử dụng công nghệ xác thực bằng khuôn mặt, bằng thẻ đại biểu… để định danh đại biểu dự đại hội; 83% số đảng bộ sử dụng phóng sự, clip hình ảnh để minh họa báo cáo chính trị trình bày tại đại hội.

Với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đến ngày 18/8, tất cả đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Thái Nguyên đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, về đích trước thời hạn 13 ngày so với kế hoạch của Trung ương và của tỉnh.

Kỳ vọng lớn vào nhiệm kỳ mới

Điểm đáng ghi nhận ở các xã, phường mới của Thái Nguyên, đó là từng chỉ tiêu, mục tiêu đã được cụ thể hóa thực hiện bằng những giải pháp cụ thể và những khâu đột phá bám sát vào điều kiện thực tiễn và không gian mới. Nhiệm kỳ 2025-2030, trong công tác xây dựng Đảng, phường Bắc Kạn đặt mục tiêu bình quân hằng năm kết nạp đảng viên đạt tỷ lệ từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên toàn Đảng bộ đầu nhiệm kỳ; hằng năm, tỷ lệ tổ chức đảng trực thuộc xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt từ 90%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt từ 90%.

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy được thực hiện chu đáo, chặt chẽ, đạt mục đích, yêu cầu đề ra theo tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội có sự phân công, phân nhiệm, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát, kịp thời của các cấp ủy đảng. Văn kiện đại hội được chuẩn bị công phu, bám sát định hướng Trung ương và thực tiễn địa phương, thể hiện tinh thần đổi mới trong lãnh đạo và tư duy hành động.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Đăng Bình

Theo Bí thư Đảng ủy phường Bắc Kạn Hoàng Hà Bắc, thực hiện mục tiêu này, trong chương trình hành động, Đảng ủy đã phân công, giao việc cụ thể cho Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trung tâm Chính trị, các chi, đảng bộ cơ sở, trực thuộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các tổ chức chính trị, xã hội. Những giải pháp chủ chốt được triển khai là phân công trách nhiệm cụ thể, giao chỉ tiêu kết nạp; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, coi đây là tiêu chí quan trọng để xếp loại; đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, công bằng, khách quan…

So với phường lân cận, phường Bắc Kạn có điều kiện kinh tế, trình độ phát triển thấp hơn. Xuất phát từ thực tiễn này, phường Bắc Kạn đã xác định tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trong đó ưu tiên giao thông, thương mại, dịch vụ; tăng cường thu hút đầu tư; thúc đẩy hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển kinh tế tư nhân. Phường tích cực ứng dụng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Công tác nhân sự các đại hội được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm cơ cấu, độ tuổi, trình độ. Theo Tỉnh ủy Thái Nguyên, số cấp ủy viên chỉ định tham gia ban chấp hành đảng bộ xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030 là 2.637 đồng chí, trong đó nữ là 589 đồng chí (22,3%), trẻ tuổi (dưới 42 tuổi) là 652 đồng chí (24,7%); người dân tộc thiểu số là 979 đồng chí (37,1%), có trình độ khoa học-công nghệ là 285 đồng chí (10,8%).

Xã Đại Từ là vùng đất có tiềm năng, thế mạnh về nông, lâm nghiệp, làng nghề, nhiệm kỳ này, Đảng bộ xã xác định hai đột phá quan trọng là: Phát triển kinh tế nông thôn bền vững, gắn với nông nghiệp công nghệ cao, hình thành hợp tác xã và vùng nguyên liệu, khuyến khích nông nghiệp hữu cơ, thông minh; thu hút đầu tư xây dựng cụm công nghiệp phục vụ chế biến nông sản, phát triển ngành nghề truyền thống và làng nghề, phát triển du lịch gắn với trải nghiệm nông nghiệp, lễ hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Đăng Bình cho biết: “Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy được thực hiện chu đáo, chặt chẽ, đạt mục đích, yêu cầu đề ra theo tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội có sự phân công, phân nhiệm, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát, kịp thời của các cấp ủy đảng. Văn kiện đại hội được chuẩn bị công phu, bám sát định hướng Trung ương và thực tiễn địa phương, thể hiện tinh thần đổi mới trong lãnh đạo và tư duy hành động”.

Công tác nhân sự các đại hội được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm cơ cấu, độ tuổi, trình độ. Theo Tỉnh ủy Thái Nguyên, số cấp ủy viên chỉ định tham gia ban chấp hành đảng bộ xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030 là 2.637 đồng chí, trong đó nữ là 589 đồng chí (22,3%), trẻ tuổi (dưới 42 tuổi) là 652 đồng chí (24,7%); người dân tộc thiểu số là 979 đồng chí (37,1%), có trình độ khoa học-công nghệ là 285 đồng chí (10,8%).

Đại hội các đảng bộ xã, phường tại Thái Nguyên đã được thực hiện bài bản, vượt tiến độ, bảo đảm chất lượng. Đặc biệt, với sự nhìn nhận, đánh giá đúng không gian mới, đưa ra những đột phá mới, xác định nguồn lực và đội ngũ cán bộ cấp ủy có năng lực đưa nghị quyết vào thực tiễn sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.

Các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân tộc

Mỗi lá phiếu góp phần đưa đất nước hùng cường, thịnh vượng

Hơn 2,6 triệu cử tri Tây Ninh đang hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc với tinh thần trách nhiệm và niềm tin sâu sắc. Mỗi lá phiếu thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân và gửi gắm kỳ vọng vào các đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng Tây Ninh cùng cả nước hùng cường, thịnh vượng

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để cử tri bầu cử đầy đủ, thuận lợi

Khắc phục khó khăn do địa bàn rộng, nhiều xã vùng cao, vùng sâu, biên giới, giao thông đi lại còn khó khăn, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để mọi cử tri đều được tham gia bầu cử đầy đủ và thuận lợi.

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới, tại Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, những "chiến sĩ đặc biệt"cùng với cán bộ huấn luyện ngày đêm, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phức tạp nhất.