Những người lặng thầm kết nối đôi bờ vui ở Vĩnh Long

Gần đây, tại nhiều vùng sâu, vùng xa của tỉnh Vĩnh Long được các nhà hảo tâm ủng hộ xây cầu nông thôn giúp việc đi lại của bà con dễ dàng. Trong đó, một số người có tâm huyết đã làm cầu nối vận động các nhà hảo tâm để xây cầu, làm đường giúp làng quê thay đổi, góp công lớn trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Nguyễn Văn Bé Tư (phải) vận động nhà hảo tâm xây cầu nhờ mạng xã hội. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)
Nguyễn Văn Bé Tư (phải) vận động nhà hảo tâm xây cầu nhờ mạng xã hội. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Bạn trẻ kết nối xây cầu, làm đường nhờ mạng xã hội

Tại xã Châu Hòa (tỉnh Vĩnh Long), bạn trẻ Nguyễn Văn Bé Tư (sinh năm 1991) đã có gần 3 năm vận động xây cầu, làm đường tại nông thôn bằng cách rất riêng là vận động nhà hảo tâm thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo...

Chuyện vận động xây cầu của Bé Tư bắt đầu từ tháng 6/2023, khi tình cờ đi ngang qua xóm có nhiều cây cầu hư hỏng, nguy hiểm cho người dân và em nhỏ tại ấp Bình Đông A (xã Châu Hòa). Vì vậy, Bé Tư đã quay phim, chụp ảnh để đưa lên mạng xã hội nhằm vận động nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng cầu giúp bà con.

Bé Tư tâm sự: “Lúc đầu mình chỉ đưa lên mạng xã hội thôi chứ chưa biết có được hay không nhưng không ngờ được đoàn từ thiện từ Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh) tài trợ trọn gói với kinh phí 22 triệu đồng để xây cây cầu đầu tiên dài 8 mét, ngang 2 mét. Đến ngày khánh thành, thấy hiệu quả nên đoàn cho thêm một cây nữa với kinh phí 16,8 triệu đồng. Cứ như vậy, nhiều cá nhân, tổ chức nối tiếp nhau tài trợ để xây dựng 24 cây cầu trên toàn tuyến đường với chiều dài từ 5 đến 12 mét”.

ndo_br_4-22.jpg
Cây cầu ở xã Tân Xuân (tỉnh Vĩnh Long) được hoàn thành do Bé Tư vận động nhà hảo tâm đóng góp xây dựng.

Nhờ vậy, toàn tuyến đường cặp kênh Giải Phóng của ấp Bình Đông A được Bé Tư vận động mạnh thường quân xây 24 cây cầu nông thôn qua các kênh, mương vườn dừa.

Ông Trần Văn Hoàng, 66 tuổi, ngụ tại địa phương vui mừng cho biết: “Trước đây xóm này không có đường nên chủ yếu đi lại, vận chuyển nông sản bằng ghe, xuồng. Khi làm được giao thông nông thôn thì ngặt cái là toàn qua những mương vườn dừa nên chỉ làm cầu tạm lót đan, không có lan can rất nguy hiểm. Đoạn đường không dài nhưng có tới 24 cây cầu nên bà con trong xóm không thể xây dựng hết được. Nhờ sự vận động của Bé Tư, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ kinh phí xây dựng nên toàn tuyến đường giờ đi lại rất thuận tiện. Vui mừng nhất là học sinh chạy xe đạp không sợ bị té xuống mương vườn như trước đây nữa”.

Để quản lý, sử dụng hiệu quả số tiền của các nhà hảo tâm ủng hộ, Bé Tư có sổ ghi chép cẩn thận ngày khởi công, hợp đồng với nhà thầu chuyên xây cầu, có ban giám sát cộng đồng tại ấp và được công khai toàn bộ trên mạng xã hội nên được các nhà tài trợ rất tin tưởng.

ndo_br_5-16.jpg
Ông Nguyễn Tấn Thiện vừa vận động, vừa trực tiếp xây dựng cầu bê-tông tại nông thôn.

Trong 3 năm qua, Bé Tư đã vận động xây dựng 138 cây cầu ở nông thôn với kinh phí hơn 3 tỷ đồng. Bé Tư cho biết: “Khi bản thân mình làm xuất phát từ cái tâm và cả uy tín của bản thân nên được bà con, mạnh thường quân sẽ ủng hộ, đặt trọn niềm tin. Từ đó, những cây cầu, tuyến đường ở vùng sâu, vùng xa được hoàn thành giúp trẻ em đi học thuận tiện, việc vận chuyển nông sản, đi lại của bà con cũng dễ dàng hơn.

Ngoài vận động xây cầu, làm đường, bản thân tôi còn vận động quà, xe lăn, bồn chứa nước, tiền viện phí cho bệnh nhân nghèo, … để giúp những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống”. Hiện tại, Bé Tư đang tiếp tục vận động xây dựng cầu nông thôn tại các địa phương khác như: Lương Quới, Hưng Lễ, Tân Hào, Tân Xuân…

Lão nông năm năm vận động hơn 10 tỷ đồng xây cầu nông thôn

Ở cái tuổi đúng ra phải nghỉ ngơi, nhưng ông Nguyễn Tấn Thiện, 73 tuổi (ngụ xã Đồng Khởi, tỉnh Vĩnh Long) vẫn miệt mài làm thiện nguyện bằng việc vận động mạnh thường quân xây cầu giao thông thông thôn. Từ đó, nhiều ấp vùng sâu được đi lại thuận tiện, góp phần rất lớn vào việc xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

ndo_br_11-2.jpg
Khánh thành cầu nông thôn tại xã Châu Hòa.

Từ năm 2020 đến nay, ông Thiện đã vận động các nhà hảo tâm xây tặng 260 cây cầu bê-tông với tổng kinh phí khoảng 10,4 tỷ đồng cho các xã Đồng Khởi, Mỏ Cày, An Định, Hương Mỹ, Tân Thành Bình, Nhuận Phú Tân, Phước Mỹ Trung... Hiện tại, ông Thiện là Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Đồng Khởi đã nêu cao tinh thần “tuổi cao, gương sáng” tại địa phương.

Bắt đầu vận động xây cầu từ năm 2020, khi ông tham gia thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Hội Người cao tuổi ở địa phương phát động.

Ông Thiện cho biết: “Lúc đó, bản thân tôi thực hiện mô hình xây cầu giao thông nông thôn tại các tổ nhân dân tự quản bằng hình thức bỏ tiền túi và vận động các nhà hảo tâm gần, xa đóng góp. Tại xóm ấp tôi vận động xóa cầu dừa, cầu khỉ xong thì tiếp tục làm các ấp khác và các xã lân cận. Từ đó đến nay, tôi liên tục vận động các nhà hảo tâm đóng góp xây dựng với số lượng lên đến 260 cây cầu giao thông nông thôn chủ yếu tại các địa phương vùng sâu, vùng xa”.

ndo_br_2-45.jpg
Ông Nguyễn Tấn Thiện đã vận động xây dựng 260 cây cầu tại vùng sâu, vùng xa.

Bên cây cầu mới chuẩn bị khánh thành, ông Nguyễn Văn Non, ngụ ấp An Quới (xã Đồng Khởi) vui mừng cho biết: “Nhờ có ông Thiện vận động số tiền 25 triệu đồng, cây cầu trong ấp chuẩn bị được khánh thành, đưa vào sử dụng. Có được cây cầu bê-tông này hơn 20 hộ trong xóm vui mừng lắm vì trẻ nhỏ đi học dễ dàng hơn, không sợ nước ngập, vận chuyển hàng hóa cũng dễ dàng”.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Đồng Khởi Nguyễn Văn Bé cho biết: “Ông Nguyễn Tấn Thiện là tấm gương sáng trong thực hiện cuộc vận động 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' khi rất tích cực trong việc xóa cầu cũ hư hỏng để xây dựng cầu giao thông nông thôn giúp địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nhiều nhà hảo tâm an tâm giao cho ông Thiện xây dựng vì chất lượng tốt, có bảng chiết tính đơn giá rõ ràng cho mỗi cây cầu. Từ đó, nhiều xóm vùng sâu, vùng xa đi lại thuận tiện, kinh tế cũng phát triển theo”.

ndo_br_3-32.jpg
Những cây cầu ở nông thôn hoàn thành giúp người dân đi lại thuận tiện, kinh tế phát triển.

Sắp tới, ông dự định tiếp tục vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh để xây cầu tại các xã lân cận. Ông Thiện cho rằng, mình vận động, đứng ra xây dựng cầu bằng cả cái tâm của mình nên được nhà hảo tâm tin tưởng, giao số tiền lớn để xây cầu. Mỗi cây cầu hoàn thành là niềm vui của rất nhiều em nhỏ ngày ngày đến trường và cả bà con địa phương được đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện.

Bằng nhiều cách làm khác nhau, những cây cầu kết nối đôi bờ vui mang nặng nghĩa tình đã giúp người dân ở vùng sâu, vùng xa được đi lại thuận tiện. Những con người lặng thầm đã kết nối với nhà hảo tâm không chỉ giúp trẻ em được cắp sách đến trường dễ dàng mà góp phần rất lớn vào việc phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.