Nhân dân thụ hưởng từ việc khéo dân vận

Để xây dựng làng quê xanh - sạch - đẹp, nâng cao đời sống nông hộ, thoát nghèo bền vững, thời gian qua các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã khéo vận động quần chúng nhân dân chung tay hiện các mô hình bảo vệ môi trường, sản xuất sạch, mô hình thoát nghèo...  giúp bà con thụ hưởng. 

Bán phế liệu từ ngôi nhà xanh dùng để gây quỹ an sinh xã hội
Bán phế liệu từ ngôi nhà xanh dùng để gây quỹ an sinh xã hội

Xanh - sạch - đẹp từ dân vận khéo

Người dân ở ấp Bàu Sậy, xã Vĩnh Hưng không còn vứt rác ra môi trường, tự tay phân loại rác thải tại nhà, nói không với rác thải nhựa; phát huy tốt tinh thần tương thân tương ái, đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội. Mô hình “Ngôi nhà xanh” do Hội Liên hiệp Phụ phụ nữ xã kiến tạo đã góp xây dựng gia đình làng quê theo tiêu chí “5 không, 3 sạch”.

Bà Nguyễn Thị Thúy , hội viên Hội phụ nữ ấp Bàu Sậy chia sẻ, tham gia thực hiện mô hình “Ngôi nhà xanh”, đã giúp gia đình tạo được thói quen trong việc phân loại rác, hạn chế sử dụng túi nylon là góp phần bảo vệ môi trường. Từ phế phẩm chai nhựa, lon bia, giấy vụn… gom góp lại không chỉ làm sạch môi trường mà còn tạo nguồn quỹ “yêu thương” giúp những hoàn cảnh khó khăn.

z6919194920245-84c7970fe128a24dfcaee6031315507a.jpg
Mô hình ngôi nhà xanh ra mắt tháng 3 năm 2024

Chi hội trưởng Hội phụ nữ ấp Bàu Sậy (xã Vĩnh Hưng) Nguyễn Thị Lượn cho biết, mô hình “Ngôi nhà xanh” đã giúp các hộ gia đình, hộ tiểu thương trong ấp thay đổi nhận thức trong bảo vệ môi trường Xanh - sạch - đẹp. Sự chung tay, góp sức của từng Hội viên phụ nữ cho ngôi nhà ngày càng đầy vật dụng phế phẩm là có thêm nguồn quỹ hỗ trợ học bổng cho trẻ em và hội viên phụ nữ khó khăn.

Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Hưng Trần Thị Huệ cho biết, cách làm của Hội là thiết kế các ngôi nhà đặt tại khu vực Chợ Bàu Sậy; phân công thành viên tổ vận động, tuyên truyền các chị em hội viên, phụ nữ, hộ tiểu thương phân loại rác, mang phế liệu (chai nhựa, lon bia, thùng giấy…) để vào “ngôi nhà xanh”. Tiền bán phế liệu trong các ngôi nhà dùng để hỗ trợ trẻ và hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

z6919194932850-41944808d6dcf41bf9c4afcf97ff146f.jpg
Các chị, em phụ nữ mang rác thải nhựa đóng góp vào ngôi nhà xanh.

Mô hình thực hiện từ tháng 3/2024 đã nay có trên 252 lượt hội viên phụ nữ, hộ tiểu thương ấp Bàu Sậy tham gia, tổng phế liệu tái chế thu được gần 1 tấn. Tiền bán phế liệu hơn 4,6 triệu đồng, đã giúp 4 hội viên phụ nữ nghèo, khuyết tật, mỗi trường hợp 1 triệu đồng, phần còn lại mở sổ tiết kiệm để tiếp tục gây quỹ.

Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Vĩnh Hưng Trần Thị Huệ cho biết thêm, qua một năm vận hành mô hình “Ngôi nhà xanh” đã góp phần bảo vệ cảnh quan môi trường, tạo thói quen cho người dân phân loại rác thải, nói không với rác thải nhựa, nâng cao trách nhiệm của hội viên, phụ nữ và nhân dân trong việc xây dựng nếp sống văn hóa khu dân cư, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Nhân văn hơn là phát huy tinh thần tương thân tương ái, đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, gây quỹ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Trong quá trình thực hiện, Hội đã vận dụng mạng xã hội như: nhóm Zalo, Facebook để tuyên truyền tin, bài về mô hình; vận động lồng ghép trong các cuộc họp chi hội, tổ phụ nữ… Qua 18 tháng thực hiện, mô hình “Ngôi nhà xanh” đã đi vào lòng dân, địa phương đang tiếp tục nhân rộng ra các khu dân cư trên địa bàn xã.

Tăng thu nhập từ dân vận khéo

Trong phát triển sản xuất nông nghiệp, mô hình “Sản xuất lúa phát thải thấp” do hội Hội Nông dân xã Vĩnh Hưng vận động Hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Thuận, ấp Kinh Mới thực hiện đã tăng thêm 30% lợi nhuận cho thành viên tham gia.

z6931741652088-bc141dda17d2a957ef6db75f87918840.jpg
Hội nông dân xã hợp với các thành viên hợp tác xã bàn việc “Sản xuất lúa phát thải thấp”

Chủ tịch Hội nông dân xã Vĩnh Hưng Hồ Trọng Hải cho biết, cách thực hiện của Hội là phối hợp với Ban Giám đốc Hợp tác xã đứng ra ký hợp đồng với Công ty ADC, vận động 37 thành viên tham gia mô hình trên diện tích 100 ha. Công ty tổ chức 5 lớp tập huấn, hội thảo cho thành viên tham gia; Hội vận động bà con kết không đốt đồng để tránh thải khí CO2; áp dụng phun nấm vi sinh để làm phân huỷ rơm rạ; sử dụng thuốc sinh học, phân bón hữu cơ....

Kết quả sau 3 tháng sản xuất, lợi ích mô hình mang lại trong vụ Hè thu 2025 là: Giảm khí phát thải CO2 từ việc không đốt đồng; giảm khoảng 80% lao động thủ công từ việc áp dụng cơ giới hóa; giảm chi phí sản xuất hơn 40%; 100% sản lượng được công ty thu mua. Thu hoạch trừ tất cả chi phí, lợi nhuận tăng hơn 30% so với lúa trồng ngoài mô hình. Sau thu hoạch, Hội vận động thành viên hợp tác xã sử dụng nguồn tiền bán rơm mua nấm vi sinh xịt để làm phân hủy rạ trước khi tiến hành cày xới.

z6931742058316-d22c05148c883b8c10246de6c99822ed-8865.jpg
Mô hình “Sản xuất lúa phát thải thấp” thu hoạch trong vụ Hè thu 2025

Mô hình “Sản xuất lúa phát thải thấp” đang góp phần bảo vệ môi trường xanh vì không sử dụng vật tư nông nghiệp hóa học; tăng thu nhập và lợi nhuận trên từng đơn vị diện tích; nâng cao đời sống nông hộ; người tiêu dùng có sản phẩm sạch sử dụng....

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tây Ninh cho biết, khéo dân vận của các tổ chức chính trị xã hội trên địa tỉnh đã, đang và sẽ giúp các tầng lớp nhân dân thụ hưởng. Với nhiều cách làm sáng tạo của 96 xã, phường trên địa bàn tỉnh với nhiều mô hình giảm nghèo, phát triển bền vững như: Trồng lúa phát thải thấp; mô hình vùng chuyên canh ăn trái xuất khẩu trên vùng Đồng Tháp Mười của Tây Ninh; mô hình sáng – xanh – sạch – đẹp trong xây dựng nông thôn mới, mô hình góp vốn xoay vòng…. đang được các địa phương nhân rộng.

Tất cả mô hình, công trình, phần việc được các tổ chính trị xã hội vận động nhân dân thực hiện đang giúp người dân thụ hưởng, góp phần xây dựng quê Tây Ninh ngày càng giàu đẹp trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.