Nỗ lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Nam đạt được nhiều kết quả tích cực nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, sự nỗ lực vươn lên của người nghèo. Kết quả rà soát cuối năm 2024, toàn tỉnh có 4.321 hộ nghèo, chiếm 1,51% tổng số hộ toàn tỉnh, giảm 0,6% so với năm 2023; có 5.120 hộ cận nghèo, chiếm 1,79% tổng số hộ toàn tỉnh, giảm 0,42% so với năm 2023.
Các lực lượng tham gia hỗ trợ ngày công để giúp hộ nghèo xóa nhà dột nát tại huyện Lý Nhân (Hà Nam).
Các lực lượng tham gia hỗ trợ ngày công để giúp hộ nghèo xóa nhà dột nát tại huyện Lý Nhân (Hà Nam).

Để đạt được mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh Hà Nam tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện lồng ghép các chính sách, chương trình, dự án bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chính sách, mục tiêu về giảm nghèo đến các tầng lớp nhân dân... Tỉnh cũng tổ chức thực hiện có hiệu quả các dự án trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Với hơn 100.000 hội viên phụ nữ đang là lực lượng lao động chính của các gia đình, những năm qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thường xuyên tổ chức khảo sát nắm bắt điều kiện, nhu cầu của hội viên về phát triển kinh tế gia đình; đánh giá, phân loại hộ gia đình hội viên nghèo, tìm hiểu nguyên nhân để có những biện pháp hỗ trợ kịp thời; tích cực tìm hiểu, nghiên cứu các mô hình sản xuất mới phù hợp để tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phong trào “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, thực hiện tốt chủ trương về phát triển kinh tế hộ gia đình và đăng ký với hội cấp trên thực hiện các mô hình Dân vận khéo trong phát triển kinh tế…

Chị Nguyễn Thị Thúy, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên chia sẻ: Tôi và gia đình mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi vịt trên cạn ứng dụng công nghệ chuồng lạnh với diện tích gần 0,5 ha. Nhờ ứng dụng công nghệ vào chăn nuôi giúp vịt phát triển tốt và cho năng suất cao. Sau khi trừ chi phí, thu nhập của gia đình tôi đạt khoảng 700- 800 triệu đồng mỗi năm.

Từ thành công bước đầu, chị Thúy mở thêm đại lý cung cấp thức ăn chăn nuôi, tạo việc làm cho 5 lao động, trong đó có 3 lao động nữ tại địa phương, với mức thu nhập từ 7-10 triệu đồng/người/tháng. Hiện, chị Thúy đảm nhiệm vai trò Phó Chủ nhiệm mô hình “Nữ sản xuất, kinh doanh giỏi” của xã với 28 thành viên.

Việc triển khai thực hiện công tác giảm nghèo được cả hệ thống chính trị tỉnh Hà Nam tích cực tham gia. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh - cơ quan thường trực Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Hà Nam đã tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động, tập trung tuyên truyền, vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia ủng hộ Quỹ, tạo thêm nguồn lực góp phần cùng Đảng và Nhà nước từng bước thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Từ ngày 1/1/2024- 28/2/2025, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã tiếp nhận đóng góp, ủng hộ, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm với tổng số tiền là hơn 11,9 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, toàn tỉnh đã hỗ trợ tặng quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 với tổng số tiền 4 tỷ đồng; đồng thời phối hợp xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Năm 2024, trên địa bàn tỉnh Hà Nam còn 2.602 hộ nghèo thuộc nhóm hộ có tất cả các thành viên trong hộ là đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng hoặc có thành viên trong hộ là đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, thành viên còn lại ngoài độ tuổi lao động hoặc trong độ tuổi lao động, nhưng mất khả năng lao động. Đây là những hộ không có khả năng thoát nghèo nếu không có chính sách hỗ trợ trực tiếp.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ nhằm giúp các hộ này được hỗ trợ thoát nghèo, giải quyết khó khăn, ổn định cuộc sống. Sau khi thực hiện chính sách hỗ trợ, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm xuống còn 0,73% (giảm 55,7% so với tỷ lệ hộ nghèo khi chưa thực hiện chính sách hỗ trợ).

Để giữ vững thành quả đã đạt được và tiếp tục phát huy, tỉnh đã mở rộng và tạo điều kiện để tăng cường sự tham gia của người dân trong các hoạt động giảm nghèo; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình giảm nghèo ở các cấp, phát huy quyền giám sát của nhân dân đối với việc thực hiện các chính sách giảm nghèo.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo chung...; tăng cường lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình giảm nghèo, bảo đảm các hộ nông dân nghèo đều được hỗ trợ, tạo điều kiện trong các hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tỉnh Hà Nam phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn dưới 1% .

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.