Nghệ An: Thầy và trò ở rốn lũ nỗ lực khắc phục khó khăn, bước vào năm học mới

Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2 (bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý, Nghệ An) là ngôi trường chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua trên địa bàn tỉnh, khi mọi cơ sở vật chất gần như đã bị vùi lấp trong bùn, đất.

Sau lũ, Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2 bị hư hỏng nghiêm trọng, không còn sử dụng được nữa.
Sau lũ, Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2 bị hư hỏng nghiêm trọng, không còn sử dụng được nữa.

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra ở các xã miền tây Nghệ An đã khiến hơn 50 điểm trường bị hư hỏng nặng; nhiều trang thiết bị dạy học, bàn ghế, sách vở, đồ dùng phục vụ bị hư hỏng hoàn toàn.

Dạy và học ở nhà văn hóa

Ngay khi nước lũ rút, mặc cho nhà của mình đang bừa bộn, thầy giáo Trần Sỹ Hà, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2 tức tốc chạy xe máy từ nhà ở xã Hữu Kiệm vào trường, khoảng 75km.

Chạy được một đoạn, đường bị chia cắt do sạt lở, thầy Hà phải bỏ xe lại để cuốc bộ. Vượt núi, băng rừng, gần hai ngày anh mới đến được trường. Đến nơi, nhìn thấy trường ngập ngụa bùn lên đến tầng hai, tài sản bị cuốn sạch, anh không cầm được nước mắt.

Nước ngập sàn tầng 1 hơn 1m, toàn bộ 12 chiếc tivi, 22 bộ máy tính phục vụ dạy học, 5 tủ lạnh, toàn bộ bàn ghế của 7 lớp học; 1,7 tấn gạo dự trữ cho học sinh bán trú, sách vở, đồ dùng cá nhân của các em và cả chăn màn, giường tủ của giáo viên nội trú đều bị cuốn trôi, hư hỏng. Lũ rút, để lại cho trường một khối lượng bùn đất khổng lồ trong khuôn viên với diện tích 5.300m2, chiều cao hơn 3m.

Nước ngập sàn tầng 1 hơn 1m, toàn bộ 12 chiếc tivi, 22 bộ máy tính phục vụ dạy học, 5 tủ lạnh, toàn bộ bàn ghế của 7 lớp học; 1,7 tấn gạo dự trữ cho học sinh bán trú, sách vở, đồ dùng cá nhân của các em và cả chăn màn, giường tủ của giáo viên nội trú đều bị cuốn trôi, hư hỏng.

524148653-4085206758462024-3047332065150756640-n-3750.jpg
Thầy giáo Trần Sỹ Hà bật khóc khi nhìn thấy trường, lớp học bị tan hoang.

“Trước khi bước vào kỳ nghỉ hè, nhà trường đã tổ chức di chuyển tài sản, đồ dùng học tập, sổ sách… lên tầng hai nhưng vẫn bị thiệt hại”, thầy giáo Trần Sỹ Hà bùi ngùi chia sẻ.

Thầy giáo Trần Sỹ Hà cho biết: Năm học 2025-2026, Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2 có 12 lớp, tổng số 188 học sinh (gồm 1 điểm trường chính và 4 điểm trường lẻ ở các bản). Do điểm trường chính bị hư hỏng nghiêm trọng, nguy cơ sạt lở cao, có thể đổ sập bất cứ lúc nào nên học sinh được đưa về các điểm trường lẻ ở các bản. Phần lớn đang phải ghép từ 2 đến 3 trình độ/lớp.

Riêng ở bản Xốp Dương chỉ có 7 học sinh, không thể mở lớp nên tạm thời đưa xuống điểm trường chính học và bố trí ăn ở với giáo viên tại nhà văn hóa cộng đồng.

Đến thời điểm này, 5 bộ bàn ghế giáo viên, 40 bộ bàn ghế học sinh được các cá nhân, tập thể hỗ trợ đã được vận chuyển đến trường. Một đơn vị khác hứa tài trợ thêm 90 bộ bàn ghế học sinh, 1 đến 2 hôm nữa sẽ được vận chuyển đến cho nhà trường. Như vậy, bàn ghế cơ bản đã đủ để phục vụ dạy và học.

Nhà trường cũng được ủng hộ 15 bộ máy vi tính; trong đó có 4 bộ đã được vận chuyển đến nhà trường. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các nhà hảo tâm tặng toàn bộ sách giáo khoa và vở viết cho học sinh của trường.

Bên cạnh đồ dùng, trang thiết bị, nhà trường cũng đã nhận được khoảng 1,1 tỷ đồng tiền hỗ trợ để khắc phục thiệt hại do lũ gây ra. Thầy giáo Trần Sỹ Hà cho biết: Lễ khai giảng năm học mới sẽ được tổ chức chung với Trường mầm non Mỹ Lý, còn việc dạy và học sẽ được thực hiện ở các nhà văn hóa.

Mong trường mới sớm được xây xong

Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2 cũng thông tin, ngôi trường mới được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng ở bên cạnh nhà văn hóa bản Xằng Trên đã thực hiện giải phóng mặt bằng được hơn 50%.

Trước đó, trên cơ sở kết quả khảo sát, ngày 6/8, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch cao điểm 40 ngày đêm xây dựng nhà và trường học tặng người dân và học sinh đồng bào dân tộc thiểu số các xã miền tây tỉnh Nghệ An.

thu-truong-cong-an-pham-the-tung-va-bi-thu-tinh-uy-nghe-an-nguyen-duc-trung-tang-qua-dong-vien-cac-chau-hoc-sinh-xa-my-ly-8860.jpg
Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Công an và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung tặng quà động viên các cháu học sinh xã Mỹ Lý.

Theo kế hoạch, Bộ Công an sẽ phối hợp tỉnh Nghệ An xây dựng 500 căn nhà cho người dân các xã miền tây Nghệ An; đồng thời, xây dựng lại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2 và Trạm Y tế xã Mỹ Lý với tổng kinh phí 15 tỷ đồng.

Quan điểm chỉ đạo của Bộ Công an là phải thần tốc, quyết liệt, nhanh nhất, kịp thời nhất để người dân nhanh chóng có chỗ ở, các em học sinh có ngôi trường khang trang để học tập trước thềm khai giảng năm học mới.

Năm học 2025-2026 được xác định là sẽ rất vất vả đối với cả giáo viên và học sinh của nhà trường, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình.

Thầy giáo Trần Sỹ Hà

"Năm học 2025-2026 được xác định là sẽ rất vất vả đối với cả giáo viên và học sinh của nhà trường, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình. Nhà trường rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm để có điều kiện khắc phục các khó khăn, bảo đảm công tác dạy và học. Mong việc xây dựng trường mới sớm ngày được hoàn thành, đưa vào sử dụng", thầy giáo Trần Sỹ Hà chia sẻ.

z6885263832766-34cce0eed1c5d9bb5855c32ac1f7c4cc-9293.jpg
Các nhà trường nỗ lực khắc phục hậu quả sau đợt lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua. (Trong ảnh: Thầy giáo Trần Gia Thảo, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mường Típ sửa chữa lại dãy nhà bán trú học sinh).

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra vào cuối tháng 7 vừa qua khiến hơn 50 điểm trường bị hư hỏng nặng; nhiều trang thiết bị dạy học, bàn ghế, sách vở, đồ dùng phục vụ bị hư hỏng hoàn toàn. Nhiều gia đình giáo viên cũng bị trôi nhà cửa, tài sản.

Ngay sau lũ, ngành giáo dục Nghệ An đã phát động "trường giúp trường", dọn dẹp, khắc phục thiệt hại và hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Ngành giáo dục Nghệ An cũng huy động được hơn 3 tỷ đồng từ các nguồn đóng góp để hỗ trợ các trường học và gia đình cán bộ, giáo viên bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Ngày 7/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cũng thống nhất với phương án phân bổ 300 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 3 gây ra, từ nguồn ngân sách Trung ương; trong đó, phân bổ 50 tỷ đồng hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới cơ sở vật chất trường học và mua sắm trang thiết bị dạy học.

Ngày 3/9, trao đổi với phóng viên về số tiền hỗ trợ này, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã trình hồ sơ lên Sở Tài chính và đang chờ để được tỉnh phân bổ kinh phí.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.