Khắc phục giao thông sau bão số 3 tại Nghệ An

Những trận mưa lớn do ảnh hưởng bão số 3 đã gây ra lũ lụt, sạt lở đất nghiêm trọng tại các xã miền núi tỉnh Nghệ An, đặc biệt là tại Tương Dương và Kỳ Sơn. Thiên tai đã làm nhiều tuyến quốc lộ và đường tỉnh bị ách tắc, chia cắt cục bộ. Nỗ lực thông đường là nhiệm vụ cấp bách đặt ra lúc này.

Một đoạn đường địa phận xã Kỳ Sơn ((Nghệ An) bị đứt nền mặt đường.
Một đoạn đường địa phận xã Kỳ Sơn ((Nghệ An) bị đứt nền mặt đường.

Thông tin từ Sở xây dựng tỉnh Nghệ An cho biết, đến ngày 29/7, trên địa bàn tỉnh có hơn 559 điểm sạt lở được ghi nhận trên 6 tuyến đường chính, gồm: Quốc lộ 7, Quốc lộ 16, các tuyến đường tỉnh: ĐT.543, ĐT.543B, ĐT.543C, ĐT.543D.

Sạt lở ta-luy dương là nguyên nhân chính gây ách tắc giao thông, trong khi nhiều vị trí sạt lở taluy âm đã làm hư hỏng hoặc đứt nền mặt đường.

Quốc lộ 16 và ĐT.543D là hai tuyến chịu thiệt hại nặng nề nhất, với nhiều đoạn bị chia cắt kéo dài trên 10-20 km. Tuy, không có đoạn nào bị đứt hoàn toàn trên Quốc lộ 7, nhưng thiệt hại nền đường do sạt lở vẫn nghiêm trọng. Công tác khắc phục đang được địa phương triển khai nhanh chóng với hàng chục máy móc và nhiều mũi thi công hoạt động liên tục.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-33.png
Người dân Nghệ An bên những căn nhà hư hại và tuyến đường giao thông bị mưa lũ phá hủy.

Hiện, sở Xây dựng Nghệ An đang tiếp tục chỉ đạo đơn vị quản lý huy động xe máy, thiết bị chia thành các mũi thi công, phối hợp với các lực lượng Ủy ban nhân dân cấp xã, lực lượng công an, quân đội tập trung tập trung xử lý các điểm sạt lở, đảm bảo thông xe tạm thời 01 vệt tại nhiều đoạn. Tới nay một số khu vực vẫn đang bị chia cắt, đặc biệt ở xã Nhôn Mai, Mỹ Lý (Quốc lộ 16), xã Hữu Khuông (ĐT.543C), và một số điểm trên ĐT.543D.

Ông Phạm Hồng Quang, giám đốc sở Xây dựng tỉnh Nghệ An cho biết: “Sở Xây dựng và đơn vị quản lý đang tiếp tục kiểm tra, tiếp cận hiện trường, chỉ đạo công tác kiểm tra, ứng cứu và khắc phục để sớm khôi phục hoàn toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông”.

Các cơ quan chức năng địa phương này đang tiến hành đặt biển cảnh báo không cho các phương tiện lưu thông qua tuyến đường nguy hiểm, đặc biệt là lúc mưa to, trời tối.

Đất đá sạt lở từ ta-luy xuống tuyến đường ĐT.543 đoạn qua xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An. (CLIP: Sở Xây dựng Nghệ An cung cấp)

Trong khi đó, chính quyền địa phương đang nỗ lực thông đường, tạo điều kiện để các đoàn thiện nguyện kịp thời hỗ trợ bà con vùng lũ.

Thị sát trực tiếp tại hiện trường, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An-Hoàn Phú Hiền cho biết: “Chúng tôi đang rà soát lại tất cả các vị trí xung yếu để có giải pháp căn cơ, lâu dài. Những vị trí nào đảm bảo cải tiến được taluy dương để ổn định lâu dài chúng tôi sẽ nghiên cứu. Còn những vị trí đảm bảo mà không cải tiến được taluy dương thì chúng tôi sẽ sớm có phương án xử lý taluy âm như cọc khoan nhồi, làm tường chắn làm rọ đá”.

Được biết tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xử lý các điểm sạt lở, vận động thông xe trên tuyến Quốc lộ 7 trong thời gian sớm nhất. Lực lượng chức năng cũng túc trực tại các vị trí xung yếu, lập chốt cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân khi lưu thông qua tuyến đường này.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.