Nghệ An khẩn trương khôi phục hạ tầng đô thị sau bão số 5

Bão số 5 - Kajiki đổ bộ vào Nghệ An, quần thảo trong nhiều giờ đồng hồ với sức gió khủng khiếp đã khiến hạ tầng đô thị tại các phường thuộc địa bàn thành phố Vinh cũ bị thiệt hại nghiêm trọng. Ngay khi bão kết thúc, các đơn vị, lực lượng đã nhanh chóng bắt tay vào công tác khắc phục.

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An huy động hơn 600 công nhân, lao động và gần 100 phương tiện thu gom rác thải.
Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An huy động hơn 600 công nhân, lao động và gần 100 phương tiện thu gom rác thải.

Lượng rác khổng lồ

Sau bão, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đối mặt với áp lực phải thu gom, xử lý một lượng rác khổng lồ trên địa bàn thành phố Vinh cũ gồm: cành cây gãy, đổ và rác thải sinh hoạt tồn đọng trong hai ngày mưa bão.

Ngay trong sáng 26/8, công ty huy động hơn 600 công nhân, lao động và gần 100 phương tiện, gồm xe ô-tô tải, xe chuyên dùng cuốn ép, máy múc… khẩn trương bắt tay vào công tác dọn dẹp.

Ông Phạm Hữu Thắng, Trưởng phòng Tổ chức-hành chính Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An cho biết: Không chỉ ở các tuyến đường lớn, mà lượng rác ở trong các ngõ xóm, khu dân cư cũng rất nhiều.

“Anh, chị, em công nhân đang làm việc xuyên ngày đêm, thu gom khoảng 1 nghìn tấn rác thải/ngày; trong đó, khoảng 300 tấn rác thải sinh hoạt”, ông Thắng cho hay.

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đảm nhận thu gom rác thải ở địa bàn thành phố Vinh cũ.

img-8317-2-63.jpg
Tuyến đường Thăng Long đã được dọn dẹp, trở lại diện mạo sạch-đẹp.

Theo ông Thắng, khó khăn lớn nhất là thiếu điểm tập kết rác tạm thời. Hiện nay, sau thu gom, rác sẽ được vận chuyển ra khu vực xa trung tâm để bốc lên xe chuyên dùng đưa đi xử lý ở Khu liên hiệp xử lý chất thải Nghi Yên (nay là xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An) quãng đường khá xa. Ngoài ra, lá cây bị dính vào mặt đường, rất khó quét dọn.

Ngay từ khi có dự báo về hướng đi và sức ảnh hưởng của bão số 5, công ty đã lên phương án cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận.

Ngày đầu sau bão, ngoài thu gom rác thải sinh hoạt bị tồn đọng trong 2 ngày mưa bão, công ty tập trung vào việc cắt tỉa các cành cây bị gãy đổ ở trên các tuyến đường để các phương tiện lưu thông. Ngày thứ hai, tập trung xử lý trên các tuyến đường chính, như: V. I. Lênin, Lê Lợi, Quang Trung, Đặng Thai Mai… và khu vực chung quanh Quảng trường Hồ Chí Minh. Quan điểm là làm đến đâu, sạch đến đó.

Sau bão, từ khi 5 giờ 30 phút, công nhân đã có mặt để làm việc đến tận khuya, sang ngày hôm sau mới về nghỉ. Mọi người làm việc xuyên trưa, công ty có hỗ trợ sữa, nước, tất cả đều tranh thủ ăn cơm tại chỗ để tiếp tục công việc”....

Chị Phạm Thị Thuận, Đội thu gom rác số 4, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An

Cùng các công nhân khác đang thu gom rác trên đường Đặng Thai Mai, chị Phạm Thị Thuận, Đội thu gom rác số 4, chia sẻ: “Sau bão, từ khi 5 giờ 30 phút, công nhân đã có mặt để làm việc đến tận khuya, sang ngày hôm sau mới về nghỉ. Mọi người làm việc xuyên trưa, công ty có hỗ trợ sữa, nước, tất cả đều tranh thủ ăn cơm tại chỗ để tiếp tục công việc”.

Theo Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An Phạm Hữu Thắng, lượng rác thải sau bão rất lớn, đơn vị rất mong nhận được sự chia sẻ, đồng hành của người dân, các cơ quan, đơn vị để tiến độ dọn dẹp được đẩy nhanh, kịp hoàn thành để đón Quốc khánh 2/9.

img-8331-4878.jpg
Nhiều tuyến đường đến cuối ngày 27/8 còn ngổn ngang rác thải.

Xử lý cây xanh bị gãy, đổ, khôi phục hệ thống đèn tín hiệu

Ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Công ty cổ phần Công viên cây xanh Nghệ An thông tin, bão số 5 đã làm hơn 30 nghìn cây xanh trên địa bàn các phường thuộc thành phố Vinh cũ bị gãy, đổ.

Phường Trường Vinh và phường Thành Vinh là hai địa phương có số lượng cây bị thiệt hại lớn.

Những cây có thể phục hồi thì dựng lại. Những cây không thể phục hồi thì sẽ được cắt bỏ.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Công ty cổ phần Công viên cây xanh Nghệ An

“Đơn vị đã huy động 115 người, chia làm 11 tổ, cùng 10 xe cẩu, 5 xe ô-tô tải đang nỗ lực để xử lý. Công ty sẽ thu dọn các cây bị gãy đổ, gây cản trở giao thông trước, việc này đã cơ bản đã hoàn thành trong sáng 27/8. Trong ngày 28/8, những cây có thể phục hồi thì dựng lại. Những cây không thể phục hồi thì sẽ được cắt bỏ”, ông Dũng cho hay.

z6946933678346-85663bc240d5748eebfc4854c21c4ac8.jpg
Bão số 5 đã làm hơn 30 nghìn cây xanh trên địa bàn các phường thuộc thành phố Vinh cũ bị gãy, đổ.

Để hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả sau bão, Công ty Công viên cây xanh Hà Nội cũng cử 6 người và 1 xe cẩu vào hỗ trợ. Số lượng cây bị gãy, đổ rất lớn nên dự kiến khoảng chục ngày nữa mới khắc phục xong.

Giải đáp thắc mắc của một số người dân về việc tại sao có rất ít cây xanh được cắt tỉa trước khi bão số 5 đổ bộ, theo đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Công viên cây xanh Nghệ An, trên địa bàn thành phố Vinh cũ đang có khoảng 60 nghìn cây xanh.

Trong khi đó, kế hoạch năm 2025 chỉ có 2.750 cây nằm trong diện được bố trí kinh phí cắt tỉa, chủ yếu là cây bị nghiêng sắp đổ, cây cành lá rậm rạp có nguy cơ gãy đổ cao.

img-8334-2-5844.jpg
Cây xanh, cột điện trên tuyến đường An Dương Vương, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An bị gãy, đổ.

Theo ông Dũng, để hạn chế cây xanh bị gãy, đổ, các cơ quan chức năng cần xem xét, tăng mức kinh phí dành cho công tác thị chính hằng năm, trong đó có công tác tôn tạo cây xanh, phòng, chống bị thiệt hại do bão lũ.

Cùng với đó, các phường tổ chức lực lượng để giải phóng cây xanh bị gãy, đổ, để việc khắc phục sớm được hoàn thành.

img-8333-7147.jpg
Hàng loạt cây xanh trên Đại lộ V. I. Lênin bị gió quật đổ.

Ông Đinh Công Chính, Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty cổ phần quản lý và phát triển hạ tầng đô thị Vinh cho biết: Qua thống kê sơ bộ, có khoảng 70% đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn các phường thuộc thành phố Vinh cũ bị gió đánh gây hư hỏng. Một số cụm đèn bị hư hỏng nghiêm trọng cần phải sửa chữa, thay thế.

Ngay trong sáng 26/8, công ty cùng các đơn vị liên quan tháo dỡ những cột đèn chiếu sáng, biển báo các loại bị hư hỏng để bảo đảm an toàn giao thông; đồng thời rà soát để khắc phục.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Xây dựng về việc tập trung khắc phục hệ thống đèn tín hiệu giao thông, công ty đang tập trung khắc phục ở những khu vực đã có điện trở lại.

img-8338-2-7211.jpg
Đến chiều tối 27/8, nhiều cụm đèn tín hiệu giao thông ở các phường trung tâm tỉnh Nghệ An (thành phố Vinh cũ) chưa hoạt động trở lại.

Cùng với đèn tín hiệu, hàng loạt biển báo giao thông cũng đang được khẩn trương sửa chữa, thay thế.

Anh Nguyễn Xuân Châu, nhân viên Đội xây lắp, duy tu, kỹ thuật hạ tầng Công ty cổ phần quản lý và phát triển hạ tầng đô thị Vinh cho hay, cả đội của anh làm từ sáng 26/8 đến giờ, đã thay thế được hơn 30 biển báo trên các tuyến đường: Phan Bội Châu, Nguyễn Sỹ Sách, Đại lộ V. I. Lênin.

img-8330-4484.jpg
Đội xây lắp, duy tu, kỹ thuật hạ tầng Công ty cổ phần quản lý và phát triển hạ tầng đô thị Vinh thay thế những biển báo giao thông bị hư hỏng.

Liên quan đến việc khôi phục hệ thống lưới điện, với sự hỗ trợ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chính quyền địa phương và các đơn vị xung kích của các đơn vị Điện lực các địa phương khác, đến chiều 27/8, Công ty Điện lực Nghệ An đã khôi phục được 25/27 đường dây trung thế, gần 1.000 trạm biến áp, 87 nghìn khách hàng đã có điện trở lại.

Công ty Điện lực Nghệ An đang nỗ lực khôi phục lại toàn bộ điện lưới ở khu vực thành phố Vinh cũ trong thời gian sớm nhất.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.