Báo cáo triển vọng kinh tế thế giới do OECD mới công bố đã phác họa bức tranh kinh tế toàn cầu đậm gam màu tươi sáng, trong đó nổi bật tới từ nhu cầu tiêu dùng. OECD chỉ rõ kết quả tích cực này là nhờ chính phủ nhiều nước nới lỏng chính sách tài chính. Ngoài ra, không ít quốc gia đã ban hành chính sách kinh tế vĩ mô vững chắc giúp thúc đẩy tăng trưởng, tăng thu nhập cho người lao động, cùng với các khoản đầu tư khổng lồ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).
OECD đã thay đổi dự báo về “sức khỏe” của các nền kinh tế chủ chốt, trong đó phần lớn là kỳ vọng tích cực. Góp một phần không nhỏ vào bức tranh tươi sáng của kinh tế thế giới, nền kinh tế Mỹ năm 2025 ước đạt tốc độ 2% GDP, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo OECD công bố hồi tháng 9. Đối với Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), OECD dự báo đạt mức tăng trưởng 1,3% trong năm nay, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó.
OECD cũng điều chỉnh mức dự báo đối với tăng trưởng của Xứ Cờ hoa và Eurozone năm 2026 lần lượt là 1,7% và 1%, đều ở mức cao hơn các dự báo trước đó. Kinh tế thế giới được OECD dự báo tăng trưởng 3,2% năm 2025, giảm nhẹ so với 3,3% của năm 2024, trước khi chậm lại còn 2,9% trong năm 2026 và “ngược dòng” lên mức 3,1% năm 2027. OECD tuyên bố cần “trao bằng khen” cho nền kinh tế thế giới vì khả năng chống chịu mạnh mẽ trong năm 2025. Một điểm sáng kinh tế thế giới tới từ các nền kinh tế mới nổi ở châu Á với những đóng góp tích cực vào tăng trưởng toàn cầu.
Trong tổng thể bức tranh kinh tế tươi sáng, vẫn điểm xuyết một vài gam màu trầm lắng. Với Đức, Liên đoàn Công nghiệp Đức (BDI) cảnh báo nền kinh tế đầu tàu Eurozone đang trải qua cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. BDI cảnh báo sản lượng công nghiệp năm 2025 của Đức sẽ giảm năm thứ tư liên tiếp, với nhận định không phải là suy giảm kinh tế tạm thời mà mang tính cấu trúc.
Nguyên nhân sa sút của nền kinh tế lớn nhất châu Âu là do chi phí năng lượng cao gây áp lực cho doanh nghiệp, nhu cầu xuất khẩu yếu tại các thị trường chủ chốt, sự cạnh tranh của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghiệp và mức thuế quan cao của Mỹ. Sau hai năm suy thoái, nền kinh tế Đức chỉ được dự báo tăng trưởng ở mức khiêm tốn trong năm 2025. Chủ tịch BDI Peter Leibinger kêu gọi Chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz hành động quyết liệt hơn, tập trung vào ưu tiên cạnh tranh và tăng trưởng, đồng thời cho rằng các biện pháp hiện nay, dù đã là khá mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa đủ hiệu quả.
Bên kia bờ Đại Tây Dương, “sức khỏe” của nền kinh tế Mỹ cũng nảy sinh mối quan ngại, dù không phải quá nghiêm trọng. Các công ty Mỹ đã cắt giảm 32.000 việc làm trong tháng 11, trái ngược hoàn toàn với dự báo về việc có 20.000 việc làm mới được tạo ra.
Theo chuyên gia kinh tế Nela Richardson, việc tuyển dụng gần đây gặp khó khăn khi môi trường kinh tế vĩ mô không vững chắc và người sử dụng lao động phải đối mặt tâm lý thận trọng của người tiêu dùng. Nữ chuyên gia này lưu ý động thái cắt giảm việc làm trong tháng 11 chủ yếu diễn ra ở các doanh nghiệp nhỏ, vốn là nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các chính sách thuế quan đối ứng của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Nhà kinh tế trưởng Heather Long của tổ chức tín dụng Navy Federal Credit Union cảnh báo đây không phải hiện tượng mất việc theo mùa vụ, mà đánh dấu làn sóng sa thải hàng loạt.
Giới phân tích cho rằng, không thể chủ quan trong một thế giới đầy rẫy bất ổn và khó đoán định, mỗi quốc gia, từng nền kinh tế cần sẵn sàng chuẩn bị cho các tình huống bất ngờ.