EU tăng tốc quá trình chuyển dịch sang kinh tế sinh học

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 27/11 (giờ Brussels) đã thông qua Khung Chiến lược mới cho một nền kinh tế sinh học bền vững và cạnh tranh, đánh dấu bước đi quan trọng trong nỗ lực xây dựng mô hình tăng trưởng xanh, sạch và có khả năng chống chịu tốt hơn trước những biến động toàn cầu.

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chiến lược mới đặt trọng tâm vào việc tận dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên sinh học tái tạo từ đất liền đến biển, từ đó từng bước thay thế các nguyên liệu thô có nguồn gốc hóa thạch, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu và thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang nền kinh tế tuần hoàn với mức phát thải thấp.

Theo EC, kinh tế sinh học đã và đang trở thành động lực phát triển của khối. Năm 2023, lĩnh vực này đạt giá trị 2,7 nghìn tỷ euro và tạo ra hơn 17 triệu việc làm, chiếm khoảng 8% tổng việc làm trong toàn Liên minh châu Âu (EU). Mỗi việc làm trực tiếp trong kinh tế sinh học kéo theo ba việc làm gián tiếp khác, thể hiện sức lan tỏa lớn đối với nền kinh tế. Nhiều sản phẩm sinh học đã bước đầu khẳng định chỗ đứng trên thị trường, từ hóa chất sinh học sản xuất từ tảo phục vụ ngành dược phẩm và mỹ phẩm, nhựa sinh học dùng trong bao bì và linh kiện ô tô cho đến vật liệu xây dựng, sợi dệt hay phân bón sinh học. Tuy nhiên, tiềm năng của lĩnh vực này vẫn còn rộng mở và chưa được khai thác hết.

Chiến lược mới của EU hướng tới việc thúc đẩy đổi mới mạnh mẽ hơn, để các nghiên cứu không chỉ dừng lại trong phòng thí nghiệm mà được chuyển hóa thành các ứng dụng thực tiễn ở quy mô công nghiệp. Ủy ban cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện và đơn giản hóa khung pháp lý, rút ngắn thời gian phê duyệt và giảm bớt thủ tục hành chính, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp nhưng vẫn duy trì các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt của EU.

Bên cạnh đó, các nguồn vốn của EU sẽ được ưu tiên dành cho những công nghệ sinh học nhiều triển vọng. Một Nhóm triển khai đầu tư kinh tế sinh học cũng sẽ được thành lập để xây dựng danh mục các dự án khả thi, giảm thiểu rủi ro và thu hút vốn tư nhân.

Một trọng tâm quan trọng của chiến lược là thúc đẩy những thị trường tiên phong dành cho các vật liệu và công nghệ sinh học. EC nhận định các lĩnh vực như nhựa sinh học, sợi và dệt may sinh học, hóa chất sinh học, vật liệu xây dựng sinh học, công nghệ lọc sinh học, lên men tiên tiến hay lưu trữ carbon sinh học đều sở hữu tiềm năng phát triển mạnh mẽ và mang lại lợi ích rõ rệt cho môi trường.

Nhằm tạo lực đẩy cho các ngành này, EU đề xuất thành lập Liên minh về sản phẩm sinh học, quy tụ các doanh nghiệp trong khối cùng tham gia mua sắm các sản phẩm sinh học với tổng giá trị dự kiến đạt 10 tỷ euro vào năm 2030, qua đó hình thành một thị trường ổn định và thúc đẩy sản xuất cũng như đổi mới.

Bên cạnh thúc đẩy cạnh tranh, chiến lược nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo nguồn sinh khối bền vững. Châu Âu hiện cơ bản tự chủ về nguồn sinh khối, nhưng để duy trì khả năng này trong dài hạn, các nguồn tài nguyên như rừng, đất, nước và hệ sinh thái phải được quản lý trong giới hạn sinh thái cho phép. EU sẽ khuyến khích các mô hình khai thác có trách nhiệm, nâng cao giá trị của nguồn sinh khối thứ cấp như phụ phẩm nông nghiệp hay chất thải hữu cơ, đồng thời triển khai các sáng kiến nhằm hỗ trợ nông dân và người làm lâm nghiệp bảo vệ đất đai, tăng trữ lượng carbon và sử dụng tài nguyên sinh học theo hướng bền vững.

Khung Chiến lược mới được xây dựng trên nền tảng Chiến lược Kinh tế Sinh học EU ban hành năm 2012 và các đánh giá vào năm 2018 và 2022. Nếu như các giai đoạn trước tập trung nhiều vào nghiên cứu và phát triển, thì lần này trọng tâm được chuyển mạnh sang triển khai công nghiệp, mở rộng thị trường và xây dựng năng lực cạnh tranh cùng khả năng phục hồi dài hạn cho toàn khối.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.