Nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm quản lý tín dụng chính sách tại Điện Biên

Sau hai tháng chính thức triển khai phần mềm quản lý tín dụng chính sách (từ tháng 11/2024), bước đầu Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh tỉnh Điện Biên có cơ sở khẳng định: Việc áp dụng công nghệ quản lý tín dụng không chỉ tối ưu hóa công tác quản lý mà còn góp phần quan trọng nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.
Cán bộ tín dụng Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mường Nhé hướng dẫn nhân dân xã Huổi Lếch cách cài đặt phần mềm ứng dụng tín dụng chính sách trên điện thoại.
Cán bộ tín dụng Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mường Nhé hướng dẫn nhân dân xã Huổi Lếch cách cài đặt phần mềm ứng dụng tín dụng chính sách trên điện thoại.

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Trưởng phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ tín dụng, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Điện Biên, cho biết: Trong đợt này, phần mềm quản lý tín dụng là thực hiện trong toàn ngành, do vậy các cá nhân là cán bộ ngân hàng, thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, Ban đại diện hội đồng quản trị các cấp, các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác và tổ trưởng các tổ tiết kiệm và vay vốn đều phải chủ động cập nhật để thực hiện thống nhất.

Bà con nhân dân xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé cùng Bộ đội Biên phòng và cán bộ chủ chốt các bản dự tập huấn ứng dụng quản lý tín dụng chính sách.

Bà con nhân dân xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé cùng Bộ đội Biên phòng và cán bộ chủ chốt các bản dự tập huấn ứng dụng quản lý tín dụng chính sách.

Ứng dụng quản lý tín dụng chính sách là một phần mềm hoạt động trên các thiết bị điện tử thông minh sử dụng hệ điều hành Android hoặc IOS nhằm cung cấp thông tin về các phương án tín dụng chính sách xã hội, cơ sở dữ liệu cho vay, trả lãi và gốc của khách hàng, kết quả kiểm tra đối chiếu cho vay và các văn bản hướng dẫn tín dụng…

Kể từ tháng 11/2024, toàn bộ hệ thống phòng giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội tại các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt triển khai ứng dụng quản lý tín dụng chính sách.

Qua hai tháng triển khai, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thấy rằng, có sự hỗ trợ của phần mềm, các trưởng ban, thành viên Ban đại diện Hội đồng Quản trị cấp tỉnh và huyện, lãnh đạo, cán bộ ngân hàng, các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác có thể truy cập và khai thác dữ liệu trực tuyến nhanh chóng, thay thế hoàn toàn phương pháp thủ công trước đây. Từ đó, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, quản lý, điều hành chính sách tín dụng.

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Chà hướng dẫn Tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn sử dụng ứng dụng quản lý tín dụng chính sách.
Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Chà hướng dẫn Tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn sử dụng ứng dụng quản lý tín dụng chính sách.

Chị Quàng Thị Dương, Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn tổ dân phố 1, thị trấn Điện Biên Đông (huyện Điện Biên Đông), cho biết: Thay vì phải mang theo tài liệu dày nặng như trước, bây giờ chúng tôi chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh có kết nối internet để thực hiện mọi nghiệp vụ quản lý tín dụng chính sách xã hội. Nhờ ứng dụng này, mọi thông tin giao dịch đều được cập nhật đầy đủ, từ phương án tín dụng cơ sở, cơ sở dữ liệu cho vay, lịch sử trả lãi và gốc của khách hàng, đến kết quả kiểm tra đối chiếu nợ...

Ứng dụng phần mềm tín dụng chính sách không chỉ giúp tổ trưởng nắm rõ dòng tiền và thông tin khách hàng, mà còn hỗ trợ hiệu quả trong việc kiểm soát sau giải ngân, nâng cao chất lượng quản lý và điều hành tín dụng tại cơ sở.

Quàng Thị Dương, Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn tổ dân phố 1, thị trấn Điện Biên Đông

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Điện Biên tập huấn, triển khai ứng dụng quản lý tín dụng chính sách đến các tổ chức nhận ủy thác quản lý vốn vay.
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Điện Biên tập huấn, triển khai ứng dụng quản lý tín dụng chính sách đến các tổ chức nhận ủy thác quản lý vốn vay.

Với người vay vốn là đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện vùng cao, biên giới, như: Điện Biên Đông, Nậm Pồ, Mường Nhé, Tủa Chùa, việc áp dụng phần mềm tín dụng chính sách cũng đem lại tiện ích, giúp người dân nâng cao hiểu biết quản lý tài chính, sử dụng vốn hiệu quả đồng thời tăng khả năng tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin trong dịch vụ tài chính.

Ông Lầu A Già, người vay vốn tín dụng chính sách ở huyện Điện Biên Đông, cho biết: Thực hiện theo phần mềm tín dụng chính sách trên điện thoại tôi thấy thuận tiện, chủ động hơn. Hằng tháng khi đến kỳ trả gốc, trả lãi tôi đều nhận được tin nhắn nhắc hẹn, do đó tôi luôn chủ động tài chính để trả gốc và lãi đúng kỳ. “Có điện thoại nhắc hẹn trả gốc, lãi vay thuận tiện như có người bạn của mình nhắc, thế nên tôi không bị quá hạn như trước nữa” - ông Già vui vẻ cho biết thêm như thế.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Điện Biên Đông sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và cán bộ các hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn sử dụng ứng dụng đến nhân dân trên địa bàn. Phấn đấu tỷ lệ khách hàng ở Điện Biên Đông thường xuyên ứng dụng phần mềm tín dụng chính sách đạt 100%.

Tại huyện Mường Nhé, cũng từ đầu tháng 11/2024 đến nay đã có 87,2% tổ tiết kiệm vay vốn cài đặt và sử dụng ứng dụng quản lý tín dụng chính sách. Đặt mục tiêu đến năm 2025, toàn huyện có 100% tổ tiết kiệm vay vốn thực hiện giao dịch thu lãi và thu tiền gửi qua ứng dụng phần mềm tín dụng chính sách, tại thời điểm này, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Nhé đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tiện ích vượt trội của ứng dụng; tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dùng cách sử dụng ứng dụng thành thục, hiệu quả.

Hiện nay, 100% tổ tiết kiệm vay vốn trên địa bàn huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) đã cài đặt xong phần mềm tín dụng chính sách; tỷ lệ thường xuyên giao dịch qua ứng dụng đạt hơn 80%.

Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Điện Biên Đông

Chị Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mường Nhé, cho biết: Từ khi cài đặt và sử dụng phần mềm Quản lý tín dụng chính sách vào công việc quản lý tình hình vay vốn tín dụng đã giúp cấp hội tiết kiệm thời gian, chủ động hơn trong việc vận động các hội viên trả đúng hạn các khoản vay, hoặc tự theo dõi hồ sơ tài chính, vay vốn, nắm tình hình thực tế để đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại cơ sở.

Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả ứng dụng quản lý tín dụng chính sách trong toàn ngành, thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Điện Biên tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho tất cả đối tượng người dùng tại 100% xã, phường, thị trấn.

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền đến nhân dân tiện ích sử dụng phần mềm tín dụng chính sách còn bảo đảm an toàn tài khoản cho người dùng, tiết kiệm thời gian, hiệu quả nâng lên.

Từ khi cài đặt và sử dụng phần mềm Quản lý tín dụng chính sách vào công việc quản lý tình hình vay vốn tín dụng đã giúp cấp hội tiết kiệm thời gian, chủ động hơn trong việc vận động các hội viên trả đúng hạn các khoản vay.

Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mường Nhé

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.