Mở hướng hình thành vùng chuyên canh cây ăn quả ở miền núi Quảng Ngãi

Sau nhiều năm loay hoay với “cây, con, giống”, đến nay huyện miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đã dần hình thành vùng chuyên canh cây ăn quả. Tìm được hướng đi mới cho ngành nông nghiệp, hỗ trợ kỹ thuật, thông tin giúp bà con miền núi mạnh dạn đầu tư, bước đầu huyện Sơn Tây tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn quả với mục tiêu nâng cao thu nhập cho nông dân.
Cán bộ hướng dẫn kỹ thuật trồng cây ăn quả cho người dân
Cán bộ hướng dẫn kỹ thuật trồng cây ăn quả cho người dân

Đối với vùng núi cao, nơi có nhiều đồng bào dân tộc Ca Dong sinh sống, công tác hỗ trợ thông tin, xác định hướng đi trong việc trồng trọt, chăn nuôi là điều kiện tiên quyết giúp người dân mạnh dạn chọn lựa cách làm ăn phù hợp.

Hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm cho nhà nông

Hơn bốn năm đầu tư, chăm sóc vườn cây trái trên diện tích 5ha, gia đình ông Nguyễn Ngọc Thành ở xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây đã có thu nhập cơ bản. Hơn 1.000 gốc mắc-ca có tỷ lệ sống cao, cây sinh trưởng tốt, ông Thành trồng xen canh cây bưởi, cây cau để có nguồn thu trang trải cuộc sống hàng ngày cho gia đình.

“Vùng này trồng cây trái hợp, dễ sống nếu chịu khó. Cán bộ xã, huyện hỗ trợ thông tin kỹ thuật, đầu ra sản phẩm và tiềm năng giúp mình lựa chọn giống cây trồng phù hợp nhất để đầu tư, chăm sóc. Cây ăn quả thì cho thu nhập theo tháng, các cây công nghiệp thì thu nhập theo năm”, ông Nguyễn Ngọc Thành chia sẻ.

Ông Nguyễn Ngọc Thành thu nhập từ vườn cây ăn quả và cây trồng lâu năm.

Ông Nguyễn Ngọc Thành thu nhập từ vườn cây ăn quả và cây trồng lâu năm.

Sau hai năm trồng thử nghiệm giống ổi ruby và triển khai dần trên vùng đất xã Sơn Long, đến nay toàn xã miền núi này có khoảng 30ha ổi ruby. Với giá bán cho hợp tác xã, doanh nghiệp thu mua từ 30.000-35.000/ký, hơn 100 hộ dân vùng núi cao xã Sơn Long, huyện Sơn Tây có thu nhập đều đặn từ vườn ổi ruby.

Thành công bước đầu, chính quyền địa phương tiếp tục mở rộng diện tích ổi ruby khoảng 60-70ha. Đến nay, toàn xã Sơn Long có 635 hộ dân, trong đó hơn 200 hộ trồng cây ăn quả, bước đầu hướng đến hình thành vùng chuyên canh ổi, chuối, sầu riêng…

Đến nay, toàn xã Sơn Long có 635 hộ dân, trong đó hơn 200 hộ trồng cây ăn quả, bước đầu hướng đến hình thành vùng chuyên canh ổi, chuối, sầu riêng…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Long Đỗ Thanh Vượt cho biết, gia đình ông bắt đầu thử nghiệm trồng cây ăn quả sầu riêng, ổi và hồng giòn từ bảy năm trước. Với phương pháp canh tác hữu cơ và không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, trái cây sạch của ông được thương lái thu mua giá cao.

“Tôi sẵn sàng hướng dẫn, chia sẻ thông tin, kỹ thuật cho bà con cách trồng và chăm sóc cây ăn quả, giúp người dân có thêm thu nhập từ các loại cây trồng mới”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Long Đỗ Thanh Vượt bày tỏ.

Tiếp tục hỗ trợ thông tin, kỹ thuật bà con đồng bào Ca Dong, xã Sơn Long sẽ vận động người dân trồng thử nghiệm, làm quen với kỹ thuật trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, bưởi. Từ đó, đưa ra định hướng phát triển nông nghiệp vững hơn cho vùng núi cao.

Từng bước phát triển vùng chuyên canh cây ăn quả ở vùng cao

Để tìm lối đi mới cho ngành nông nghiệp, ngoài những cây trồng chủ lực truyền thống hiện nay như cây cau, gỗ keo… huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục mở rộng đa dạng sản phẩm hàng hóa nông nghiệp và tăng giá trị hàng nông sản.

Vùng chuyên canh cây ăn quả đang dần hình thành ở vùng cao huyện Sơn Tây.

Vùng chuyên canh cây ăn quả đang dần hình thành ở vùng cao huyện Sơn Tây.

Từ năm 2018 đến nay, huyện Sơn Tây đẩy mạnh hỗ trợ nông dân trồng, nhân rộng các loại cây ăn quả như bưởi da xanh, ổi ruby, sầu riêng, chuối mốc, mắc-ca...

Toàn huyện có hơn 100ha cây ăn quả có giá trị kinh tế cao và đang từng bước hình thành vùng chuyên canh; tập trung ở các xã Sơn Liên, Sơn Mùa, Sơn Long và Sơn Dung. Các loại cây trái phù hợp thổ nhưỡng, phát triển tốt và được thị trường đón nhận, mang lại thu nhập khá cho người dân. “Mỗi vùng phù hợp với cây, con giống khác nhau. Giờ tôi trồng mắc-ca và cây ăn quả thu nhập cũng được. Có lẽ sắp đến diện tích này sẽ mở rộng khi bà con Ca Dong tham gia trồng trọt, sản xuất trên đất vườn của họ”, anh Đinh Văn Vân, xã Sơn Liên dự đoán.

Để tìm lối đi mới cho ngành nông nghiệp, ngoài những cây trồng chủ lực truyền thống hiện nay như cây cau, gỗ keo… huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục mở rộng đa dạng sản phẩm hàng hóa nông nghiệp và tăng giá trị hàng nông sản.

Ngành nông nghiệp huyện Sơn Tây áp dụng các chính sách, hỗ trợ kỹ thuật, thông tin và vận động người dân bỏ vốn đầu tư, trồng trọt. Để phát triển vùng chuyên canh cây ăn quả và bảo đảm tiêu thụ nông sản cho người dân, huyện Sơn Tây tiếp tục tích cực hỗ trợ các hợp tác xã và doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp chế biến sâu, chuỗi liên kết sản xuất- tiêu thụ…

Sầu riêng và nhiều giống cây ăn trái có giá trị kinh tế cao phù hợp ở miền núi Quảng Ngãi.

Sầu riêng và nhiều giống cây ăn trái có giá trị kinh tế cao phù hợp ở miền núi Quảng Ngãi.

Ông Phạm Hồng Khuyến - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sơn Tây cho biết: “Một số xã đã chủ động tổ chức liên kết theo chuỗi sản phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ theo hình thức hợp tác xã, doanh nghiệp và nông dân cùng làm. Điều này đã thay đổi nhận thức của người dân từ sản xuất nhỏ lẻ sang phát triển, sản xuất theo hướng hàng hóa. Người dân yên tâm sản xuất khi sản phẩm của họ được các tổ hợp tác và hợp tác xã bao tiêu”.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.