Lũ lịch sử ở Thái Nguyên

Mưa rất lớn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và thượng nguồn sông Cầu ở Bắc Kạn nên xảy ra lũ lịch sử ở Thái Nguyên. Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên, mực nước lũ tại trạm thủy văn Gia Bẩy ở thành phố Thái Nguyên, lúc 13 giờ ngày 9/9 vượt báo động 3 là 1,5 mét, cao hơn 36cm so với trận lũ lịch sử xảy ra ngày 2/7/1959 và vẫn đang tiếp tục dâng cao.
Trong lũ lịch sử, tỉnh Thái Nguyên ưu tiên coi tính mạng con người là cao nhất.
Trong lũ lịch sử, tỉnh Thái Nguyên ưu tiên coi tính mạng con người là cao nhất.

Trước lũ lớn lịch sử, tỉnh Thái Nguyên ứng phó và khắc phục thiệt hại với tinh thần chủ động, coi tính mạng người dân là ưu tiên cao nhất.

Nước lũ mênh mông

Gia đình bà Nguyễn Thị Nhã tại tổ 17, phường Phan Đình Phùng, trung tâm thành phố Thái Nguyên tưởng chừng nước lũ sẽ không dâng tới.

Nhưng bà Nhã bất ngờ khi sáng 9/9 nước lũ từ sông Cầu tràn vào hồ điều hòa Xương Rồng, dâng lên sân, đến trưa thì ngập nền nhà gần nửa mét. “Gia đình huy động nhân lực đưa đồ đạc, tài sản ra vị trí cao, nhưng giường, tủ, bàn ghế cồng kềnh, nặng nên đành để ngập nước, hư hỏng”, bà Nhã tiếc nuối.

Lũ lên nhanh làm cho nhiều người không kịp trở tay.

Lũ lên nhanh làm cho nhiều người không kịp trở tay.

Đã nhiều năm không có lũ lớn nên lần này, người dân thành phố Thái Nguyên và dọc sông Cầu bị bất ngờ khi lũ lên nhanh, dâng cao đến thế.

Nhiều người tập trung trên cầu Bến Tượng, Bến Oánh, nhiều tuyến phố quan sát nước lũ lụt mênh mông. Nước lũ sông trên sông Cầu cuộn đỏ, chảy mạnh, cuốn theo nhiều cây to, rác.

17 xã, phường dọc sông Cầu trên địa bàn thành phố Thái Nguyên bị ngập, nhiều tuyến phố vốn sầm uất thì đến chiều ngày 9/9 nước dâng lưng bờ tường, chảy mạnh như sông, trong đó có nhiều gia đình chưa kịp sơ tán tài sản, bỏ lại chạy lấy người. Hàng chục xã khác ở huyện Phú Bình, thành phố Phổ Yên cũng bị ngập trong biển nước.

Nhiều tuyến phố, nước chảy mạnh.

Nhiều tuyến phố, nước chảy mạnh.

Thương tâm nhất là hai cháu bé sinh năm 2019 và 2020 ở xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ bị nước lũ cuốn trôi, trong đó có một cháu theo bà đi mua mỳ tôm về thì trượt ngã xuống suối trôi theo dòng nước lũ.

17 xã, phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên bị ngập.

17 xã, phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên bị ngập.

Từ đêm 8/9 đến nay, các lực lượng chức năng ở tỉnh, các huyện Đồng Hỷ, Võ Nhai, Phú Lương, Phú Bình, các thành phố Thái Nguyên, Phổ Yên, Sông Công đang tập trung xuống cơ sở hỗ trợ người dân nên chưa thống kê đầy đủ thiệt hại.

Tuy nhiên, thống kê ban đầu là hơn 3.000 hộ phải di dời khẩn cấp và chuẩn bị di dời nếu lũ tiếp tục lên, hơn 200 nhà và 21 điểm trường bị tốc mái; hơn 3.500ha lúa và hoa màu bị ngập, trong đó lúa đang làm đòng và trỗ bông bị ngập, đổ rạp sẽ mất trắng.

Nước ngập sâu vào trung tâm thành phố Thái Nguyên.

Nước ngập sâu vào trung tâm thành phố Thái Nguyên.

Ứng phó với phương châm “bốn tại chỗ”

Ưu tiên cao nhất của tỉnh Thái Nguyên là bảo vệ tính mạng người dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên Nguyễn Linh cho biết: “Trong đêm 8 và ngày 9/9, thành phố Thái Nguyên huy động tối đa lực lượng, phương tiện để di dời hơn 1.500 hộ đến nơi an toàn; bộ đội, công an suốt ngày đêm gia cố đê sông Cầu; tổ chức lực lượng chốt chặn tại các tuyến phố ngập sâu để tránh bất trắc xảy ra”.

Công an và bộ đội cả ngày dầm mình trong lũ lớn để đưa dân đến nơi an toàn.

Công an và bộ đội cả ngày dầm mình trong lũ lớn để đưa dân đến nơi an toàn.

Suốt từ đêm và cả ngày 9/9, tại đầu cầu Bến Tượng, công an và bộ đội sử dụng xuồng đưa người dân phường Đồng Bẩm, trong đó ưu tiên trẻ em, người già, phụ nữ đến nơi an toàn, nhiều người vào đến bờ mà vẫn tim đập chân run vì lũ quá lớn. Xe quân sự cũng được sử dụng để hỗ trợ người dân.

Tỉnh Thái Nguyên không để ai thiếu lương thực, chỗ ở.

Tỉnh Thái Nguyên không để ai thiếu lương thực, chỗ ở.

Đêm 8/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Huy Dũng triệu tập cuộc họp khẩn cấp để triển khai các biện pháp cấp bách nhằm ứng phó kịp thời với lũ rất lớn và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí yêu cầu các địa phương, sở, ngành, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn trương thực hiện các phương án phòng, chống mưa lũ lớn với phương châm “bốn tại chỗ”; ban hành đường dây nóng để tiếp nhận thông tin tình huống đột xuất.

Dù lũ lịch sử, tỉnh không để đê sông Cầu bị vỡ.

Dù lũ lịch sử, tỉnh không để đê sông Cầu bị vỡ.

Các cấp, ngành kiểm tra, đôn đốc thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả lũ lớn với tinh thần chủ động, không được chủ quan, lơ là, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản. Bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng điểm, xung yếu để sẵn sàng xử lý kịp thời những tình huống phát sinh.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công điện khẩn, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương thực hiện các phương án phòng, chống mưa lũ lớn; kiểm tra, đôn đốc thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với lũ lớn.

Bộ đội Quân khu I tiếp ứng cho tỉnh Thái Nguyên chống lũ.

Bộ đội Quân khu I tiếp ứng cho tỉnh Thái Nguyên chống lũ.

Kiểm tra tình hình và chỉ đạo khắc phục lũ lớn sáng 9/9, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, kích hoạt toàn bộ phương án "bốn tại chỗ", ưu tiên cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, khẩn trương rà soát các hộ dân trong vùng ngập lụt, cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm để người dân không bị đói.

Phương tiện ứng cứu hiện diện ở nhiều nơi để xử lý tình huống xảy ra.

Phương tiện ứng cứu hiện diện ở nhiều nơi để xử lý tình huống xảy ra.

Tỉnh Thái Nguyên đã huy động lực lượng công an, dân quân, bộ đội ở mức độ cao, chuẩn bị đủ vật tư ứng phó, tuyên truyền cao độ để người dân không chủ quan với mưa lũ; không để ai thiếu lương thực, thực phẩm, không có chỗ ở. Có như vậy thì nhất định Thái Nguyên sẽ vượt qua lũ lịch sử với thiệt hại thấp nhất.

Có thể bạn quan tâm

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.