Thái Nguyên ứng phó bão số 3 với phương châm “bốn tại chỗ”

Ngày 7/9, kiểm tra tại các điểm xung yếu, nguy cơ bị thiệt hại do bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Huy Dũng chỉ đạo: Các địa phương, các ngành trong tỉnh phòng chống, khắc phục hậu quả bão số 3 với tinh thần chủ động, theo phương châm “bốn tại chỗ” để giảm thiệt hại đến mức thấp nhất.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Huy Dũng kiểm tra vận hành xả lũ, bảo đảm an toàn hồ Núi Cốc.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Huy Dũng kiểm tra vận hành xả lũ, bảo đảm an toàn hồ Núi Cốc.

Nhận chức chiều 6/9, đây là hoạt động đầu tiên của đồng chí Nguyễn Huy Dũng trên cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương kiểm tra vận hành xả lũ hồ Núi Cốc, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông qua tràn Đá Mài, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên; đập Líp, phường Châu Sơn, thành phố Sông Công; tuyến đê Chã, vùng bị ngập Soi Cốc; việc sẵn sàng tiêu úng của trạm bơm tiêu Cống Táo ở thành phố Phổ Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Các ngành, địa phương trong tỉnh dự báo, đánh giá mức độ rủi ro, nguy cơ và đưa ra từng kịch bản để ứng phó với bão, mưa lớn có thể xảy ra, nhất là việc rà soát các điểm nguy cơ sạt lở, lũ quét, lũ ống; chủ động rà soát các phương án, triển khai công tác ứng phó với bão số 3 với tinh thần chủ động, phương châm “bốn tại chỗ” nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Đồng chí đặc biệt lưu ý các địa phương rà soát kỹ, triển khai ngay công tác bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ ngập sâu do nước dâng, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngầm- đường tràn không bảo đảm an toàn.

Đồng thời bảo đảm an toàn công trình đê điều, hồ, đập, an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại về nhà ở, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp; bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại khu vực trọng điểm xung yếu để sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Đến chiều 7/9, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chưa ghi nhận thiệt hại, nhưng đã xuất hiện gió lớn và mưa. Với tinh thần không được chủ quan, tỉnh yêu cầu sẵn sàng đối phó, khắc phục hậu bão và mưa lớn, toàn tỉnh đã lên phương án, chuẩn bị phương tiện, nhận lực ứng cứu khi có yêu cầu.

Đến chiều 7/9, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chưa ghi nhận thiệt hại, nhưng đã xuất hiện gió lớn và mưa. Với tinh thần không được chủ quan, tỉnh yêu cầu sẵn sàng đối phó, khắc phục hậu bão và mưa lớn, toàn tỉnh đã lên phương án, chuẩn bị phương tiện, nhận lực ứng cứu khi có yêu cầu.

Thành phố Sông Công bố trí hơn 1.100 người sẵn sàng tham gia ứng phó với mưa bão, lũ, lụt, giúp đỡ nhân dân. Qua rà soát, trên địa bàn thành phố Sông Công có 59 hộ, với 166 nhân khẩu cần phải di chuyển; lực lượng dân quân các xã, phường đã hỗ trợ 4 hộ dân di chuyển tới nơi tạm trú an toàn.

Các địa phương trong tỉnh duy trì lực lượng trực chốt tại những điểm xung yếu, nhất là ở các ngầm, đập tràn trên các tuyến đường để bảo đảm tính mạng người dân; các điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét để sẵn sàng hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Cử lực lượng thường xuyên nắm bắt tình hình tại 434 hồ chứa, 511 đập dâng, 328 trạm bơm để có giải pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn. Từ 8 giờ ngày 7/9, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Thái Nguyên xả hồ Núi Cốc với lưu lượng 150m3/giây, theo dõi lượng nước về hồ để xả phù hợp nhằm bảo đảm an toàn đập.

Trạm bơm tiêu Cống Táo ở thành phố Phổ Yên với 11 tổ máy, công suất bơm hơn 32 nghìn m3/giờ sẵn sàng vận hành tiêu úng cho khoảng 1.500 ha lúa. Các đơn vị đã kiểm tra, có giải pháp kịp thời để không để xảy ra sạt lở gây thiệt hại tại các bãi thải khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.