Lớp võ thuật đặc biệt ở Cần Thơ

Tại Cần Thơ, có một lớp dạy võ Taekwondo miễn phí dành cho trẻ khuyết tật đã được duy trì hơn hai năm qua. Từ những động tác tưởng chừng đơn giản, các em rèn được sức khỏe, tính kỷ luật và quan trọng hơn là sự tự tin, giúp các em xóa bỏ mặc cảm, hòa nhập tốt hơn vào đời sống cộng đồng.

Các em học sinh trong một buổi tập.
Các em học sinh trong một buổi tập.

Thứ 3, thứ 5 hằng tuần, khi trời vừa nhá nhem tối, sân trường Trường Dạy trẻ khuyết tật Cần Thơ lại trở nên nhộn nhịp. Các học sinh của trường và những em khuyết tật từ nhiều nơi ở Cần Thơ trong bộ võ phục màu trắng tập trung lại, bắt đầu cho những buổi tập của mình.

Hầu hết các em dùng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với nhau, nhưng không khí vẫn rất nhộn nhịp. Trước mỗi buổi tập, không chỉ trò chuyện, hỏi han nhau, các em còn giúp các bạn khác mặc, chỉnh trang võ phục. Khi có hiệu lệnh của các thầy, các em xếp thành hàng ngay ngắn, khởi động theo hướng dẫn của võ sư trước khi bắt đầu những bài tập.

1000000231.jpg
Lớp học cũng là nơi các em giao lưu, gặp gỡ.

Võ sư Phan Quang Thuận, tuổi đã gần 70, nhưng nhìn ông rất rắn rỏi, khỏe mạnh. Cả đời ông dành tâm huyết cho Taewondo, là người sáng lập Câu lạc bộ Thái Cực đạo. Võ sư Thuận lên đến cấp thất đẳng huyền đai (đai đen bảy đẳng), trở thành bậc thầy, đại võ sư trong môn phái.

Nhiều lần đi qua Trường Dạy trẻ khuyết tật, nghe về một số học sinh vì hoàn cảnh cho nên dễ bị bắt nạt, ông đã nảy ra ý tưởng mở một lớp dạy võ cho các em.

Những đứa trẻ mang khiếm khuyết vốn đã rất thiệt thòi. Từ việc đi lại, học tập cho tới giao tiếp hằng ngày đều khó khăn hơn người bình thường. Vì thế, việc tự bảo vệ bản thân hết sức quan trọng. Tôi cũng mong rằng khi đến lớp võ, các con có thêm một sân chơi lành mạnh, được vận động để khỏe mạnh hơn, rèn tính kiên nhẫn và ý chí. Mong rằng sau mỗi buổi tập, sau mỗi động tác khó được hoàn thành, các con sẽ cảm nhận được rằng mình cũng có thể làm được và xóa đi mặc cảm thua kém người khác.

Võ sư Phan Quang Thuận

Sau một thời gian suy nghĩ, chuẩn bị, võ sư Thuận đã mời hai võ sư Lê Kháng, Đào Minh Tâm, những người cùng sinh hoạt tại Câu lạc bộ Thái Cực đạo giúp sức. Lớp học võ cho trẻ khuyết tật từ đó được ra đời.

Từ đó đến nay, các em luôn háo hức chờ đợi mỗi buổi tập. Dù là những võ sư nghiêm khắc, nhưng các thầy luôn gần gũi, biết cách hỏi han, động viên, an ủi học sinh.

1000000224.jpg
Các võ sư tuy nghiêm khắc nhưng cũng rất ân cần.

Mỗi buổi dạy, các võ sư kiên nhẫn, tỉ mỉ chỉnh sửa từng động tác đi kèm lời động viên chân thành. Những câu "Giỏi lắm con!", "Con làm được"... tuy ngắn gọn, nhưng đã trở thành chiếc chìa khóa mở ra sự tự tin cho những đứa trẻ thiệt thòi.

Võ sư Phan Quang Thuận cho biết, ban đầu, ý tưởng của ông gặp không ít hoài nghi vì nhiều người vẫn có quan điểm trẻ em khuyết tật khó có thể theo học võ, thậm chí dễ gặp chấn thương. Nhưng với sự kiên trì, ông đã chứng minh rằng chỉ cần điều chỉnh phương pháp, động tác và kiên nhẫn hơn trong cách truyền đạt, trẻ khuyết tật hoàn toàn có thể tập luyện.

Sau hai năm mở lớp, đến nay đã có hàng trăm trẻ em khuyết tật được các thầy chỉ bảo. Các em cũng được các thầy đưa đi giao lưu, học hỏi và tham gia các cuộc thi võ thuật dành cho người khuyết tật. Một số em đoạt giải cao.

Võ sư Lê Kháng cho biết, khác với những võ đường bình thường, lớp học này được miễn phí hoàn toàn. Thậm chí, hàng trăm bộ đồng phục võ thuật cũng được các võ sư phần thì bỏ tiền túi, phần thì kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ các em.

1000000228.jpg
Các học sinh trong một buổi thi lên đai.

Bởi ý nghĩa tốt đẹp của lớp học, cho nên ngay từ những ngày đầu, đã có hàng chục em được phụ huynh đăng ký theo học. Mỗi em một hoàn cảnh. Có em khiếm thính bẩm sinh, có em bị dị tật vận động, nhiều em mắc hội chứng tăng động giảm chú ý...

Các em khuyết tật tiếp thu chậm hơn trẻ bình thường cho nên việc dạy dỗ cho các em gặp rất nhiều khó khăn. "Nhiều em không nghe được, chúng tôi phải nhờ các thầy ở Trường Dạy trẻ khuyết tật 'phiên dịch' dùm. Sau một thời gian dạy các em, chúng tôi cũng dần quen cách sử dụng ký hiệu tay để hướng dẫn các động tác. Nhưng nhìn các em nỗ lực từng chút, tôi thấy hạnh phúc vô cùng”, võ sư Lê Kháng chia sẻ.

Em Phan Kim Phụng (18 tuổi), bị câm điếc bẩm sinh, trước đây là học sinh của Trường Dạy trẻ khuyết tật. Hiện nay, dù đã ra trường, nhưng em vẫn miệt mài đến với những buổi tập võ của các thầy.

1000000229.jpg
Học sinh của lớp võ đặc biệt đoạt giải trong một cuộc thi của thành phố Cần Thơ.

Nhìn Phụng miệt mài tập luyện có thể thấy được sự đam mê của em. Em luôn tập trung cao độ theo từng cử chỉ, động tác của các thầy. Với những động tác khó, Phụng kiên trì tập luyện cho đến khi thành thục mới thôi.

Bị khuyết tật từ nhỏ cho nên nhiều lúc em thấy mình yếu đuối hơn người khác. Khi biết có lớp võ, em rất muốn tham gia vì em mê võ thuật từ lâu và muốn học cách tự bảo vệ bản thân. Lúc đầu em tập rất chậm, nhiều lần sai động tác, nhưng các thầy kiên nhẫn chỉ lại từng chút. Giờ em thấy mình mạnh mẽ, tự tin hơn trước rất nhiều. Em rất vui bởi mỗi buổi lên lớp, em gặp gỡ bạn bè, được cùng nhau tập luyện. Em xin cảm ơn các thầy đã cho em niềm tin, động lực và niềm vui để tiếp tục cố gắng.

Em Phan Kim Phụng

Ngoài việc giúp các em rèn luyện sức khỏe, biết bảo vệ bản thân, võ sư Thuận cùng các đồng nghiệp thường xuyên đưa các em đi giao lưu, thi đấu ở các nơi để các em thêm tự tin.

Cuối tháng 6 vừa qua, các võ sư đã đưa một số võ sinh khuyết tật sang Campuchia tham dự giải Vô địch Taekwondo ITF Đông Nam Á. Ở nội dung cho người khuyết tật, các em giành được hai Huy chương bạc, ba Huy chương đồng trong tổng 40 huy chương các loại.

1000000230.jpg
Nhờ học võ, các em tự tin hơn trong cuộc sống.

Theo Hiệu trưởng Trường Dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Điệp, từ những ngày đầu thành lập đến nay, nhà trường rất ủng hộ mô hình lớp võ đặc biệt này, vì nó mang lại nhiều giá trị thiết thực cho học sinh.

Tham gia tập luyện, các em tự tin, dạn dĩ hơn trong giao tiếp và sinh hoạt hằng ngày. Đó là sự thay đổi tích cực mà nhà trường và phụ huynh đều nhìn thấy rõ. Vì vậy, việc lớp võ tiếp tục được duy trì lâu dài sẽ giúp các em khuyết tật hòa nhập tốt hơn với cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Công ty Cà-phê 15 tham quan vườn.

Từ vùng đất đỏ bazan đến cà-phê người lính

Từ vùng đất đỏ bazan Tây Nguyên, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê 15 - doanh nghiệp quân đội thuộc Quân khu 5, đang từng bước xây dựng mô hình sản xuất cà-phê bền vững, lấy kỷ luật và trách nhiệm cộng đồng làm nền tảng phát triển.

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.