Lan tỏa phong trào khởi nghiệp của thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số

Ở buôn Ia Prong (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai), anh Kpă Séo (sinh năm 1995, dân tộc Gia Rai) là tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ dân tộc thiểu số dám nghĩ, dám làm để lập thân, lập nghiệp. Với những đóng góp của mình, anh được lựa chọn là một trong 11 thanh niên tiểu biểu, xuất sắc của cả nước được vinh danh tại Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu lần thứ XI, năm 2024.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chúc mừng Kpă Séo và các thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu, xuất sắc năm 2024.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chúc mừng Kpă Séo và các thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu, xuất sắc năm 2024.

Tinh thần khởi nghiệp của cậu sinh viên Kpă Séo

Năm 2009, sau khi tốt nghiệp Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh trở về quê hương, có rất nhiều cơ hội cho anh Kpă Séo để phát triển như làm công chức, viên chức, dạy học… thế nhưng, anh Séo lại chọn nghề làm nông để lập nghiệp. Séo chia sẻ, suy nghĩ khởi nghiệp đã nung nấu trong Séo từ những năm đầu sinh viên. Anh muốn lập nghiệp trên con đường riêng của mình.

Anh Séo bắt đầu khởi nghiệp từ ươm giống cây, làm nhà màn. Mảnh đất huyện Krông Pa là khu vực có khí hậu nắng gắt, đất đai khô cằn bậc nhất Tây Nguyên. Vì vậy, con đường lập thân, lập nghiệp của anh Kpă Séo cũng khá gian nan. Cả 3 lần ươm giống là Séo đều thất bại, lúc thì cây chết héo vì nắng gắt, khi cây sinh trưởng tốt, chuẩn bị thu hoạch thì lại bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đỉnh điểm là lần thứ 3, vụ mùa 2021-2022 gần 5ha trồng cây của anh cũng bị chết hết do bão lũ. Tổng thiệt hại đã lên đến gần 300 triệu đồng, cuốn sạch tài sản tích lũy của anh thanh niên dân tộc yêu quê hương.

Không có việc gì mà tuổi trẻ không dám làm, muốn đi xa hơn thì phải đi cùng nhau. Nghĩ là làm, anh Séo đã thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ thanh niên xã Đất Bằng để tập hợp thanh niên cùng chí hướng liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản của địa phương cũng như triển khai một số mô hình kinh tế có tiềm năng.

Hợp tác xã của các đoàn viên, thanh niên

Được gia đình và chính quyền địa phương khích lệ, tháng 8/2021, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ thanh niên xã Đất Bằng chính thức được thành lập do anh Kpă Séo làm Giám đốc. Hợp tác xã có vốn điều lệ 200 triệu đồng, gồm 17 thành viên tất cả đều trong độ tuổi đoàn viên, thanh niên. Kinh doanh đa lĩnh vực, trong đó hợp tác xã của Séo và các đoàn viên, thanh niên khác tập trung sản xuất nông nghiệp và dịch vụ cho bà con nông dân địa phương như: thu mua nông sản, chăn nuôi, cung ứng vật tư, phân bón, thuốc trừ sâu…

Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ thanh niên xã Đất Bằng liên kết tiêu thụ nông sản của địa phương.

Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ thanh niên xã Đất Bằng liên kết tiêu thụ nông sản của địa phương.

Anh Séo chia sẻ: “Mục tiêu của hợp tác xã là thu hút nguồn lao động trẻ để khai thác tiềm năng sẵn có của địa phương. Định hướng hoạt động của hợp tác xã là liên kết trong sản xuất kinh doanh các dịch vụ nông nghiệp; hướng dẫn kỹ thuật cho bà con, góp phần hạn chế tình trạng sản xuất manh mún, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác cũng như bao tiêu sản phẩm”.

"Hợp tác xã do thanh niên làm chủ có nhiều thế mạnh về tri thức, nhiệt huyết, song cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức bởi đây là hợp tác xã do thanh niên làm chủ đầu tiên trên vùng đất Krông Pa này. Hy vọng với sự nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ, các bạn sẽ không ngại thất bại để khởi nghiệp thành công trên chính quê hương mình”, anh Kpă Séo bộc bạch thêm.

Tự tin trên con đường khởi nghiệp

Đến nay, hợp tác xã đã triển khai nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả như: trồng cây thuốc lá, nuôi dê sinh sản, trồng lúa đá… trên 100ha đất nông nghiệp. Hợp tác xã đã chủ động liên kết với một số công ty để bảo đảm đầu ra cho sản phẩm. Tổng doanh thu của hợp tác xã trung bình đạt hơn 2,2 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho hơn 200 hội viên, thanh niên và hộ nghèo ở xã.

Tháng 6/2023, dự án “Trồng lúa đá áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm” của anh Kpă Séo đạt giải Ba cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” của tỉnh Gia Lai.

Kpă Séo giới thiệu sản phẩm Gạo sạch của Hợp tác xã.

Kpă Séo giới thiệu sản phẩm Gạo sạch của Hợp tác xã.

Bí thư Đoàn xã Đất Bằng Kpă Dêl chia sẻ: Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ thanh niên xã Đất Bằng tập trung khai thác sức trẻ, sự nhạy bén của đoàn viên, thanh niên trong xã. Tuy nhiên, để hợp tác xã khởi nghiệp thành công thì rất cần sự hỗ trợ trong đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nguồn vốn và các chính sách ưu đãi của địa phương. Xây dựng các hạt nhân khởi nghiệp, làm giàu quê hương là định hướng tập trung của Đảng bộ, Chính quyền huyện Krông Pa trong thời gian qua. Hợp tác xã của Kpă Séo đã trở thành gương điển hình thanh niên khởi nghiệp của địa phương.

Với sự năng động, sáng tạo của anh Séo, đã có nhiều hợp tác xã trên địa bàn huyện đề nghị liên kết với Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ thanh niên xã Đất Bằng trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Cùng với đó, hợp tác xã đã tăng lên đến 40 thành viên liên kết bao tiêu sản phẩm. Đây là tín hiệu đáng mừng, tạo động lực cho hợp tác xã hoạt động ổn định.

Động lực cho thế hệ thanh niên dân tộc thiểu số làm giàu quê hương

Với những đóng góp của mình, anh Kpă Séo được lựa chọn là một trong 11 thanh niên tiểu biểu, xuất sắc của cả nước được vinh danh tại Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu lần thứ XI, năm 2024.

Anh Séo tự hào nói: “Được lựa chọn là thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu chính là niềm vinh dự, nguồn động viên lớn trong con đường lập nghiệp của bản thân cũng như của các bạn trẻ dân tộc thiểu số trong buôn. Mình sẽ tiếp tục phấn đấu, học hỏi, tìm ra nhiều hướng đi mới để bà con trong buôn mình cùng nhau xây dựng cuộc sống ngày càng phát triển. Đồng thời, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp và chia sẻ với đoàn viên thanh niên trong buôn Ia Prong đừng ngại thất bại để thành công”.

Kpă Séo và các thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu được vinh danh tại Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2024.

Kpă Séo và các thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu được vinh danh tại Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2024.

Câu chuyện khởi nghiệp của thanh niên người Gia Rai tại vùng đất Tây Nguyên không chỉ là minh chứng cho nghị lực và khát khao vươn lên, mà còn là bài học quý giá về sự kiên trì và sáng tạo trong kinh doanh.

Dù đối mặt với nhiều khó khăn, anh Kpă Séo đã thành công nhờ vào việc tận dụng lợi thế địa phương và nỗ lực không ngừng nghỉ. Thành công của Kpă Séo là niềm tự hào của cộng đồng và một động lực lớn cho các thế hệ thanh niên khác, chứng minh rằng với quyết tâm, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.