Vinh danh 35 tấm gương tiêu biểu trong cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý"

Sáng 2/12, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân, Vụ Báo chí-Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân và Ngân hàng TMCP Bắc Á phối hợp tổ chức gặp mặt báo chí, giới thiệu Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 15 (2023-2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ 16 (2024-2025).

Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí.
Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí.

Cuộc thi nhằm phát hiện, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu là bộ đội đang công tác trong Quân đội, cựu chiến binh, cựu quân nhân có những cống hiến, đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau hơn 1 năm phát động, Ban tổ chức nhận được gần 1.000 tác phẩm dự thi ở thể loại phóng sự, bút ký, ký chân dung. Qua hai vòng sơ khảo và chung khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn 35 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm: 1 giải đặc biệt (50 triệu đồng), 3 giải A (mỗi giải 30 triệu đồng), 8 giải B (mỗi giải 20 triệu đồng); 11 giải C (mỗi giải 10 triệu đồng) và 12 giải Khuyến khích (mỗi giải 5 triệu đồng). Trong đó, tác phẩm viết về Đại tướng Phạm Văn Trà của Đại tá Trần Hoàng Tiến đoạt giải Đặc biệt của cuộc thi viết lần thứ 15.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ - Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, cho biết: năm nay là lần đầu tiên có giải đặc biệt. Ban đầu trong cơ cấu giải không có giải này, song với sự xuất sắc của tác phẩm, Hội đồng chung khảo đánh giá và cho điểm rất cao, đã báo cáo Ban tổ chức giải thống nhất trao giải đặc biệt ở cuộc thi viết năm nay.

Đại tá, vận động viên Hoàng Xuân Vinh (đứng) là nhân vật được vinh danh ở cuộc thi viết "Tấm gương bình dị mà cao quý" 2024 do báo Quân đội nhân dân tổ chức.
Đại tá, vận động viên Hoàng Xuân Vinh (đứng) là nhân vật được vinh danh ở cuộc thi viết "Tấm gương bình dị mà cao quý" 2024 do báo Quân đội nhân dân tổ chức.

Các nhân vật được tôn vinh qua các bài viết phong phú từ đối tượng, lứa tuổi đến lĩnh vực công tác, vùng, miền. Họ đều là những tấm gương tiêu biểu về phẩm chất, nhân cách, tấm lòng nhân ái, luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dù trong thời chiến hay thời bình, họ đều giữ vững bản lĩnh, vượt qua khó khăn, không ngừng sáng tạo, đổi mới để cống hiến trí tuệ, công sức của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lễ vinh danh 35 nhân vật trong 35 tác phẩm đoạt giải dự kiến được tổ chức vào ngày 6/12 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (số 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội).

Dịp này, Ban tổ chức phát động Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 16 (năm 2024-2025).

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.