Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng:

Làm rõ hơn các chỉ tiêu về sức khỏe, giáo dục và hạnh phúc của nhân dân

Các đại biểu Quốc hội cho rằng, dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có nhiều đổi mới về tư duy và cách thể hiện, song cần tiếp tục hoàn thiện để rõ hơn các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong từng lĩnh vực, bảo đảm mọi chính sách hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân.

Xây dựng hệ thống y tế hiện đại, thông minh và nhân văn

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ chiều 4/11, đại biểu Trần Thị Nhị Hà (Hà Nội) cho rằng, điểm mới nổi bật của dự thảo Báo cáo chính trị lần này là sự tích hợp nội dung của 3 văn kiện lớn (báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế-xã hội, báo cáo tổng kết xây dựng đảng), bảo đảm tính ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

6238.jpg
Đại biểu Trần Thị Nhị Hà (Hà Nội). (Ảnh: Media Quốc hội)

Điểm mới nổi bật nhất là về cách thức thiết kế dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XIV, đó là lần đầu tiên xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là bộ phận cấu thành của dự thảo báo cáo, thể hiện rõ tinh thần hành động và tính khả thi ngay sau đại hội.

Đóng góp một số ý kiến vào chương trình hành động về lĩnh vực y tế, đại biểu Nhị Hà góp ý, cần cụ thể hóa các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết 72 về đột phá y tế, phát triển công nghiệp dược-vaccine, y tế cơ sở và chuyển đổi số y tế.

Nữ đại biểu đề nghị bổ sung mục tiêu xây dựng hệ thống y tế hiện đại, thông minh và nhân văn, lấy y tế cơ sở làm nền tảng, y tế dự phòng làm trọng tâm, y tế chuyên sâu làm trụ cột; bảo đảm mọi người dân được quản lý sức khỏe theo hồ sơ điện tử cá nhân.

Đại biểu cũng kiến nghị đưa thêm các chỉ tiêu định lượng cụ thể trong lĩnh vực y tế, như: Đến năm 2030, 100% trạm y tế xã kết nối hệ thống khám, chữa bệnh từ xa và hồ sơ sức khỏe điện tử; Giảm ít nhất 20% tỷ lệ mắc mới các bệnh không lây nhiễm; Có tối thiểu 30% trạm y tế xã, phường thực hiện dịch vụ chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi.

Về giáo dục, đại biểu Nhị Hà đề nghị đẩy mạnh đầu tư công, coi giáo dục là quyền cơ bản và dịch vụ công thiết yếu; đồng thời bổ sung nhiệm vụ xây dựng Khung năng lực quốc gia nhằm gắn kết đào tạo, việc làm và phát triển nhân lực trong kỷ nguyên số.

Bà cũng kiến nghị thành lập Quỹ phát triển năng lực và học tập quốc gia để hỗ trợ người dân học tập suốt đời, thích ứng với thay đổi của thị trường lao động.

Bổ sung chỉ số hạnh phúc trong văn kiện Đại hội

dsc-3480.jpg
Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga (Quảng Trị). (Ảnh: Media Quốc hội)

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga (Quảng Trị) đánh giá cao tinh thần đổi mới của các báo cáo, đặc biệt là dự thảo Báo cáo chính trị. Bà cho rằng, các đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII đã có tính khái quát cao, song phần hạn chế cần được thể hiện rõ ràng, cụ thể hơn, nhất là trong thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược.

Về giáo dục và đào tạo, đại biểu đề nghị rà soát, điều chỉnh cách đánh giá để phản ánh đúng bản chất các thành tựu và hạn chế. Cần nhấn mạnh thành quả của quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đồng thời làm rõ hơn những vấn đề còn tồn tại về chất lượng đội ngũ, công bằng xã hội trong thụ hưởng chính sách giáo dục, và việc thực hiện xã hội hóa giáo dục một cách đúng hướng.

Theo đại biểu, xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới là yêu cầu cấp thiết, gắn liền với đột phá về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bà kiến nghị văn kiện cần xác định rõ nhóm giải pháp trọng tâm cho lĩnh vực này, như đào tạo đội ngũ nhà giáo, nhân lực y tế, nhân lực khoa học-công nghệ, cùng chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công.

202504091940219447-dsc-6077.jpg
Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa (Đồng Tháp). (Ảnh: Media Quốc hội)

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa (Đồng Tháp) cho rằng, từ khi ra đời đến nay, mục tiêu xuyên suốt của Đảng ta là độc lập cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân. Bà đề nghị, dự thảo Báo cáo chính trị cần bổ sung chỉ tiêu, chỉ số về hạnh phúc của người dân để phản ánh đầy đủ hơn kết quả phát triển đất nước.

Theo đại biểu, trong giai đoạn 2020-2025, Việt Nam đã tăng 37 bậc về chỉ số hạnh phúc, hiện đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Singapore, vượt xa nhiều quốc gia phát triển. Đây là kết quả đáng ghi nhận, song cần tiếp tục phát huy bằng các mục tiêu và giải pháp cụ thể.

“Chỉ số hạnh phúc của người dân chính là chỉ số hạnh phúc của đất nước”, đại biểu nhấn mạnh và kiến nghị xác định các tiêu chí đo lường như mức độ hài lòng của người dân về cuộc sống, gia đình, cộng đồng và môi trường làm việc. Khi người dân cảm thấy hài lòng trong các mối quan hệ chung quanh, đó chính là nền tảng để xã hội hạnh phúc.

Bà cũng lưu ý, hạnh phúc không chỉ đến từ thu nhập, mà từ mối quan hệ giữa con người với con người, từ gia đình, trường học đến nơi làm việc. Vì vậy, cần chú trọng xây dựng gia đình hạnh phúc, trường học hạnh phúc và môi trường làm việc hạnh phúc, coi đây là các tiêu chí quan trọng trong hoạch định và đánh giá chính sách phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Công ty Cà-phê 15 tham quan vườn.

Từ vùng đất đỏ bazan đến cà-phê người lính

Từ vùng đất đỏ bazan Tây Nguyên, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê 15 - doanh nghiệp quân đội thuộc Quân khu 5, đang từng bước xây dựng mô hình sản xuất cà-phê bền vững, lấy kỷ luật và trách nhiệm cộng đồng làm nền tảng phát triển.

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.