Giữ mạch chảy tín dụng ưu đãi sau sáp nhập

Gần tròn một tháng sau sáp nhập, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh An Giang, hợp lực từ hai chi nhánh An Giang-Kiên Giang (cũ) đã nhanh chóng bắt nhịp, duy trì hoạt động tín dụng chính sách ổn định, thông suốt, tiếp tục phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, cải thiện đời sống.

Người dân giao dịch tại Điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội An Giang.
Người dân giao dịch tại Điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội An Giang.

Theo số liệu tổng hợp, đến ngày 30/6, tổng nguồn vốn hoạt động của hai chi nhánh gộp lại đạt 12.932 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương đạt 1.177 tỷ đồng. Doanh số cho vay đạt hơn 3.100 tỷ đồng với gần 46.600 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Nguồn vốn lớn này đã và đang góp phần quan trọng giúp địa phương thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Quyền Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang Đoàn Công Thiệt cho biết: Dù tên gọi đơn vị hành chính có thay đổi cũng như số lượng đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn sau sáp nhập giảm còn 102, bao gồm 85 xã, 14 phường và 3 đặc khu, nhưng dòng vốn chính sách vẫn được bảo đảm vận hành đều đặn thông suốt. Việc quan trọng trước tiên là Chi nhánh đã chỉ đạo các phòng giao dịch trên toàn địa bàn triển khai các biện pháp giữ nguyên mạng lưới Điểm giao dịch như trước đây, cụ thể tiếp tục duy trì thực hiện 298 điểm giao dịch xã cũ.

Đến ngày 30/6, tổng nguồn vốn hoạt động của hai chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh An Giang-Kiên Giang (cũ) gộp lại đạt 12.932 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương đạt 1.177 tỷ đồng. Doanh số cho vay đạt hơn 3.100 tỷ đồng với gần 46.600 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn.

“Theo đó, chúng tôi ưu tiên bố trí nơi giao dịch tại các đơn vị hành chính cấp xã mới thành lập, số còn lại cũng được bố trí tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã cũ và tại nhà văn hóa, khu phố và trụ sở ấp, thôn. Nhờ vậy gần một tháng qua, các phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội ở An Giang vẫn duy trì phục vụ nhân dân và các đối tượng chính sách ngay tại nơi cư trú thuận tiện và hiệu quả nhất”, ông Đoàn Công Thiệt chia sẻ.

quyen-giam-doc-nhcsxh-tinh-an-giang-ong-doan-cong-thiet-chu-tri-cuoc-hop-ban-trien-khai-cac-bien-phap-duy-tri-on-dinh-hoat-dong-tin-dung-chinh-sach-thong-suot-sau-sap-nhap.jpg
Quyền Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang Đoàn Công Thiệt chủ trì cuộc họp bàn triển khai các biện pháp duy trì ổn định hoạt động tín dụng chính sách thông suốt sau sáp nhập.

Cùng với các điểm giao dịch tại cơ sở xã, thôn, ấp, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh An Giang thực hiện giữ nguyên lịch giao dịch cố định hằng tháng khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Các giao dịch vay vốn, trả nợ, nộp lãi, gửi tiết kiệm,… diễn ra theo lịch cố định hằng tháng như trước đây.

Các phòng giao dịch cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và tổ chức chính trị-xã hội rà soát lại danh sách thôn, tổ dân phố, khu phố theo từng điểm giao dịch, thông báo lịch cụ thể đến các tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân được rõ. Đồng thời, kịp thời nắm bắt tình hình thực tế để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

“Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội chúng tôi chú trọng phối hợp với các phường, xã tăng cường tuyên truyền về tín dụng chính sách, quyết tâm không để đối tượng chính sách nào có nhu cầu không được tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước, đặc biệt thực hiện “giao dịch tại nhà, giải ngân tại xã” và duy trì hệ thống tín dụng chính sách “sát dân, gần dân”, theo phương châm “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ” được Đảng, Nhà nước, chính quyền sở tại và nhân dân đồng tình ủng hộ”, bà Huỳnh Hoàng Ngọc - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Long Xuyên cho biết thêm.

Ông Trần Quang Tuyên - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hòn Đất - cũng bày tỏ, không kể thời gian trước hay sau sáp nhập, cán bộ tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội là người gần dân, thấu hiểu hoàn cảnh cụ thể của từng gia đình nhất, bởi họ thường xuyên bám sát cơ sở, gặp gỡ trực tiếp với dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của dân, nhiều lúc còn hướng dẫn người dân sản xuất, kinh doanh thế nào để đồng vốn được sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả nhất.

bo-sung-them-anh-can-bo-tin-dung-chinh-sach-tan-tinh-huong-dan-dan-vay-von.jpg
Cán bộ tín dụng chính sách tận tình hướng dẫn dân vay vốn.

Mạng lưới giao dịch rộng khắp, thông suốt đã giúp nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn không phải đi xa, tạo sự ổn định và yên tâm trong việc vay vốn, sử dụng vốn ưu đãi đầu tư phát triển trồng trọt, chăn nuôi, nâng cao đời sống.

Gia đình bà Bùi Thị Phương, sống tại ấp Thuận Hòa (xã Bình Sơn) vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hòn Đất từ năm 2020 để đầu tư cải tạo 10 công đất trũng trồng cây khóm (dứa) kém hiệu quả sang thâm canh cây sen cho thu nhập khá cao, thoát cảnh nghèo khó, túng thiếu.

“Từ đầu tháng này, sau khi sáp nhập xã, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hòn Đất vẫn tiếp tục thực hiện các giao dịch như cho dân nghèo vay tại điểm giao dịch xã cũ gần nhà, nên tôi thấy rất yên tâm, thuận tiện bởi đã không phải đi xa, lại vay được vốn nhanh chóng, thuận lợi”, bà Bùi Thị Phương tâm sự.

Đến thời điểm này, có thể khẳng định toàn bộ hoạt động giao dịch tín dụng chính sách xã hội trên vùng đất mới An Giang vẫn hoạt động hối hả, bảo đảm luôn ổn định, thông suốt.

Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội An Giang Nguyễn Thế Loan cho hay, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, Chi nhánh tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới; triển khai tích cực việc phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu bố trí các điểm giao dịch tại địa phương bảo đảm điều kiện làm việc, duy trì phát triển mạng lưới điểm giao dịch, lịch giao dịch, chuyển các phiên giao dịch về thôn, ấp trong bối cảnh một số xã, phường cũ đã bàn giao lại trụ sở làm việc, bảo đảm không gián đoạn hoạt động tín dụng chính sách của người dân.

Tích cực phối hợp lực lượng công an xã, phường làm tốt công tác gìn giữ an ninh trật tự, an toàn về người, tài sản trong thời gian tổ chức giao dịch giữa khách hàng với ngân hàng; đặc biệt phối hợp với ngành tài chính tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường bố trí vốn ngân sách địa phương ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm, nâng cao cuộc sống.

tu-dong-von-chinh-sach-nhieu-ho-ngheo-va-cac-doi-tuong-chinh-sach-co-dieu-kien-phat-trien-san-xuat-kinh-doanh-cai-thien-cuoc-song.jpg
Từ đồng vốn chính sách, nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện cuộc sống.

Dẫu còn nhiều việc phải làm và phải nỗ lực cao, nhưng hoạt động tín dụng chính sách ở tỉnh An Giang, nơi có diện tích 9.881km2 và mật độ dân số gần 5 triệu người, lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã và đang nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo địa phương và ngân hàng cấp trên.

Cùng với việc phát huy thành tích đạt được, toàn chi nhánh cũng quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm hoạt động tín dụng chính sách ổn định, thông suốt sau sáp nhập, trong mọi nơi, mọi lúc, góp phần giúp vùng đất mới phía Tây Nam vững bước vào kỷ nguyên giàu đẹp, văn minh của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.