Dòng chảy tín dụng chính sách giữa vùng đồng bằng sông Hồng

Xác định giảm nghèo là một trong các công tác trọng tâm nhằm phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, đảng bộ, chính quyền các cấp đã thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có việc tập trung đầu tư nguồn vốn tín dụng chính sách về tận cơ sở, góp phần đưa Hà Nam hoàn thành việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hà Nam khẩn trương giải ngân tại các Điểm giao dịch xã.
Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hà Nam khẩn trương giải ngân tại các Điểm giao dịch xã.

Hiện nay, Hà Nam đã đạt và vượt mục tiêu giảm trung bình 0,53% tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm trong giai đoạn 2021-2025 theo chuẩn nghèo đa chiều, với kết quả rà soát tại thời điểm cuối năm 2024 có 4.321 hộ nghèo, chiếm 1,51% đạt 102,32% kế hoạch.

Theo Giám đốc kiêm Bí thư Đảng bộ Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hà Nam Lê Thị Kim Dung: Điểm thuận lợi nhất trong những năm qua, lãnh đạo các cấp, các ngành địa phương luôn dành sự quan tâm cho công tác giảm nghèo cũng như thống nhất quan điểm về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của tín dụng chính sách trong việc thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững. Ngay từ những năm tháng đầu thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính Phủ về tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác và Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí Thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” đến nay, các cấp ủy đảng trên địa bàn luôn quan tâm, chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến mọi hoạt động của tín dụng chính sách.

Cùng với đó, chính quyền từ tỉnh đến huyện, xã đã ưu tiên bổ sung nguồn vốn ngân sách chuyển sang Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách; đồng thời, chú trọng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi về nơi làm việc cho các phòng giao dịch, điểm giao dịch xã của Ngân hàng chính sách xã hội.

Đến ngày 18/5/2025, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách ở Hà Nam đạt 3.734 tỷ đồng, tăng 200 tỷ đồng so với 31/12/2024. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt gần 312 tỷ đồng, tăng 103 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 3.714 tỷ đồng, tăng 185 tỷ đồng so với đầu năm, với 45.708 khách hàng còn dư nợ. Chỉ riêng 5 tháng đầu năm 2025, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hà Nam đã giải ngân hơn 530 tỷ đồng cho 7.300 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn.

img-2537.jpg
Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hà Nam tặng quà thương binh nhân ngày 27/7.

Bên cạnh việc tập trung huy động tăng trưởng nguồn vốn, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hà Nam còn phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội, nhận ủy thác để triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ. Trong nhiều năm qua, thông qua hệ thống 98 điểm giao dịch đặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và mạng lưới 1.357 Tổ tiết kiệm và vay vốn tại thôn, xóm, tổ dân phố, nguồn vốn tín dụng chính sách được giải ngân kịp thời, đầy đủ, đến đúng đối tượng thụ hưởng giúp hàng chục nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Đặc biệt, tại các cấp Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Nam đã thường xuyên tổ chức khảo sát nắm bắt điều kiện, nhu cầu của hội viên về việc vay vốn, sử dụng vốn chính sách để phát triển kinh tế gia đình, từ đó phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng chính sách xã hội để có những biện pháp hỗ trợ thiết thực giúp chị em xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp.

Chị Nguyễn Thị Thúy (xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên) là một trong những tấm gương điển hình về việc đã sử dụng vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội hiệu quả để phát triển kinh tế hộ gia đình. Theo đó, từ nguồn vốn vay, chị đã mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi vịt trên cạn ứng dụng công nghệ chuồng lạnh với diện tích gần 0,5ha. Nhờ ứng dụng công nghệ vào chăn nuôi giúp vịt phát triển tốt và cho năng suất cao. Sau khi trừ chi phí, thu nhập của gia đình chị đạt khoảng 700-800 triệu đồng mỗi năm. Từ thành công bước đầu, chị Thúy mở thêm đại lý cung cấp thức ăn chăn nuôi, tạo việc làm cho 5 lao động, trong đó có 3 lao động nữ tại địa phương, với mức thu nhập từ 7-10 triệu đồng/người/tháng. Hiện chị Thúy đảm nhiệm vai trò Phó Chủ nhiệm mô hình “Nữ sản xuất, kinh doanh giỏi” của xã với 28 thành viên.

Hay như gia đình bà Nguyễn Thị Huệ ở xã Thanh Nghị (huyện Thanh Liêm) vốn là hộ nghèo của địa phương, chồng mất sớm vì bệnh trọng, suốt 6 năm chạy chữa cho chồng khiến kinh tế gia đình bà Huệ kiệt quệ. Được Tổ tiết kiệm và vay vốn tư vấn, hướng dẫn thủ tục vay vốn, hướng dẫn thủ tục vay vốn 70 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, bà đã mua bò, dê, gà về nuôi, đồng thời mua cây keo giống về trồng và xen canh các loại cây màu. Từ đó, cuộc sống của gia đình bà Huệ có nhiều thay đổi rõ rệt

Tương tự, cơ sở sản xuất giò chả của gia đình chị Nguyễn Thị Hà ở thôn Trung Tiến (xã Công Lý, huyện Lý Nhân) cũng có điều kiện phát triển nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách. Hiện nay, ngoài hai vợ chồng, gia đình còn thuê 4 nhân công là người địa phương. Mỗi ngày, cơ sở của chị cung cấp ra thị trường gần 200 kg giò, đem lại lợi nhuận khoảng 50 triệu đồng/tháng. “Nguồn vốn chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp gia đình tôi từ những ngày đầu khó khăn nhất và có được cơ ngơi như hiện tại”, chị Hà chia sẻ.

Có thể nói, cuộc hành trình của tín dụng chính sách vì an sinh xã hội trong 22 năm qua, nhất là sau hơn 10 năm thực hiện mạnh mẽ, sâu rộng Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư, nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hà Nam đã đầu tư đúng đối tượng, có hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của đông đảo hộ nghèo và gia đình các đối tượng chính sách. Cụ thể giai đoạn 2014-2024 đã cho vay 38.982 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo: 18.196 người lao động tạo việc làm tại địa phương; cho vay 4.635 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để học tập, 78.858 lượt hộ xây dựng công trình nước sạch và công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng 836 căn nhà ở xã hội cho hộ nghèo, người thu nhập thấp; cho vay 94 người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 5.439 lượt người lao động; 28 trường mầm non, tiểu học ngoài công lập và 96 người chấp hành xong án phạt tù.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần cùng địa phương giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,18% (từ 3,69% xuống còn 1,51%); giảm tỷ lệ hộ cận nghèo 1,74% (từ 3,53% xuống còn 1,79%); góp phần hỗ trợ 65/65 xã (100%) số xã của tỉnh đã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và huyện Bình Lục đang được thực hiện xây dựng thành huyện nông thôn mới nâng cao.

Thời gian tới, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, triển khai hiệu quả Chỉ thị số 39/CT-TW của Ban Bí thư (khóa 13) về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách trong giai đoạn mới vừa ban hành 30/10/2024, nhằm góp phần tích cực, hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, tạo đà thúc đẩy miền quê vùng Đồng bằng sông Hồng vươn xa.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn đại biểu Phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên dâng hoa tại Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc.

“Địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng

Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc là người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, là biểu tượng kiên trung của lực lượng Công an nhân dân. Nhằm tưởng nhớ, tri ân tấm gương hy sinh anh dũng của liệt sĩ Bùi Thị Cúc, Khu lưu niệm nữ Anh hùng liệt sĩ đã được xây dựng tại tỉnh Hưng Yên và khánh thành tháng 7 vừa qua.

Quảng Ninh dành nhiều chính sách giáo dục tiêu biểu, đặc thù hướng đến xây dựng một nền giáo dục công bằng, chất lượng và hiện đại.

Quảng Ninh đầu tư lớn cho giáo dục

Cùng với việc dành nguồn lực lớn đầu tư cơ sở vật chất trường lớp khang trang, hiện đại, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm chăm lo toàn diện cho người học và nhà giáo.

“Đấu trường Robotics” góp phần mang công nghệ số và khả năng sáng tạo đến với trẻ thơ.

Ngôi trường sáng tạo

Coi trọng chất lượng chuyên môn, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo và ứng dụng chuyển đổi số, Trường mầm non Thanh Bình (phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng) đang tạo dấu ấn về môi trường giáo dục thân thiện, hiện đại, lấy trẻ làm trung tâm.

Dây chuyền sản xuất xe máy điện tại nhà máy thuộc Khu công nghiệp Tân Hưng, Bắc Ninh.

Bắc Ninh giữ vững nhịp tăng trưởng hai con số

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 11-12%; trong đó, năm 2026 là 12,5-13%. Những con số ấy đang được hiện thực hóa từng ngày bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động.

Trường tiểu học và trung học cơ sở Kênh Dương, phường Lê Chân mới được xây dựng khang trang, hiện đại (Ảnh HOÀNG TÙNG)

Hải Phòng nâng cao chất lượng dạy học

Năm học 2025-2026, Hải Phòng bước vào không gian phát triển mới sau hợp nhất, ngành giáo dục và đào tạo thành phố đã duy trì ổn định hệ thống với quy mô hơn 1,11 triệu người học; từng bước đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng và chuẩn bị nguồn nhân lực cho thành phố.

Toàn cảnh chùa Cổ Lễ.

Gìn giữ, phát huy giá trị di tích chùa Cổ Lễ

Di tích quốc gia đặc biệt chùa Cổ Lễ (Thần Quang Tự), xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình, được xây dựng từ thế kỷ 12, hội tụ giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật và đời sống tâm linh của vùng châu thổ đồng bằng sông Hồng.

Mặc dù nhiều nhà máy xử lý rác hiện đại được đầu tư nhưng việc thu gom rác chủ yếu vẫn dùng phương pháp thủ công.

Hiện đại hóa công nghệ xử lý rác thải

Thời gian qua, các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng đã đổi mới phương thức quản lý, xử lý chất thải; trong đó, đẩy mạnh đầu tư, xây dựng các dự án xử lý rác bằng công nghệ đốt phát điện, tái chế, thu hồi năng lượng, từng bước giảm phụ thuộc vào chôn lấp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị gặp mặt Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư các thời kỳ

Sáng 18/8, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị gặp mặt các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư các thời kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử khóa XIV và trao tặng Huân chương, Huy hiệu Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại hội nghị.

Bộ giấy báo trúng tuyển với chủ đề "Dòng chảy tinh hoa". (Ảnh: VNU-SIS)

Bộ giấy báo trúng tuyển đại học độc đáo với chủ đề "Dòng chảy tinh hoa"

Đánh dấu cột mốc lịch sử trọng đại 120 năm truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội (1906-2026), hòa chung không khí hào hùng cùng chuỗi hoạt động về sự kiện này, nhân dịp đón các tân sinh viên, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội ra mắt bộ giấy báo trúng tuyển với chủ đề "Dòng chảy tinh hoa".

Quang cảnh diễn đàn. (Ảnh: PHẠM KIÊN)

Khai mạc Diễn đàn Pháp luật ASEAN năm 2026

Sáng 18/8 tại Hà Nội, Diễn đàn Pháp luật ASEAN 2026 với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong kỷ nguyên số” chính thức khai mạc. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự và phát biểu chỉ đạo diễn đàn. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Từ Sơn. (Ảnh: M.A)

Tỉnh ủy Bắc Ninh phát động Đợt cao điểm tiếp nhận, giải quyết khó khăn từ cơ sở

Để kịp thời nắm tình hình, chủ động tháo gỡ, giải quyết hiệu quả những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh phát động Đợt cao điểm tiếp nhận, giải quyết khó khăn, vướng mắc của địa phương (từ ngày 12-30/8).

Đã có 87 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.

Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Ban chỉ đạo “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (Ban chỉ đạo 515) tỉnh Hưng Yên vừa có công văn gửi các địa phương, đơn vị về việc đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.