Nghệ An khơi thông dòng chảy tín dụng chính sách

Sau hơn ba tuần vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng bắt nhịp, thể hiện rõ tinh thần đổi mới, chuyển biến mạnh mẽ, tiếp tục bảo đảm tín dụng chính sách thông suốt, phục vụ nhân dân, nhất là hộ nghèo và các đối tượng chính sách tốt nhất, hiệu quả hơn.

Toàn bộ mạng lưới điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An được giữ nguyên sau sáp nhập.
Toàn bộ mạng lưới điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An được giữ nguyên sau sáp nhập.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Nghệ An tuy không sáp nhập với tỉnh khác, song rất tích cực sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giảm từ 412 xuống còn 130 đơn vị, bao gồm 119 xã và 11 phường.

Cùng với đó, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An cũng tiếp tục duy trì ổn định sự hoạt động mạng lưới Điểm giao dịch và lịch giao dịch trên địa bàn, bảo đảm tín dụng chính sách thông suốt sau sáp nhập.

Theo Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An Trần Khắc Hùng, ngay khi mô hình chính quyền mới vận hành, toàn bộ bộ máy của đơn vị đã nhanh chóng hòa nhập, bắt nhịp. Tất cả 19 phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội tại các huyện và 412 điểm giao dịch xã cũ được giữ lại đều đồng loạt ra quân tiếp tục phục vụ nhân dân.

Đội ngũ gần 350 cán bộ, người lao động làm công tác điều hành, tác nghiệp tín dụng chính sách của tỉnh Nghệ An vẫn ngày ngày bám sát cơ sở, hối hả chuyển tải đầy đủ, kịp thời nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ về tận bản làng, khu phố, đến đúng từng đối tượng thụ hưởng, đồng thời tận tình, tận tâm “làm hồ sơ tại nhà, giải ngân tại xã”, để người dân được tiếp cận vay vốn chính sách một cách nhanh chóng, thuận lợi.

Cùng với đó, các phòng giao dịch cũng duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của 6.059 tổ tiết kiệm và vay vốn, chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã, phường mới, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác thông báo chính xác, đầy đủ về địa điểm giao dịch mới, lịch giao dịch cố định, thời gian giao dịch,... của Ngân hàng Chính sách xã hội sau sáp nhập, nhờ đó đã giúp các ban quản lý tổ Tiết kiệm và vay vốn và khách hàng nắm được để đến giao dịch đúng kỳ, đúng hẹn.

Đặc biệt, các phòng giao dịch còn phối hợp với chính quyền xã mới tạo thuận lợi cho khách hàng của Ngân hàng Chính sách xã hội trong việc xác nhận hồ sơ vay vốn, thủ tục ủy quyền, do đó dòng vốn chính sách ở tỉnh Nghệ An sau sáp nhập vẫn luôn thông suốt, không bị gián đoạn, không phát sinh vướng mắc về thủ tục hành chính.

Theo hướng dẫn của Giám đốc Trần Khắc Hùng, đoàn phóng viên chúng tôi đã đến thăm và chứng kiến tận nơi không khí khẩn trương của công việc triển khai hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn Nghệ An giữa những ngày vận hành chính quyền 2 cấp.

Tại xã Hạnh Lâm - đơn vị được sáp nhập trên cơ sở hai xã Thanh Đức và Hạnh Lâm cũ, từ đầu giờ sáng, cán bộ tín dụng tổ giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội lưu động đã có mặt ở Điểm giao dịch đặt giữa Hội trường Ủy ban nhân dân xã rộng rãi, khang trang để chuẩn bị cho phiên giao dịch đầu tiên diễn ra suôn sẻ.

Các thủ tục vay vốn tín dụng chính sách được niêm yết công khai đầy đủ ngay tại điểm giao dịch. Nhiều bà con, tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, đại diện lãnh đạo chính quyền, các Hội đoàn thể làm nhiệm vụ ủy thác cũng có mặt từ sáng sớm để họp giao ban với Ngân hàng Chính sách xã hội và làm thủ tục vay vốn chính sách.

Ông Hoàng Đình Tuấn, sống tại xóm 4, xã Hạnh Lâm cho biết: “Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thanh Chương rất gắn bó với thôn bản và hiểu rõ cuộc sống và nhu cầu của dân nghèo chúng tôi. Họ cũng tận tâm giúp đỡ mọi người để vay vốn thuận lợi, nhanh chóng, như trường hợp gia đình tôi hiện được ngân hàng giải quyết vay lần thứ ba đến 100 triệu đồng mà không có gì phiền hà hay phải đợi chờ lâu”.

Ông Hoàng Đình Tuấn hiện là hội viên Hội cựu chiến binh xã Hạnh Lâm đã sử dụng nguồn vốn vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thanh Chương để đầu tư trồng rừng keo, kết hợp nuôi bò và gia cầm, thu nhập ổn định từ 150 đến 200 triệu đồng mỗi năm.

Đến thời điểm này, ông tiếp tục vay vốn chính sách để mở rộng cơ sở trồng trọt, chăn nuôi, quyết chí làm giàu trên vùng đất còn nhiều gian khó.

giam-doc-nhcsxh-tinh-nghe-an-tran-khac-hung-chu-tri-cuoc-hop-ban-lanh-dao-don-vi-danh-gia-viec-trien-khai-duy-tri-mang-luoi-giao-dich-tdcs-sau-khi-sap-nhap.jpg
Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An Trần Khắc Hùng chủ trì cuộc họp Ban Lãnh đạo đơn vị đánh giá việc triển khai duy trì mạng lưới giao dịch tín dụng chính sách sau khi sáp nhập.

Trong khi đó, Điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội Nam Đàn - nơi hội tụ 5 xã cũ Nam Cát, Nam Giang, Hùng Tiến, Xuân Hồng, Kim Liên thành xã Kim Liên - đã được trang bị đầy đủ các biển chỉ dẫn, biển hiệu, bảng tin, trang thiết bị làm việc để bảo đảm phục vụ khách hàng tốt nhất.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Liên Nguyễn Văn Giao cho hay, sau sáp nhập, địa bàn xã mới rộng hơn gấp 2, 3 lần xã cũ, nhưng hầu hết bà con vẫn được vay vốn, trả nợ, nộp lãi với Ngân hàng Chính sách xã hội tại Điểm giao dịch cũ nên rất thuận lợi. Điều này giúp tiết giảm chi phí, thời gian đi lại, đồng thời bảo đảm hoạt động tín dụng chính sách dân chủ, công khai, minh bạch, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chính quyền địa phương đối với hoạt động tín dụng chính sách tại địa bàn.

“Thông qua hơn 40 tỷ đồng vốn chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội Nam Đàn đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã giai đoạn 2020-2025 từ 4,1 xuống còn 0,55%”, ông Nguyễn Văn Giao khẳng định.

Từ các điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội ở 2 xã Hạnh Lâm và Kim Liên, nhìn rộng ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dòng chảy tín dụng chính sách luôn thông suốt.

Số liệu từ Ngân hàng Chính sách xã hội cho thấy: 19 phòng giao dịch và Hội sở tỉnh của Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Nghệ An vẫn được duy trì hoạt động; 308 điểm giao dịch đặt tên theo tên điểm giao dịch cũ, 104 điểm giao dịch được đổi tên mới; 321/412 điểm giao dịch được bố trí giao dịch tại các Hội trường tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã cũ, 91/412 điểm giao dịch được đặt tại nhà văn hóa khối, xóm.

Cùng với toàn bộ mạng lưới, hệ thống giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An được duy trì, ổn định hoạt động, sự phối hợp giữa Ngân hàng Chính sách xã hội với các cơ quan, đơn vị địa phương liên quan như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Sở tài chính, công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục diễn ra đồng bộ, chặt chẽ theo công văn số 6577 ngày 7/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, góp phần quan trọng bảo đảm hoạt động tín dụng chính sách xã hội được duy trì ổn định, thông suốt, hiệu quả.

Đến nay, tổng nguồn vốn thực hiện của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An đạt 14.394 tỷ đồng, tăng 709 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương là 574 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4% tổng nguồn vốn, tạo “cú huých” giúp hơn 300 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo, góp lực thiết thực vào mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Phát huy thành tích đạt được, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới. Theo đó, tập trung huy động các nguồn lực tài chính, khẩn trương chuyển tải an toàn nguồn vốn về cơ sở, đổi mới phương thức hoạt động; tiếp tục tích cực khơi thông, giữ vững dòng chảy vốn tín dụng chính sách; gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt nhất.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.