Bảo đảm tín dụng chính sách thông suốt sau sáp nhập

Sau khi thực hiện sắp xếp địa giới hành chính, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn vẫn giữ nguyên 10 Phòng giao dịch tại các huyện cũ và tiếp tục duy trì mạng lưới hoạt động như trước đây. 

Khách hàng giao dịch tại Điểm giao dịch xã của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Văn Quan.
Khách hàng giao dịch tại Điểm giao dịch xã của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Văn Quan.

Hiện ngân hàng đã xây dựng các giải pháp bảo đảm hoạt động giao dịch không bị gián đoạn, xáo trộn, mọi hoạt động vẫn thông suốt nhằm phục vụ nhân dân một cách tốt nhất.

Cụ thể theo Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Thị Phương, chi nhánh tỉnh Lạng Sơn tiếp tục duy trì ổn định 194 điểm giao dịch xã như trước đây. Mạng lưới điểm giao dịch và lịch giao dịch được giữ nguyên như trước khi sắp xếp đơn vị hành chính.

“Chúng tôi ưu tiên bố trí nơi giao dịch tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cũ (trước khi sáp nhập). Trường hợp không thể bố trí tại Ủy ban nhân dân xã cũ thì bố trí tại nhà văn hóa, bảo đảm tạo thuận lợi tối đa cho người dân khi đến giao dịch, tránh việc phải đi xa hay thay đổi thói quen sinh hoạt tài chính”, bà Nguyễn Thị Phương chia sẻ.

Ngân hàng Chính sách xã hội có hoạt động đặc thù là tập trung phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách khác, với mạng lưới giao dịch rộng khắp tại các xã trên toàn tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận vốn vay ưu đãi.

Từ ngày 1/7, thực hiện kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Lạng Sơn có 65 xã, phường trực thuộc tỉnh.

Để nguồn vốn tín dụng chính sách không bị gián đoạn, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan về một số nội dung liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Nói về thực hiện sáp nhập, đơn vị thực hiện triển khai cho vay tại 5 xã với dư nợ 393 tỷ đồng cho 5.016 hộ vay, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Văn Lãng Lý Thế Công cho biết, để bảo đảm quyền lợi và thuận tiện cho người dân khi tiếp cận các chính sách tín dụng ưu đãi, đơn vị tiếp tục duy trì 17/17 điểm giao dịch tại các xã như trước đây. Đồng thời đơn vị cũng duy trì hoạt động của 176 Tổ tiết kiệm và vay vốn; thông tin địa chỉ của người dân cũng được ngân hàng tự động cập nhật theo địa bàn xã mới, người dân không cần khai báo lại hay thực hiện bất kỳ thủ tục bổ sung nào.

Cùng với các đơn vị khác trong chi nhánh, hiện nay, các Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội đều chủ động xây dựng kế hoạch vận hành phù hợp với tình hình từng địa phương, bảo đảm các hoạt động giải ngân, thu nợ, thu lãi... diễn ra thông suốt. Bên cạnh đó, để người dân nắm bắt kịp thời, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các Phòng giao dịch phối hợp ngay và chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã, các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác thông báo về địa điểm giao dịch, lịch giao dịch cố định, thời gian giao dịch, danh sách các thôn thuộc điểm giao dịch để ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn, khách hàng nắm bắt và đến giao dịch.

Đặc biệt, các Phòng giao dịch phối hợp với Ủy ban nhân dân xã mới tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong việc xác nhận hồ sơ vay vốn, thủ tục ủy quyền bảo đảm không phát sinh vướng mắc về thủ tục hành chính.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khánh Khê, tỉnh Lạng Sơn, Triệu Đức Dũng thông tin, xã Khánh Khê được hợp nhất trên cơ sở 3 xã Xuân Long, Bình Trung thuộc huyện Cao Lộc (cũ) và xã Khánh Khê, huyện Văn Quan (cũ). Hiện nay, tổng dư nợ các chương trình cho vay của xã là gần 90 tỷ đồng, với trên 1.000 hộ vay.

“Để giúp người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, chúng tôi tạo điều kiện, bố trí địa điểm cho Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Văn Quan đặt lịch giao dịch cố định tại trụ sở các xã Bình Trung, Xuân Long (cũ) và xã Khánh Khê. Tại điểm giao dịch, chúng tôi bố trí không gian để làm việc và niêm yết các biển hiệu công khai tuyên truyền về tín dụng chính sách”, ông Triệu Đức Dũng cho biết.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân xã cũng phối hợp chặt chẽ với Công an xã thực hiện phương án bảo vệ tại điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm bảo đảm an toàn về con người, tài sản trong thời gian giao dịch.

Với việc duy trì mạng lưới giao dịch như trước khi sáp nhập đã giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh không phải đi xa, tạo sự ổn định và yên tâm trong tiếp cận vốn vay. Đến nay, tổng dư nợ các chương trình cho vay của chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn là hơn 5.400 tỷ đồng, với hơn 90.400 hộ vay, dư nợ bình quân mỗi xã sau khi sáp nhập là 84 tỷ đồng/xã.

Bà Đinh Thị Hiếu ở thôn 6, xã Kháng Chiến cho biết: "Gia đình tôi vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội Tràng Định từ năm 2022 để đầu tư trồng, chăm sóc rừng. Từ ngày 1/7, xã Kháng Chiến sáp nhập với các xã Trung Thành, Tân Minh (cũ), trụ sở Ủy ban nhân dân xã đặt tại xã Trung Thành (cũ), cách nhà tôi hơn 20km. Sau khi sáp nhập xã, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tràng Định vẫn tiếp tục thực hiện các giao dịch tại điểm giao dịch xã cũ nên tôi thấy rất yên tâm, thuận tiện vì không phải đi xa".

Sáp nhập đơn vị hành chính là quá trình tất yếu trong tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước. Những giải pháp kịp thời, hiệu quả của chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn nói riêng, hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội nói chung sẽ bảo đảm hoạt động tín dụng chính sách được duy trì liên tục, ổn định.

Thời gian tới, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn sẽ tổ chức tập huấn cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và cán bộ tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác về hoạt động tín dụng chính sách xã hội, bảo đảm đội ngũ tại địa phương nắm vững nghiệp vụ, quy trình tín dụng chính sách. Qua đó, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn chính sách một cách thuận lợi nhất để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, sẵn sàng tâm thế vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Bắt đầu từ ngày 1/7, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (gồm cấp tỉnh và cấp xã) chính thức đi vào hoạt động. Để hoạt động tín dụng chính sách được duy trì ổn định, liên tục, phát huy hiệu quả trong giai đoạn mới, với phương châm phục vụ “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội trong cả nước tiếp tục duy trì phương thức hoạt động, giữ nguyên các điểm giao dịch xã cũ và các Tổ tiết kiệm và vay vốn, không làm ảnh hưởng đến việc tiếp cận vốn của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Tổng quy mô của chương trình tín dụng ưu đãi dành cho SME, cá nhân và hộ kinh doanh của SHB từ đầu năm đến nay lên đến 47.000 tỷ đồng. (Ảnh: HỒNG NHUNG)

SHB giảm lãi suất cho vay, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Nhằm thúc đẩy dòng vốn tín dụng vào sản xuất, kinh doanh, ngay từ đầu năm 2026, Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội (SHB) đã chủ động lập kế hoạch kinh doanh, trong đó dành 45.000 tỷ đồng tín dụng ưu đãi cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), cá nhân và hộ kinh doanh với lãi suất giảm tới 2%/năm.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long chào mừng các chuyên gia IMF đến làm việc với cơ quan thuế Việt Nam. (Nguồn: Cục Thuế)

Cục Thuế và IMF trao đổi kinh nghiệm quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn

Ngày 17/8, Cục Thuế Việt Nam và Đoàn chuyên gia Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã có phiên làm việc nhằm trao đổi kinh nghiệm, đánh giá thực trạng và nghiên cứu các giải pháp đổi mới mô hình quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn, hướng tới tăng cường quản lý rủi ro tuân thủ và tiệm cận các thông lệ quốc tế.

Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Nguồn: Cục Thuế)

Tăng cường quản lý rủi ro hóa đơn, chủ động nhận diện và cảnh báo từ sớm

Ngày 18/8, Cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến cơ quan thuế toàn quốc trao đổi tình hình triển khai công tác đánh giá quản lý rủi ro hóa đơn. Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các ban, đơn vị thuộc Cục Thuế; Thuế các tỉnh, thành phố; Tập đoàn MISA và các đơn vị liên quan.

Tòa nhà Hội sở Sacombank. (Ảnh: Như Quỳnh)

Sacombank chủ động giảm 2% lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp

Ngay sau buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, Sacombank là một trong những ngân hàng đầu tiên chủ động thu hẹp biên lợi nhuận xuống còn 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời có các phương án hướng dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 12/8: VN-Index tăng gần 20 điểm, khối ngoại mua ròng trở lại

Phiên giao dịch ngày 12/8, sắc xanh chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đà tăng chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm bất động sản cùng nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Khối ngoại đảo chiều mua ròng hơn 334 tỷ đồng, tập trung vào VIC, VIX, SSI và GEX. Chốt phiên, VN-Index tăng 19,77 điểm, lên mức 1.793,18 điểm.

Sản xuất ống nhựa tại Công ty cổ phần nhựa Hoa Sen, Tập đoàn Hoa Sen. (Ảnh: ĐỨC HUY)

Hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh

Việc giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay sẽ giúp người dân và doanh nghiệp giữ lại nguồn lợi nhuận để tái đầu tư, mở rộng sản xuất, gia tăng thu nhập khả dụng, nâng cao chất lượng cuộc sống, đẩy mạnh tiêu dùng và tích lũy, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Agribank tiên phong triển khai chương trình tín dụng ưu đãi 70.000 tỷ đồng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế. (Ảnh: TÔ KHÁNH)

Agribank tiên phong triển khai chương trình tín dụng ưu đãi 70.000 tỷ đồng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế

Tối 10/8, Ngân hàng Agribank công bố triển khai chương trình tín dụng ưu đãi quy mô 70.000 tỷ đồng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế, tiếp tục khẳng định vai trò ngân hàng thương mại nhà nước trụ cột, tiên phong đồng hành thúc đẩy phát triển nền kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 10/8: Cổ phiếu năng lượng và ngân hàng dẫn sóng, VN-Index tăng gần 9 điểm

Phiên giao dịch ngày 10/8, thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại trong sắc xanh. Dòng tiền tập trung vào nhóm năng lượng, ngân hàng và chứng khoán giúp độ rộng thị trường nghiêng rõ về bên mua. Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng. Chốt phiên, VN-Index tăng 8,71 điểm, lên mức 1.776,77 điểm.

Nghị quyết 57 mở đường cho đổi mới dựa trên khoa học, công nghệ. (Ảnh có sử dụng AI: Đỗ Bảo)

Cụ thể hóa Nghị quyết 57, bứt phá mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Từ hoàn thiện thể chế, xây dựng chính phủ số đến thúc đẩy sản xuất thông minh, phát triển dữ liệu và cải cách thủ tục hành chính, ngành công thương đang từng bước chuyển từ phương thức quản lý truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu, mục tiêu và kết quả đầu ra, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.