Giới thiệu việc làm tại huyện ven biển miền trung

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận tổ chức Phiên giao dịch việc làm với chủ đề “Tư vấn giới thiệu việc làm bền vững” tại huyện Tuy Phong thu hút hơn 700 lao động nhằm giới thiệu thanh niên, người lao động có đủ sức khỏe tham gia thị trường lao động trong và ngoài huyện, kể cả ra nước ngoài làm việc.

Thông tin rộng rãi để lao động tham dự

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận, phiên giao dịch có các gian hàng tư vấn do các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề tham gia thực hiện thông tin về thị trường lao động; tư vấn việc làm trong nước và ngoài nước; đăng ký tìm việc làm và học nghề.

Phiên giao dịch là nơi trao đổi thông tin giữa các đơn vị tham gia và người lao động về những vấn đề liên quan đến lao động, việc làm và đào tạo nghề. Tại đây có các hoạt động tư vấn và kết nối việc làm trực tiếp: cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển lao động, các chính sách thu hút lao động của các đơn vị tham gia, tạo điều kiện cho người lao động có nhu cầu tìm việc làm được tư vấn, phỏng vấn, đăng ký, tuyển dụng, học nghề theo yêu cầu.

Nhiều người tham dự phiên giao dịch việc làm

Nhiều người tham dự phiên giao dịch việc làm

Để phiên giao dịch đạt hiệu quả, ông Dương Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong cho biết, các xã, thị trấn lập danh sách và gửi thư mời người lao động tham gia, ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo chưa có việc làm hoặc có việc làm không ổn định tham gia phiên giao dịch.

Theo đó, thị trấn Liên Hương là 150 người; thị trấn Phan Rí Cửa 100 người; xã Chí Công 70 người; xã Phước Thể 70 người; các xã Vĩnh Tân, Vĩnh Hảo, Phong Phú, Phú Lạc, Bình Thạnh, Hòa Minh 50 người/xã; xã Phan Dũng 20 người.

Bên cạnh đó, các đơn vị thông báo rộng rãi, thường xuyên việc tổ chức Phiên giao dịch việc làm năm 2024 trên hệ thống truyền thanh để người lao động nắm bắt và đăng ký tham gia khi có nhu cầu.

Phiên giao dịch việc làm thu hút hơn 700 lao động

Phiên giao dịch việc làm thu hút hơn 700 lao động

Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn thông báo, gửi thư mời các thanh niên hoàn thành nghĩa vụ tại địa phương đang có nhu cầu tìm việc làm, học nghề tham gia phiên giao dịch việc làm để có cơ hội làm việc tăng thu nhập cho bản thân và gia đình.

Mỗi đơn vị trực tiếp tham gia một gian hàng để tư vấn, giới thiệu nghề nghiệp đơn vị có chức năng đào tạo hoặc liên đào tạo để người lao động có nhu cầu đăng ký tham gia học nghề.

Chiếc cầu nối giữa lao động với doanh nghiệp

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận, phiên giao dịch nhằm triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động nhằm giảm tỷ lệ thất nghiệp, ổn định cuộc sống người lao động đặc biệt là lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Những lao động có cơ hội được tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo nghề để được lựa chọn công việc và nghề nghiệp phù hợp với bản thân.

Các doanh nghiệp tư vấn tại phiên giao dịch

Các doanh nghiệp tư vấn tại phiên giao dịch

Tại phiên giao dịch sẽ thông tin về lĩnh vực lao động, việc làm trong nước, ngoài nước. Phiên giao dịch cũng tạo môi trường thuận lợi giúp các doanh nghiệp có nhu cầu lựa chọn và tuyển nguồn lao động phù hợp với vị trí cần sử dụng để nâng cao năng suất và mở rộng sản xuất, kinh doanh phát triển doanh nghiệp.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận lập danh sách các doanh nghiệp trong tỉnh, các doanh nghiệp đang hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh, các cơ sở đào tạo nghề mời tham gia gian hàng để tư vấn trực tiếp, tuyển lao động và tuyển sinh tại phiên giao dịch việc làm.

Phiên giao dịch là chiếc cầu nối giữa doanh nghiệp và người dân

Phiên giao dịch là chiếc cầu nối giữa doanh nghiệp và người dân

Ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận, cho hay, phiên giao dịch việc làm năm 2024 nhằm giúp cho người lao động, đoàn viên thanh niên, các em học sinh, sinh viên, được tư vấn, thông tin một cách đầy đủ, toàn diện nhất về định hướng nghề nghiệp, kỹ năng tìm việc làm” tuyên truyền, thuyết trình, giới thiệu, cung cấp nhu cầu tuyển dụng các vị trí việc làm từ lao động phổ thông đến trình độ đại học làm việc tại doanh nghiệp trong nước và du học, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bên cạnh đó, phiên giao dịch việc làm giúp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các đơn vị tham gia đào tạo nghề, trung tâm dịch vụ việc làm được giới thiệu trực tiếp, đầy đủ đến cho người lao động, đoàn viên thanh niên và các em học sinh, sinh viên về tiềm năng, thế mạnh, ngành nghề, quy mô đào tạo, phương thức tuyển sinh của các đơn vị đào tạo nghề, thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, sở thích của bản thân.

Ông Nguyễn Ngọc Thành chia sẻ thêm, thế giới nghề nghiệp vô cùng phong phú và đa dạng. Khẳng định và thành công trong nghề nghiệp, việc làm là mơ ước chính đáng của rất nhiều thanh niên. Được làm các công việc mình yêu thích, đam mê và cống hiến sức lực, trí tuệ của tuổi trẻ cho sự phát triển ngành nghề mình theo đuổi là sự khát khao của các bạn trẻ, song thực tế thật khó để chọn lựa cho mình một ngành nghề phù hợp. Phiên giao dịch việc làm như chiếc cầu nối giúp cho người lao động, đoàn viên thanh niên, các em học sinh, sinh viên có cơ hội tiếp xúc, thể hiện năng lực bản thân và tìm kiếm cơ hội việc làm đúng nguyện vọng tại các doanh nghiệp uy tín.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.