Đồng Tháp xây dựng môi trường học đường an toàn

Thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã tăng cường hoạt động rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, giáo dục ý thức tự bảo vệ và xây dựng nếp sống tích cực trong học sinh.

 Buổi tuyên truyền về an toàn giao thông và phòng tránh bạo lực học đường tại Trường Trung học phổ thông Lê Thanh Hiền.
Buổi tuyên truyền về an toàn giao thông và phòng tránh bạo lực học đường tại Trường Trung học phổ thông Lê Thanh Hiền.

Những hoạt động này góp phần hình thành môi trường giáo dục lành mạnh, giúp các em học tốt hơn và sống có trách nhiệm hơn.

Nâng cao ý thức cho học sinh

Ngày 3/11, Trường Trung học phổ thông Lê Thanh Hiền, xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp Công an xã An Hữu và Đoàn Thanh niên xã An Hữu tổ chức buổi tuyên truyền về an toàn giao thông và phòng, tránh bạo lực học đường cho hơn 1.300 học sinh.

Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu trao đổi, chia sẻ nhiều nội dung thiết thực, giúp học sinh nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, rèn luyện kỹ năng sống tích cực và xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện.

Thầy Võ Văn Nghiêm, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Hoạt động không chỉ giúp học sinh trang bị thêm kiến thức về an toàn giao thông và kỹ năng phòng tránh bạo lực học đường mà còn góp phần hình thành ý thức tự bảo vệ bản thân, cư xử đúng mực và sống nhân ái hơn với bạn bè, thầy cô. Qua đó, nhà trường tiếp tục xây dựng văn hóa học đường tích cực, hướng tới môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện”.

Trường trung học phổ thông Tháp Mười, xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp cũng tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho toàn thể học sinh, do Đoàn trường phối hợp cùng Tổ bộ môn Giáo dục kinh tế - Pháp luật thực hiện. Chương trình diễn ra trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định pháp luật như: an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, an ninh mạng, phòng, chống tệ nạn xã hội, Luật Hôn nhân và gia đình.

Thông qua những tình huống thực tế, phần hỏi đáp và trò chơi “Hiểu luật - Sống đẹp”, học sinh được nâng cao nhận thức về việc tuân thủ pháp luật, rèn luyện lối sống tích cực, trách nhiệm. Hoạt động góp phần khơi dậy tinh thần “Công dân trẻ hiểu luật - sống văn minh - hành động có trách nhiệm” trong mỗi học sinh của nhà trường.

Trong bối cảnh hiện nay, an toàn học đường không chỉ dừng lại ở việc phòng chống bạo lực mà còn bao gồm nhiều yếu tố khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 18 hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong các cơ sở giáo dục. Theo đó, trường học phải bảo đảm cơ sở vật chất chắc chắn, sạch sẽ, đủ ánh sáng; khu vực bếp, căn tin an toàn, thông thoáng; nhà vệ sinh riêng biệt, khô ráo; đồng thời có giải pháp phòng tránh tai nạn giao thông và thương tích cho học sinh.

Xây dựng môi trường an toàn cho học sinh

Tỉnh Đồng Tháp có hệ thống giáo dục quy mô lớn, với tổng cộng 1.068 cơ sở giáo dục công lập từ mầm non đến giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, bậc mầm non chiếm tỷ lệ cao nhất, với 360 trường; kế đến là tiểu học 389 trường, trung học cơ sở 257 trường, trung học phổ thông 50 trường. Ngoài ra, tỉnh Đồng Tháp còn có 9 trung tâm giáo dục thường xuyên và 3 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Vì vậy, vấn đề quản trị trường học, bảo đảm an toàn cho học sinh được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đặt lên hàng đầu.

Theo Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, các trường từ tiểu học đến trung học phổ thông thường xuyên tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm tuyên truyền, giáo dục và trang bị cho học sinh kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, bạo lực học đường, tai nạn giao thông và tệ nạn xã hội. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống được chú trọng nhằm giữ gìn kỷ cương, nề nếp và văn hóa học đường. Nhiều trường đã thành lập phòng tư vấn tâm lý học đường, giúp học sinh tháo gỡ khó khăn, ổn định tinh thần và tránh các hành vi tiêu cực.

ndo_br_z7193665253325-f89f1b6b9eb93fba159cc8541bb88873-9573.jpg
Cơ quan Công an tuyên truyền vấn đề an toàn giao thông cho học sinh ở Trường Trung học phổ thông Lê Thanh Hiền.

Ở bậc học mầm non, công tác bảo đảm an toàn cho trẻ luôn được các cơ sở giáo dục đặt lên hàng đầu. Công tác này bao gồm hai nội dung trọng tâm: khu vực ngoài lớp học như sân chơi, bãi tập phải được kiểm tra thường xuyên, loại bỏ các yếu tố tiềm ẩn nguy hiểm; bên trong lớp, giáo viên cần chú trọng sắp xếp các góc vui chơi an toàn, không để trẻ tiếp xúc với vật sắc nhọn, ổ điện hay sử dụng thực phẩm không bảo đảm vệ sinh.

Bên cạnh đó, việc kiểm soát người ra vào trường học cũng được các trường mầm non đặc biệt quan tâm. Tuyệt đối không giao trẻ cho người lạ hoặc người chưa được phụ huynh ủy quyền. Các trường trang bị đầy đủ hệ thống camera giám sát, đồng thời lưu giữ thông tin liên lạc của các cơ quan chức năng như: Công an, Ủy ban nhân dân xã, phường… để kịp thời phối hợp xử lý khi có tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ.

Tiến sĩ Lê Quang Trí, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp cho biết, công tác bảo đảm an toàn, an ninh trường học luôn được ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Tháp quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc tại các cơ sở giáo dục. Trong đó, ngành tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục tình trạng mất an toàn trong trường học như: cháy nổ, công trình xuống cấp, ngộ độc thực phẩm, tai nạn thương tích, tai nạn giao thông, bạo lực học đường, tệ nạn xã hội, thiên tai… Các giải pháp này đã góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, giúp học sinh phát triển toàn diện.

Thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai hiệu quả các văn bản hướng dẫn của các cấp, các ngành; đẩy mạnh giáo dục kỷ luật tích cực, rèn luyện kỹ năng ứng xử và xử lý mâu thuẫn trong học sinh. Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Tháp cũng khuyến khích các trường nghiên cứu, áp dụng các mô hình “Xây dựng mối quan hệ tôn trọng và bình đẳng trong trường học” và “Trường học an toàn, thân thiện, bình đẳng”.

Các cơ sở giáo dục cần tăng cường công tác bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, kịp thời sửa chữa, thay thế cơ sở vật chất, trang thiết bị đã xuống cấp, có nguy cơ gây mất an toàn. Mọi sự cố, hư hỏng cần được báo cáo và đề xuất phương án xử lý kịp thời để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông, cảnh báo về âm mưu, thủ đoạn của tội phạm và tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học cũng được chú trọng. Các cơ sở giáo dục cần thường xuyên tuyên truyền cho giáo viên, học sinh và phụ huynh về nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân, thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo học sinh sử dụng chất gây nghiện hoặc sản phẩm độc hại, nhằm nâng cao cảnh giác và chủ động phòng ngừa.

Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức Đoàn - Đội trong trường học triển khai các diễn đàn, chuyên đề “Sử dụng mạng xã hội đúng cách” nhằm giúp học sinh trang bị kỹ năng ứng xử có văn hóa trong môi trường học đường, góp phần xây dựng không gian giáo dục lành mạnh, an toàn và tích cực.

Có thể bạn quan tâm

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.