Đồng Nai phát triển công nghiệp bán dẫn

Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, với nguồn nhân lực dồi dào cùng nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đang triển khai, nhất là Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai đang trở thành điểm đến của các tập đoàn công nghệ hàng đầu trên thế giới về lĩnh vực công nghiệp bán dẫn.

Sinh viên Trường đại học Lạc Hồng thực hành tại Phòng thực hành vi mạch bán dẫn.
Sinh viên Trường đại học Lạc Hồng thực hành tại Phòng thực hành vi mạch bán dẫn.

Thu hút các tập đoàn lớn

Tập đoàn Coherent (Hoa Kỳ) vừa đưa vào vận hành nhà máy bán dẫn ở khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, tỉnh Đồng Nai với tổng vốn đầu tư 127 triệu USD, chuyên sản xuất tấm nền Silicon Carbide, kính và các thiết bị quang học tiên tiến. Theo ông Gan YC, Giám đốc nhà máy Coherent khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, cơ sở này đóng vai trò then chốt trong việc tăng tốc năng lực trong lĩnh vực silicon carbide, quang học, những yếu tố thiết yếu cho quá trình chuyển đổi các hệ thống công nghiệp, truyền thông tốc độ cao và hạ tầng trung tâm dữ liệu.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Coherent đang xúc tiến đầu tư ba dự án khác tại khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 và 2, gồm: Dự án sản xuất chất bán dẫn Silicon Carbide, dự án công nghệ quang học tiên tiến và dự án đo lường, kiểm tra, sản xuất linh kiện bán dẫn. Tổng vốn đầu tư đăng ký ban đầu cho các dự án là gần 1 tỷ USD, với kỳ vọng đạt giá trị sản xuất hơn 1,2 tỷ USD/năm.

Tổng Giám đốc Công ty Coherent Việt Nam, ông Nguyễn Minh Mẫn cho biết: Việc Coherent đưa vào hoạt động nhà máy ở Đồng Nai là bước đi quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa hiện diện toàn cầu, tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng, tiếp cận gần hơn với khách hàng và thị trường đang nổi; là một phần trong tầm nhìn xây dựng các trung tâm cấp khu vực, tích hợp năng lực công nghệ tiên tiến và cho phép khai thác hiệu quả nguồn nhân lực năng động và hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn đang phát triển mạnh mẽ của Việt Nam.

Tại sự kiện Tập đoàn Coherent khánh thành nhà máy ở khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 ngày 28/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho rằng: Đây là minh chứng sinh động cho sự tin tưởng ngày càng gia tăng của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đối với môi trường đầu tư và tiềm năng phát triển của Việt Nam; là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của Việt Nam trong thu hút đầu tư các ngành công nghệ chiến lược, phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ cao.

Việt Nam đang trở thành “cứ điểm chiến lược” cho các tên tuổi lớn, như: NVIDIA, Apple, Google, Qualcomm, Amkor, Marvell, Intel, Meta… Việc Coherent, một trong những tập đoàn hàng đầu về bán dẫn và điện tử tiếp tục mở rộng hoạt động tại nước ta mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng trong đào tạo nhân lực, chuyển giao tri thức và công nghệ.

Tạo môi trường thông thoáng, đào tạo nhân lực

Tỉnh Đồng Nai đặt ra mục tiêu phát triển công nghiệp bán dẫn, với hạt nhân là khu công nghệ thông tin tập trung Long Thành có đủ năng lực tham gia vào các khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị ngành vi mạch bán dẫn Việt Nam. Công nghiệp bán dẫn là một trong những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển kinh tế tri thức và công nghiệp công nghệ cao mà tỉnh đang tích cực theo đuổi. Dự án của các tập đoàn công nghệ hàng đầu trên thế giới đã và đang đầu tư vào Đồng Nai hứa hẹn sẽ góp phần quan trọng trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thay đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh.

Theo ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, gần đây, các tập đoàn công nghệ lớn lựa chọn Đồng Nai là điểm đến đầu tư chiến lược thể hiện sự tin tưởng vào môi trường đầu tư minh bạch, năng động và tiềm năng phát triển bền vững của tỉnh. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực không ngừng của chính quyền trong việc cải thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ công và thúc đẩy cải cách hành chính.“Chúng tôi sẽ tiếp tục chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng điều hành. Cùng với đó, cải thiện môi trường đầu tư, hướng đến sự phát triển bền vững và hài hòa giữa doanh nghiệp và địa phương”, đồng chí Hồ Văn Hà khẳng định.

Trong nỗ lực đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực của các tập đoàn công nghệ lớn, thời gian qua, tỉnh Đồng Nai cũng chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, nhất là lĩnh vực công nghiệp bán dẫn. Trường đại học Lạc Hồng là cơ sở giáo dục đầu tiên ở tỉnh trang bị riêng một phòng thực hành vi mạch bán dẫn, với tổng vốn đầu tư hơn 6,7 tỷ đồng.

Tiến sĩ Lâm Thành Hiển, Hiệu trưởng cho biết: Vi mạch bán dẫn không chỉ là một chuyên ngành đào tạo mà còn là nhiệm vụ chiến lược của nhà trường trong bối cảnh Đồng Nai vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao của cả nước, đặt nền tảng cho việc phát triển các sản phẩm công nghệ “Made in Vietnam” với sức cạnh tranh quốc tế. Trường mở rộng mối quan hệ và ký kết thỏa thuận hợp tác với nhiều đối tác chiến lược, bao gồm các trường đại học lớn, doanh nghiệp công nghệ nổi tiếng nhằm xây dựng mạng lưới nghiên cứu, đào tạo toàn cầu và quan trọng nhất là sinh viên có thể đáp ứng yêu cầu công việc ở trình độ cao.

Với lợi thế Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương hoàn thành thủ tục, sớm đưa các khu công nghiệp được quy hoạch vào hoạt động để đón làn sóng các nhà đầu tư hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn. Cùng với đó, tỉnh đang nghiên cứu, có chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho ngành vi mạch bán dẫn đúng với nhu cầu thực tế và sát với doanh nghiệp cần.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.