Đồng Nai hướng đến trung tâm công nghiệp công nghệ số

Chiều 21/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phối hợp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - Góc nhìn chuyên gia.
Quang cảnh Hội thảo khoa học.
Quang cảnh Hội thảo khoa học.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Huỳnh Thành Đạt, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện Nghị quyết số 57, Tỉnh ủy Đồng Nai đã quán triệt sâu sắc phát triển kinh tế dựa trên khoa học công nghệ, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực cốt lõi, chuyển đổi số làm công cụ then chốt, kết hợp chuyển đổi xanh và công nghiệp công nghệ cao để đạt tăng trưởng hai con số và phát triển bền vững.

Tỉnh Đồng Nai đặt ra mục tiêu đến năm 2030 phát triển công nghiệp công nghệ số bền vững với hạt nhân là Khu công nghệ thông tin tập trung Long Thành, hình thành hệ sinh thái công nghiệp công nghệ số của tỉnh với các công nghệ chiến lược.

Tiếp đó, đến năm 2045 hướng đến trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ số và phát triển thành Trung tâm số (Hub số) của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, với hạt nhân là Khu Công nghệ thông tin tập trung Long Thành.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Dương Minh Dũng phát biểu tại Hội thảo.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Dương Minh Dũng phát biểu tại Hội thảo.

Quy mô kinh tế số đạt 35%-37% GRDP vào năm 2030, 50% GRDP vào năm 2045, trong đó kinh tế số các ngành, lĩnh vực chiếm 70%. Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp đạt trên 80%.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, tỉnh Đồng Nai xác định cần nhấn mạnh việc mang công nghệ vào đời sống kinh tế, xã hội và đổi mới sáng tạo, kết hợp công nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi xanh, đào tạo nhân lực và huy động nguồn lực.

Đồng Nai đặt ra lộ trình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, với các gia đoạn gồm: Giai đoạn 2025-2026 tạo gia tốc; từ 2027 đến năm 2030 tăng trưởng và cải thiện năng lực nội sinh; từ năm 2030 đến 2040 mở rộng và phát triển; tầm nhìn 2041-2045 trở đi kỳ vọng Đồng Nai trở thành Trung tâm số và xanh của Việt Nam và Đông Nam Á.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt quán triệt một số nội dung cơ bản của Nghị quyết số 57.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt quán triệt một số nội dung cơ bản của Nghị quyết số 57.

Phát biểu tại hội thảo, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt đã quán triệt một số nội dung cơ bản của Nghị quyết số 57. Theo đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Đồng Nai là một trong những địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số với nhiều khu công nghiệp, các trường đại học, viện nghiên cứu có uy tín.

Tỉnh cần tận dụng các ưu thế, triển khai quyết liệt các giải pháp đột phá để phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 57.

Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Vũ Hải Quân điều hành Hội thảo.
Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Vũ Hải Quân điều hành Hội thảo.

Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Vũ Hải Quân cho rằng, Đồng Nai đặt ra các mục tiêu cao, với một tầm nhìn dài hạn về phát triển khoa học công nghệ. Trong đó, quy mô kinh tế số đạt 35%-37% GRDP vào năm 2030; thu hút được ít nhất một doanh nghiệp công nghệ số lớn hàng đầu thế giới đầu tư và sản xuất....

Vấn đề đặt ra đối với Đồng Nai cũng như nhiều địa phương khác là đòi hỏi một tư duy mới, hành động mới, cách tiếp cận mới. Qua đó, để các sáng kiến khoa học, công nghệ được triển khai mạnh mẽ và tạo niềm tin, động lực để cộng đồng doanh nghiệp đầu tư phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Tại hội thảo các chuyên gia, nhà khoa học đã hiến kế nhiều giải pháp nhằm đưa khoa học công nghệ vào sát hơn với cuộc sống, đặc biệt là doanh nghiệp, người dân.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.

Soobin Hoàng Sơn trong đêm diễn. (Ảnh: Ê-kíp cung cấp)

Cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Soobin

Đêm nhạc “Soobin Live Concert: All-Rounder The Final” diễn ra cuối tuần qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khép lại chuỗi solo concert của Soobin trong năm qua. Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, chương trình còn gây chú ý nhờ hoạt động thiện nguyện hướng về đồng bào vùng thiên tai.