Đời sống người dân được cải thiện nhờ chính sách giảm nghèo

Trong năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo của tỉnh Bình Thuận đặc biệt quan tâm, cùng với nguồn vốn Trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh cân đối để thực hiện các dự án, chính sách giảm nghèo. Các chính sách giảm nghèo được triển khai tương đối đồng bộ nên đời sống, thu nhập của người dân, nhất là người nghèo được cải thiện, nâng lên.

Hỗ trợ tối đa người nghèo

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận, tính đến 10/9, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 đã giúp nhiều người dân thoát nghèo. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Thuận đã giải quyết cho 3.679 hộ nghèo vay 179.942 triệu đồng; cho 9.724 hộ cận nghèo vay 470.501 triệu đồng; 18.639 hộ mới thoát nghèo vay 734.966 triệu đồng để đầu tư hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cấp thẻ bảo hiểm y tế đã cấp 45.859 cho người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo để khám, chữa bệnh. Trong đó, người thuộc hộ nghèo là 13.605 thẻ bảo hiểm y tế và người thuộc hộ cận nghèo là 32.254 thẻ bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục trong và ngoài tỉnh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập.

Nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Bình Thuận hướng dẫn cho hộ nghèo vay vốn sản xuất.

Nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Bình Thuận hướng dẫn cho hộ nghèo vay vốn sản xuất.

Quỹ “Vì người nghèo” của các huyện, thị xã, thành phố và vận động các cá nhân, doanh nghiệp tài trợ xây dựng và vận động 14,766 tỷ đồng/9,5 tỷ đồng, đạt 155,3%. Trong đó, cấp tỉnh: 3,5 tỷ đồng/2,2 tỷ đồng, đạt 159,07%, cấp huyện và xã: 11,266 tỷ đồng/7,3 tỷ đồng, đạt 154,33%. Tỉnh đã xây dựng mới 15 căn nhà ở với tổng trị giá 1,180 tỷ đồng; đã tổ chức tuyển mới đào tạo nghề cho 1.033 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, với tổng kinh phí là 4.028,7 triệu đồng.

Năm 2024, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận đã triển khai việc lắp đặt ba pa-nô truyền thông về giảm nghèo tại huyện Đức Linh; cấp phát cho các huyện, thị xã, thành phố 1.400 sổ tay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2024 trên địa bàn tỉnh; 1.700 bộ tài liệu Hướng dẫn cho địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo bền vững; 710 cẩm nang cơ chế chính sách về giảm nghèo và văn bản hướng dẫn trả lời kiến nghị cử tri liên quan đến triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; 3.500 tờ poster Bình Thuận chung tay “Vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025; 22.350 tờ rơi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Nông dân huyện Hàm Thuận Nam được vay vốn mua giống trồng bắp.

Nông dân huyện Hàm Thuận Nam được vay vốn mua giống trồng bắp.

Ông Nguyễn Xuân Lộc, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận, cho biết, Sở phối hợp các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền Thông, Y tế, Tài chính làm việc tại Ủy ban nhân dân chín huyện, thị xã, thành phố để nắm tình hình, kết quả triển khai thực hiện việc giải ngân các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022, năm 2023 và năm 2024.

Nông dân được vay vốn mua bò.

Nông dân được vay vốn mua bò.

Bên cạnh đó, Sở thường xuyên tổ chức làm việc với các xã, phường thị trấn để nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại địa phương, kịp thời phối hợp địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Theo đó, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tập trung giải ngân các dự án, tiểu dự án trên nguồn vốn năm 2022, năm 2023 bảo đảm đạt tỷ lệ 100% và vốn năm 2024 đạt tỷ lệ 95%.

Tuyên truyền rõ hơn chính sách

Bên cạnh đó, theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, một số nguồn vốn thuộc dự án của Chương trình chậm phân khai, công tác tham mưu ban hành quy định mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ sản xuất còn chậm.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận làm việc với huyện Đức Linh về chương trình giảm nghèo.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận làm việc với huyện Đức Linh về chương trình giảm nghèo.

Tiến độ giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững còn chậm. Việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội khác và việc huy động nguồn lực trong xã hội tập trung cho công tác giảm nghèo còn gặp nhiều khó khăn. Các địa phương giao khoán nhiệm vụ tuyên truyền, tư vấn về mức hỗ trợ, các nội dung hỗ trợ cho cán bộ thôn, khu phố thực hiện, dẫn đến việc tuyên truyền chưa đầy đủ, đúng với quy định khi tham gia dự án.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận tập huấn trong tuyên truyền giảm nghèo.
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận tập huấn trong tuyên truyền giảm nghèo.

Với mục tiêu đề ra phấn đấu thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2024 còn 1.54%. Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đề nghị, các đơn vị tập trung chỉ đạo quyết liệt giải ngân một số nguồn vốn ở các dự án, tiểu dự án có tỷ lệ giải ngân thấp; lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội khác và việc huy động nguồn lực trong xã hội tập trung cho công tác giảm nghèo. Song song đó, Ủy ban nhân dân cấp huyện giao nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị gắn với trách nhiệm của người đứng đầu không nghiêm túc, chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân thì kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác giảm nghèo tại các xã, nhất là các xã vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số bằng nhiều hình thức.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh tập huấn cho xã Phong Nẫm.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh tập huấn cho xã Phong Nẫm.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh cho biết, các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo tiếp cận các nguồn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, hướng dẫn cách làm ăn cho người nghèo; tập trung triển khai các mô hình giảm nghèo tại các xã khó khăn, lựa chọn những mô hình trồng trọt, chăn nuôi phù hợp và hiệu quả đối với điều kiện của địa phương. Mô hình giảm nghèo có hiệu quả cần phải tiếp tục nhân rộng; Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với xuất khẩu lao động. Thực hiện tốt chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhất là đối với lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo để họ có thể tự tạo việc làm tại chỗ hoặc tìm việc làm trên thị trường lao động và đi lao động ở nước ngoài; Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.