Quảng Ngãi: Tín dụng chính sách xã hội góp phần giảm nghèo bền vững

Sáng 30/7, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.
Lãnh đạo Ngân hàng chính sách Việt Nam tặng Bằng khen của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen cho 2 tập thể có thành tích trong triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW.
Lãnh đạo Ngân hàng chính sách Việt Nam tặng Bằng khen của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen cho 2 tập thể có thành tích trong triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách Việt Nam; Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Võ Phiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, nguồn vốn tín dụng chính sách thông qua Ngân hàng chính sách xã hội đã giúp cho gần 307 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong tỉnh được vay vốn, với số tiền gần 11 nghìn tỷ đồng, đưa tổng dư nợ tín dụng chính sách đến 30/6/2024 đạt 5.570 tỷ đồng, tăng 3,3 nghìn tỷ đồng so năm 2014, tỷ lệ tăng trưởng 141,5%, với gần 107 nghìn hộ nghèo và đối tượng chính sách còn dư nợ.

Nguồn vốn tín dụng chính sách trong 10 năm qua đã tạo điều kiện cho trên 61 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo, trên 7 nghìn lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học, hơn 46 nghìn lao động được tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm, 425 lao động được đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; đầu tư xây dựng trên 162 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; 4,5 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và đối tượng chính sách; nguồn vốn tín dụng chính sách cũng góp phần giúp 2 huyện và 95 xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên, tín dụng chính sách xã hội trở thành công cụ tài chính hữu hiệu, cùng với các chính sách khác góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội tại Quảng Ngãi.

Đồng thời, tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; làm chuyển biến phương thức sản xuất của hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng hàng hóa; nâng cao chất lượng môi trường sống, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng.

Để tiếp tục đẩy mạnh tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trong bối cảnh mới, đồng chí Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp và Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục quan tâm, tập trung phối hợp tổ chức triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề ra.

Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Cụ thể, tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội đối với tín dụng chính sách xã hội. Lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW và Kết luận 06-KL/TW, trong đó, đặc biệt quan tâm đến tín dụng chính sách xã hội, xem đây là giải pháp quan trọng cho công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, chú trọng giải pháp về vùng sản xuất gắn với phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới có hiệu quả. Chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, mùa vụ sản xuất nông nghiệp thích ứng với khai thác những lợi thế về vị trí địa lý từ biến đổi khí hậu, hướng dẫn sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp thông minh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đinh Thị Hồng Minh phát biểu kết luận Hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đinh Thị Hồng Minh phát biểu kết luận Hội nghị.

Thực hiện hiệu quả phương thức ủy thác qua các tổ chức, nâng cao năng lực quản trị để giúp người vay sử dụng hiệu quả vốn vay tín dụng chính sách; nhân rộng các mô hình, điển hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả từ nguồn vốn vay; lồng ghép hoạt động tín dụng chính sách với chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm nhằm giúp người vay sử dụng vốn vay có hiệu quả, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững phát huy vai trò của ngân hàng chính sách trong việc nhận nguồn vốn ủy thác của tỉnh để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh; phấn đấu hằng năm nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang ngân hàng chính sách xã hội chiếm từ 15%-20% tăng trưởng dư nợ tín dụng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách Việt Nam ghi nhận sự nỗ lực và đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Quảng Ngãi trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW.

“Với sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị đã đưa Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư thực sự đi vào cuộc sống, góp phần tăng trưởng và phát huy hiệu quả nguồn vốn, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện chất lượng cuộc sống”, đồng chí Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, đồng thời mong muốn tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động tín dụng chính sách để Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn cùng các cấp, các ngành triển khai thực hiện tín dụng chính sách ngày một hiệu quả và phát triển bền vững.

Dịp này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen cho 2 tập thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 14 cá nhân đã thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ trải nghiệm trang trí hoa quả tại Ngự Hà Viên.

Không gian di sản Ngự Hà Viên

Đến với Ngự Hà Viên (số 181 đường Xuân 68, thành phố Huế), du khách được đắm mình trong không gian văn hóa-di sản đầy ấn tượng; cảm nhận nét thư thái, nhẹ nhàng đậm chất Huế.

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các đơn vị tại sự kiện công bố vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung (Ảnh HIẾU HÀ)

Nghệ An vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa công bố vận hành thử nghiệm hệ thống kho dữ liệu dùng chung. Kết quả, 8/10 lĩnh vực đã hình thành kho dữ liệu đơn vị với 148 tập dữ liệu. Ở cấp tỉnh, kho dữ liệu dùng chung đã ghi nhận 93 tập dữ liệu thuộc 21 danh mục.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Các đại biểu tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ (Ảnh HIẾU MINH)

Truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập trên địa bàn phường Quảng Trị.

Học sinh điểm trường A Môr, Trường Mầm non A Xing hào hứng xem video hoạt hình lồng tiếng Pa Kô do anh Ngởi sản xuất bằng công nghệ AI.

Đảng viên người Pa Kô số hóa văn hóa dân tộc

Lìa là xã biên giới vùng cao của tỉnh Quảng Trị, nơi đồng bào Pa Kô, Vân Kiều sinh sống. Tác động của mạng xã hội khiến một bộ phận giới trẻ ngày càng xa rời văn hóa truyền thống, làm cấp ủy, chính quyền địa phương không khỏi trăn trở.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Đoàn tàu được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, có các không gian trải nghiệm riêng biệt. (Ảnh: HG)

[Ảnh] Trải nghiệm đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới"

Đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới" không chỉ là phương tiện di chuyển mà được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, chia thành các không gian trải nghiệm riêng biệt, độc đáo. Một hành trình-đa trải nghiệm đang chờ bạn khám phá các di sản miền trung yêu thương.